Thiếu nữ nguy kịch do ong đốt, gia đình e ngại vì chi phí cao

Sống khỏe mạnh - 05/14/2024

Bị ong đốt, nữ sinh 18 tuổi Phan Thị Bích Loan nổi mẩn ngứa toàn thân, tổn thương phổi nặng, chi phí 150 triệu đồng khiến gia đình bó tay xin cho về.

Bị ong đốt, nữ sinh 18 tuổi Phan Thị Bích Loan nổi mẩn ngứa toàn thân, tổn thương phổi nặng phải cấp cứu lọc máu tuần hoàn ngoài cơ thể, chi phí điều trị 150 triệu đồng khiến gia đình bó tay xin cho về.

Sau khi xử lý sơ cứu tại Bệnh viện huyện Tam Bình và chuyển sang Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, bệnh nhân được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng sốc phản vệ do ong đốt, tụt huyết áp, suy hô hấp phải đặt ống nội khí quản thở máy.

Vào viện cấp cứu 2h sáng 7/7, duy trì thuốc vận mạch, chế độ thở máy cao vẫn không kiểm soát được tình hình nên các bác sĩ chuyển bệnh nhân lên khoa hồi sức.

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân đến khoa trong tình trạng vật vã, tím, huyết áp thấp, mạch nhanh, oxy máu rất thấp.

Phổi đã tổn thương quá nặng do phù phổi cấp nên không thể sử dụng phương pháp thở máy chế độ cao để kiểm soát hô hấp. Huy động hội chẩn toàn khoa, các bác sĩ quyết định thực hiện chạy oxy hóa máu tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO).

Thiếu nữ nguy kịch do ong đốt, gia đình e ngại vì chi phí cao

Hiện bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch. Ảnh: T.P

Sau 5 ngày duy trì liên tục, hiện sinh hiệu bệnh nhân tương đối ổn định, tình trạng phổi cải thiện, oxy máu, huyết áp bình thường, ngưng thuốc vận mạch và được theo dõi tích cực.

'Thường trong vòng một tuần đầu qua giai đoạn cấp tính, tỷ lệ 70-80% phổi tự phục hồi. Nếu cai được ECMO, hô hấp ổn định thì xem như thành công, cứu được bệnh nhân', bác sĩ Linh phân tích.

Theo bác sĩ Linh, bệnh nhân này có tiền căn viêm da dị ứng, hay bị nổi mẩn khi côn trùng đốt, dị ứng một số loại thức ăn. Mức độ nặng nhẹ của ong đốt tùy thuộc vào vết đốt.

Thông thường bị trên 50 vết ong đốt sẽ hủy cơ, tán huyết, suy thận, tổn thương đa cơ quan rất nặng. Tuy nhiên mức độ sốc, tổn thương phổi lại không phụ thuộc vào số lượng vết đốt mà đa phần do cơ địa bệnh nhân.

Ở những người có cơ địa mẫn cảm, thường xuyên dị ứng, tiền căn hen suyễn..., đôi khi chỉ vài tác nhân gây dị ứng bệnh đã nghiêm trọng.

Thiếu nữ nguy kịch do ong đốt, gia đình e ngại vì chi phí cao

Kết quả chụp X-quang cho thấy tình trạng phổi dần cải thiện. Ảnh: T.P

Mẹ bệnh nhân cho biết Loan vừa thi xong tốt nghiệp 12, đang đợi xét tuyển đại học. Bảo hiểm y tế học sinh vừa hết hạn cuối tháng 5, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi được thông báo chi phí chạy ECMO lên đến hơn trăm triệu đồng, gia đình muốn buông xuôi xin đưa con về nhà chờ chết.

Kíp y bác sĩ trực đã xin ý kiến lãnh đạo bệnh viện bằng mọi cách cứu bệnh nhân trước còn chi phí điều trị tính sau. Nếu không chạy oxy hóa máu tuần hoàn ngoài cơ thể, bệnh nhân đối diện nguy cơ tử vong vì tổn thương phổi quá nặng, tình trạng hô hấp không kiểm soát được.

Hiện con gái đã may mắn vượt qua giai đoạn thập tử nhất sinh, chi phí điều trị khoảng 150 triệu đồng vẫn là nỗi canh cánh của gia đình nghèo.

Sơ cứu ong đốt:

Khi bị ong đốt, cần lấy ngay mũi ong chích ra khỏi cơ thể. Rửa nhẹ bằng xà phòng và nước sạch rồi chườm lạnh giúp giảm đau tại chỗ. Nếu ong đốt nhiều, xuất hiện mẩn đỏ, khó thở phải vào viện ngay.

Lưu ý không nặn lấy máu ở vùng bị đốt ra vì sẽ làm nặng thêm tình trạng bệnh.

>> Xem thêm: Cách xử lý quan trọng khi bị ong đốt

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!