TP.HCM: Bệnh nhân 91 sốt cao, suy hô hấp phải thở máy

Thời sự - 04/20/2024

Bệnh nhân 91 là phi công người Anh liên quan đến bar Buddha hiện sốt cao, suy hô hấp phải hỗ trợ thở máy.

Sáng 6-4, Sở Y tế TP.HCM cho biết bệnh nhân 91 (nam phi công quốc tịch Anh, 43 tuổi, trú quận 2, TP.HCM) hiện sốt cao và suy hô hấp. Bệnh nhân này đang được hỗ trợ thở máy, X-quang phổi còn hình ảnh tổn thương.

Các bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định, đang được theo dõi điều trị.

Tính tới thời điểm hiện tại, TP.HCM xác định 53 người bệnh COVID-19. Trong đó 22 người đã chữa khỏi và xuất viện.

TP.HCM cũng ghi nhận 331 trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại. Trong đó 328 có kết quả âm tính.

TP.HCM: Bệnh nhân 91 sốt cao, suy hô hấp phải thở máy

Những người hoàn thành cách ly chuẩn bị về nhà. Ảnh: TỰ SANG

TP.HCM tiếp tục theo dõi sát, xử trí chuỗi lây nhiễm liên quan bar Buddha và ghi nhận hiện đã có 18 trường hợp nhiễm có liên quan bar này. Bên cạnh đó, xác minh và điều tra 20 trường hợp sống ở TP.HCM từng đến bệnh viện Bạch Mai từ ngày 13-3. Kết quả lấy mẫu xét nghiệm ghi nhận 3/20 trường hợp có kết quả âm tính.

TP.HCM cũng rà soát và ghi nhận tổng cộng 3.720 người nhập cảnh từ 8-3. Đã lấy mẫu 3.708 người và đang cập nhật kết quả xét nghiệm.

Từ 4-4, TP.HCM triển khai hoạt động lấy mẫu xét nghiệm tại ga quốc nội Cảng hàng không Tân Sơn Nhất cho khoảng 400 hành khách/ngày.

Tổng số cách ly tại các điểm tập trung của TP.HCM là 8.524 người. Số hết theo dõi 3.557 người. Số dự kiến hoàn thành cách ly trong ngày hôm nay là 1.547 người. Trong đó 1.492 người ở khu ký túc xá Đai học Quốc gia TP.HCM.

Tới thời điểm hiện tại, tổng số người được cách ly tại các cơ sở tập trung của quận, huyện là 1.115. Trong đó 731 người hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, còn theo dõi 384 người.

Bên cạnh đó, tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến thời điểm hiện tại là 6.540. Trong đó 5.107 người đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, 1.433 người còn đang theo dõi.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!