Sau quan hệ 5 ngày với người nhiễm HIV, dùng thuốc chống phơi nhiễm có còn tác dụng không?

Sức Khỏe Tình Dục - 04/26/2024

Chào Bác sĩ!

Bác sĩ Nguyễn Thị Tài Linh cho biết: "Quan hệ tình dục không an toàn với người nhiễm HIV dù chỉ một lần cũng có nguy cơ bị lây nhiễm HIV. Thời gian uống thuốc chống phơi nhiễm càng sớm càng tốt nhưng không muộn hơn 72 giờ kể từ khi có nguy cơ lây nhiễm HIV, sau khoảng thời gian này thì thuốc không còn giá trị dự phòng nữa. Nếu có thể thì bạn nên đi xét nghiệm".

Chúc sức khỏe!

Sau quan hệ 5 ngày với người nhiễm HIV, dùng thuốc chống phơi nhiễm có còn tác dụng không?

04/05/2018 - Theo: Cộng đồng Lily & WeCare

11 lượt đọc

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!