ThS Đinh Văn Tài: Chuẩn bị mang thai ở người mắc bệnh chậm kinh

Cần biết - 05/14/2024

Kinh nguyệt xuất hiện từ khi các em gái bước vào tuổi dậy thì, đây là hiện tượng sinh lý bình thường.

ThS Đinh Văn Tài: Chuẩn bị mang thai ở người mắc bệnh chậm kinh

Kỳ hành kinh xuất hiện giữa các giai đoạn rụng trứng của buồng trứng. Kinh nguyệt được coi là biểu hiện phản ánh tình trạng sức khoẻ của người phụ nữ, điều này cũng đồng nghĩa với khi có biểu hiện rối loạn kinh nguyệt thì đa phần người phụ nữ đang có vấn đề về sức khoẻ.

ThS. Đinh Văn Tài - Chuyên khoa Nội - Bộ Y tế, cho biết:

Hiện tượng rối loạn kinh nguyệt, trong đó gồm có chậm kinh, có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, bao gồm:

- Rối loạn kinh nguyệt tuổi dậy thì: do sự thay đổi và dao động của hoóc-môn nội tiết. Giai đoạn này có thể kéo dài một thời gian sau đó chu kỳ kinh nguyệt trở về ổn định.

- Cơ thể mệt mỏi: do thiếu ngủ, căng thẳng, lo âu, stress, thay đổi môi trường sống, ăn uống không đảm bảo vệ sinh, lao động nặng nhọc, quá sức,…

- Mắc một số bệnh phụ khoa như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, viêm vòi trứng, buồng trứng,… Hoặc mắc các bệnh lý khác cơ quan sinh sản như u nang buồng trứng, u xơ tử cung,…

- Một số thuốc dùng điều trị bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch,…

- Các nguyên nhân khác như: nạo phá thai, lạm dụng chất kích thích (rượu, bia, thuốc lá,…).

Như vậy để chuẩn bị cho việc mang thai, trước hết người phụ nữ cần phải cải thiện tình trạng sức khoẻ, trong đó có việc xác định chính xác nguyên nhân gây chậm kinh để điều trị, nhằm đưa chu kỳ kinh nguyệt trở về bình thường. Bên cạnh đó, để có khả năng thụ thai cao hơn, người bệnh cũng cần kiểm tra hoạt động rụng trứng của buồng trứng, cũng như sự đáp ứng của niêm mạc tử cung mỗi chu kỳ rụng trứng,…

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!