Thích mặc đồ con gái nhưng không phải gay

Sức khỏe giới tính - 05/09/2024

6 năm nay, cháu thích mặc đồ con gái, kể cả áo ngực, nhưng chỉ mặc khi không có ai, rồi có cảm giác hưng phấn và thủ dâm.

Thưa Bác sĩ! Cháu là nam giới, năm nay 18 tuổi, cháu rất thích mặc đồ con gái. Cháu không phải gay, cháu rất thích con gái, với con trai thì chỉ có cảm giác bạn bè.

Nhưng khoảng 6 năm nay, cháu thấy rất thích mặc đồ con gái, kể cả áo ngực, nhưng chỉ mặc khi không có ai, trong bóng tối, rồi có cảm giác hưng phấn, rồi thủ dâm. Nhưng thủ dâm xong rồi thì có cảm giác hối hận.

Bây giờ cháu thấy rất muốn mặc đồ con gái ra đường, đi chơi. Ra đường nhìn mấy đứa con trai khác, cháu rất mặc cảm. Vậy cháu bị bệnh gì ạ? Cháu cảm thấy rất khó chịu, biết vậy là sai nhưng cháu không kìm chế bản thân được. Mỗi khi nhìn thấy đồ con gái, là cháu thấy rất hưng phấn. Bác sĩ có cách nào giúp cháu không ạ? Cảm ơn bác sĩ ạ.

Trả lời:

Chào cháu,

Cháu nói cháu không phải là gay, và với những gì cháu mô tả thì bác sĩ cũng biết cháu không bị gay. Bác sĩ cũng không hiểu sao cháu lại có đồ con gái để mặc?

Thích mặc đồ con gái nhưng không phải gay

Ảnh minh họa

Đồ đó là của mẹ, của chị em, hay tự cháu mua về? Hành vi thích mặc đồ con gái của cháu chỉ là để cháu thỏa mãn nhu cầu sinh lý và sau đó là thủ dâm. Dần dần cháu thích mặc là để có hưng phấn.

Thực chất thì cháu không mắc bệnh gì cả. Cháu đã thấy rất khó chịu, biết là sai với những hành động này của cháu thì cháu nên cố gắng thoát ra khỏi nó. Bởi vì, nếu cháu không từ bỏ sở thích này thì rất có thể cháu sẽ bị nghiện thủ dâm mất.

Ở tuổi của cháu, thủ dâm là điều hoàn toàn bình thường nhưng phải có chừng mực (2-3 lần/tuần tùy theo sức khỏe của mình).

Nếu thủ dâm nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sao lãng học tập và công việc, lâu dần có thể bị vô sinh.

Để cháu không còn cảm giác hối hận, khó chịu, mặc cảm... cháu nên quyết tâm và kiên trì thực hiện theo những lời khuyên dưới đây:

- Loại bỏ tất cả đồ con gái ra khỏi phòng và ra khỏi tầm mắt của cháu được thì càng tốt.

Đây là bước quan trọng nhất nên cháu phải quyết tâm, dù có muốn cũng không được cầm, đeo hoặc mặc lại những món đồ này.

- Giảm dần tần suất thủ dâm, cố gắng tìm mọi cách thoát khỏi thủ dâm khi có nhu cầu.

- Hạn chế ở một mình trong phòng riêng.

- Hạn chế xem phim 'tươi mát' và các tranh ảnh khiêu dâm.

- Ngoài giờ học, tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao và hoạt động xã hội cùng bạn bè, gia đình.

- Có chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, tránh thức khuya, tránh căng thẳng…

Hãy cố gắng lên cháu nhé. Chúc cháu thành công!

ThS. Vũ Thị Tuyết Mai

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!