ThS Huỳnh Văn Quang: Dễ ung thư da vì lột trắng da mặt

Cần biết - 04/27/2024

Lột trắng da là một biện pháp cực kỳ nguy hiểm và nhiều biến chứng, hậu quả không lường.

ThS Huỳnh Văn Quang: Dễ ung thư da vì lột trắng da mặt

Thông thường chỉ nên lột da ở mặt không nên làm các nơi khác. Màu sắc, độ sáng của da thuộc bản chất di truyền mà bố mẹ để lại. Nếu bị rám nắng hoặc da tối màu chỉ cần nghỉ dưỡng ở trong mát và tránh ánh nắng hơn 30 ngày là da sáng lại.

Ngoài ra, ThS. Huỳnh Văn Quang - Bệnh viện 175 cho biết thêm:

Độ trắng sáng tối đa chỉ bằng mặt trong của đùi hoặc mặt trong cánh tay. Khi dùng biện pháp lột da và tẩy trắng bằng hóa chất da sẽ trắng ra. Tuy nhiên điều này chỉ duy trì trong vòng 1 tháng và da sẽ trở về như mặt trong của đùi mà không thể trắng hơn được nữa.

Nếu muốn trắng sáng lại phải tiếp tục dùng hóa chất tẩy trắng nhiều lần, xong điều này sẽ dẫn đến hư biến ung thư, lão hóa sớm…

Khi lột da luôn luôn có giải pháp nuôi dưỡng, bảo vệ, dưỡng ẩm theo một quy trình vì da lúc này rất yếu, dễ bắt nắng, dễ dị ứng và tổn thương…

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!