TP HCM: Nhiều khu cách ly Covid-19 đã giải tỏa hết người

Thời sự - 04/25/2024

Nhiều khu cách tập trung theo dõi Covid-19 đã giải tỏa hết người hoặc còn lại rất ít. Cụ thể: Tại Cần Giờ không còn trường hợp nào (tính luôn cả 3 khu khách sạn Phương Nam Resort Cần Giờ, Khu Resort Mangrove), Quân đoàn 4 cũng không còn trường hợp nào…

Sở Y tế TP HCM cho biết đến sáng nay, 7-4, tại TP HCM có 53 trường hợp mắc Covid-91, trong đó có 22 ca đã xuất viện (3 ca ban đầu, giai đoạn 1; 19 ca mới: BN 32, BN 45, BN 48, BN 53, BN 54, BN 64, BN 65, BN 66, BN 75, BN 79, BN 80, BN 81, BN 82, BN 83, BN 89, BN 90, BN 99, BN 100, BN 121). Trong ngày hôm nay, sẽ có thêm bệnh nhân khỏi Covid-19 xuất viện.

Riêng tình hình sức khỏe của người bệnh BN 91 (phi công người Anh) không sốt, mạch, huyết áp ổn, đang hỗ trợ thở máy. Các bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định, đang được theo dõi điều trị. Tổng số tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày 6-4 đang được theo dõi là 6.229 trường hợp. Số nghi ngờ trong ngày 6-4 là 4 trường hợp (đã được lấy mẫu trong đó, 3 trường hợp âm tính và 1 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm).

TP HCM: Nhiều khu cách ly Covid-19 đã giải tỏa hết người

Khu cách ly tại huyện Củ Chi, TP HCM hiện chỉ còn 57 trường hợp

Tổng số đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của TP 2.888 trường hợp, trong đó đông nhất là tại Ký túc xá trường Đại học Quốc gia TP HCM (quận Thủ Đức) với 2.259 trường hợp. Nhiều khu cách tập trung còn lại hầu như đã giải tỏa hết người, hoặc còn rất ít.

Cụ thể: tại Củ Chi còn 57 người, huyện Nhà Bè còn 22 người, Bệnh viện quận 7 còn 16 người, Trường Quân khu 7 (quận 12) còn 8 người, Cần Giờ không còn trường hợp nào (tính luôn cả 3 khu khách sạn Phương Nam Resort Cần Giờ, Khu Resort Mangrove), tại Quân đoàn 4 không còn trường hợp nào…

Tại khu cách ly tập trung của quận - huyện hiện còn theo dõi 144 trường hợp, tại nhà - nơi lưu trú còn đang theo dõi 1.351 trường hợp.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!