TP HCM: Cứu kịp một người bụng có 'quả banh' phập phồng suýt vỡ

Thời sự - 03/29/2024

Sáng 28-3, Bệnh viện Gia An 115 TP HCM cho hay vừa cứu sống trường hợp bị phình động mạch chủ dưới khổng lồ sắp vỡ đe dọa tử vong bất cứ lúc nào.

Bệnh nhân là bà Ngô Thị T. (82 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM), nhập viện trong tình trạng huyết áp tụt (80/60), đau vùng bụng, có khối phình đập theo nhịp mạch ngay rốn, kèm tiền sử bị bệnh mạch vành, xơ vữa động mạch và tăng huyết áp vô căn.

TP HCM: Cứu kịp một người bụng có 'quả banh' phập phồng suýt vỡ

Các bác sĩ đang xử lý túi phình động mạch khổng lồ dọa vỡ cho bà T. tại phòng mổ Hybrid

Kết quả siêu âm ổ bụng cho thấy bệnh nhân có khối phình động mạch chủ bụng kích thước lớn, nguy cơ vỡ rất cao nên cần được can thiệp khẩn mới bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên, các bác sĩ e ngại do bệnh nhân cao tuổi, xơ vữa động mạch, bệnh lý mạch vành, nếu huyết khối di chuyển vào mạch vành, có thể bị nhồi máu cơ tim ngay sau mổ.

Các bác sĩ liên chuyên khoa đã hội chẩn khẩn cấp và đi đến quyết định đưa ngay vào phòng mổ Hybrid (với hệ thống máy chụp mạch xóa nền kỹ thuật số DSA, các trang thiết bị hiện đại) tiến hành đặt Stent Graft động mạch chủ bụng ngay, loại bỏ thành công hoàn toàn túi phình sau khi chuẩn bị kỹ mọi phương án cấp cứu dự phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Ca can thiệp thành công, bà T. được cứu sống trong gang tấc.

Theo TS-BS Phạm Thế Việt, Trưởng Khoa ngoại Bệnh viện Gia An 115, với những trường hợp nhiều nguy cơ như bà T., ngoài kinh nghiệm, việc quyết đoán đưa ra phương án xử trí nhanh là giải pháp sống còn.

 'Đồng thời, sự hỗ trợ đắc lực của thiết bị không kém phần quan trọng góp phần cho sự thành công ca mổ, giảm nguy cơ tai biến trong phẫu thuật cũng như biến chứng sau cuộc mổ, rút ngắn thời gian phục hồi của người bệnh' - BS Việt thông tin.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!