Thanh Hóa: Chưa phát hiện ca dương tính nào liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai

Thời sự - 04/28/2024

Theo thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa, tính đến cuối giờ chiều ngày 6/4 đã cách ly 100% liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai, chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành rà soát, cách ly y tế, kiểm soát số lượng lớn bệnh nhân, người đi cùng và chăm sóc bệnh nhân, người thăm bệnh nhân, người sử dụng các dịch vụ của Công ty Trường Sinh tại Bệnh viện Bạch Mai, tỷ lệ cách ly đạt 100%, qua lấy mẫu xét nghiệm, chưa phát hiện ca dương tính. Hiện đã lấy mẫu 396; xét nghiệm 212, kết quả 212 âm tính với COVID-19.

Thanh Hóa: Chưa phát hiện ca dương tính nào liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai

Đến thời điểm chiều ngày 6/4, Thanh Hóa chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với COVID-19 liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai

Trong ngày 6/4, tại Thanh Hóa có 1 trường hợp nghi ngờ được đưa vào điều trị, cách ly theo dõi tại cơ sở y tế; bổ sung thêm 120 người được lấy mẫu sàng lọc, nâng tổng lũy kế số người được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc lên 915 người; đã có 470 người kết quả xét nghiệm, 445 người đang chờ kết quả xét nghiệm COVID-19.

Tính đến 15h ngày 6/4, toàn tỉnh đã chuẩn bị 63 cơ sở cách ly tập trung bảo đảm yêu cầu với 5.671 giường cách ly, trong đó có 1.069 giường tại khách sạn, 4.602 giường tại cơ quan nhà nước. Có 499 người đang được cách ly tập trung tại tuyến huyện; 158 người đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục An ninh – Quốc phòng, thuộc Trường Đại học Hồng Đức; 22 người được cách ly tập trung tại khu cách ly của Sư đoàn 390, thị xã Bỉm Sơn. 1.250 người Việt Nam từ vùng dịch về Thanh Hoá đang được cách ly tại nhà, nơi cư trú; 108 người tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ đang được theo dõi…

Hiện mỗi ngày CDC Thanh Hoá có thể chạy và cho kết quả với 150 mẫu xét nghiệm, khó khăn hiện nay là hoá chất phục vụ xét nghiệm thiếu, nhà cung cấp chậm giao hàng đang ảnh hưởng đến tiến độ xét nghiệm.

Trước đó, đến cuối giờ chiều ngày 2/4, Thanh Hóa đã rà soát 100% số bệnh nhân điều trị nội trú và ngoại trú cùng với số người đi thăm, chăm bệnh nhân, Công ty Trường Sinh, cán bộ y tế đến học tập, làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai gồm 1.848 trường hợp trong thời gian từ ngày 12/3 đến nay.

Gia Hân

Thanh Hóa: Chưa phát hiện ca dương tính nào liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!