Tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ sơ sinh có điều trị được không?

Nam - 05/07/2024

Tràn dịch màng tinh hoàn xảy ra đối với trường hợp các chất dịch còn ứ đọng lại bên trong bao tinh hoàn. Điều này dẫn tới tinh hoàn bị ngập dịch thay vì chất dịch bị đẩy ra ngoài trước khi ống phúc mạc đóng kín và đi xuống bìu.

Tràn dịch màng tinh hoàn xảy ra đối với trường hợp các chất dịch còn ứ đọng lại bên trong bao tinh hoàn. Điều này dẫn tới tinh hoàn bị ngập dịch thay vì chất dịch bị đẩy ra ngoài trước khi ống phúc mạc đóng kín và đi xuống bìu.

Vấn đề mà nhiều người quan tâm chính là bệnh tràn màng dịch tinh hoàn ở trẻ sơ sinh có nên điều trị không và có nguy hiểm không? Hãy cùng Lily & WeCare tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Bệnh tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ sơ sinh

Bệnh tràn dịch màng tinh hoàn dễ gặp ở đối tượng trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ. Vấn đề này trở nên phức tạp khi cùng với sự phát triển của cơ thể trẻ mà chất dịch không được đẩy ra ngoài khi ống phúc tinh mạng khép kín, đẩy ngược vào trong bao tinh hoàn, dẫn tới ứ đọng màng tinh hoàn và tinh hoàn bị ngập dịch.

Những dấu hiệu để biết được bệnh tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ sơ sinh khá rõ, tuy nhiên nhiều bậc cha mẹ không để ý. Khi cho bé tới thăm khám thì tình trạng bệnh có ở mức độ nghiêm trọng.

Dấu hiệu của tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ sơ sinh

Nhận biết được tình trạng bệnh qua những dấu hiệu sau:

  • Tinh hoàn của trẻ to hơn bình thường, có thể sưng 1 bên hay cả 2 bên tinh hoàn.

  • Có hiện tượng ứ nước ở màng tinh hoàn, bên trong của bìu nặng, bé sẽ có cảm giác căng phồng và chứa nhiều dịch nước.

  • Lớp da bìu căng mỏng, có thể thấy các tia, thành chùm trong bao.

  • Trẻ xuất hiện những cơn đau: Biểu hiện là cảm giác đau, từ đau dữ dội cho tới đau âm ỉ, những cơn đau kéo dài và lan sâu xuống cả vùng bụng, bẹn, háng, sau lưng.

Tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ sơ sinh có điều trị được không?

Tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ sơ sinh có điều trị không

Hiện tượng bệnh là do chất dịch bị ứ đọng và không thoát được ra ngoài giữa hai lá màng của tinh hoàn. Điều này khiến cho vùng bì sưng hoặc to hơn so với bình thường.

Tuy nhiên, các mẹ không nên quá lo lắng trước tình trạng của con, sau một năm hiện tượng này sẽ tự biến mất mà không cần điều trị. Mặc dù vậy cũng cần phải lưu ý, nếu như một năm tình trạng này chưa biến mất hoặc có dấu hiệu bất thường hãy cho con đi khám tại các bệnh viện uy tín và điều trị.

Điều trị bệnh tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ sơ sinh như thế nào?

Khi biết con bị tràn dịch tinh hoàn, các bậc cha mẹ không nên quá lo lắng. Bệnh lý này hoàn toàn có thể chữa trị được.

Nên đưa con tới khám và điều trị tại các bệnh viện hoặc phòng khám uy tín, chuyên nghiệp để thực hiện xét nghiệm chính xác tình trạng bệnh lý, mức độ nghiêm trọng của bệnh. Từ đó có thể nhận định đâu là nguyên nhân dẫn tới việc bé mắc bệnh, mức độ ảnh hưởng dừng lại ở việc tràn dịch hay hiện tượng ngập dịch đã từ lâu và gây nên biến chứng viêm nhiễm.

Kiểm tra lại các tác động tới hoạt động sản xuất tinh trùng: số lượng cũng như chất lượng tinh trùng giảm đáng kể,... Từ đó những liệu pháp điều trị sẽ được chỉ định chữa tổng thể, khắc phục hoàn toàn chất dịch bị ứ đọng, làm lành các tổn thương, và chữa dứt điểm việc viêm nhiễm tại các bộ phận bị biến chứng.

Tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ sơ sinh có điều trị được không?

Sức đề kháng của trẻ rất yếu, do đó những biến chứng sẽ tiến triển nhanh, ngoài các tổn hại chính ở vùng gây bệnh, trẻ thường xuất hiện đồng thời những triệu chứng dẫn tới suy nhược thần kinh cũng như kháng thể của bé. Vì thế, phát hiện các dấu hiệu mắc bệnh, hay nghi ngờ những dấu hiệu tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ sơ sinh các bậc cha mẹ nên đưa con tới các cơ sở y tế thăm khám.

Một số địa chỉ nên làm khám bệnh tràn màng dịch tinh hoàn

Bệnh viện Bạch Mai

Địa chỉ: số 78 Đường Giải phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần, trừ chủ nhật

- Sáng: 6h30 - 12h00

- Chiều: 13h30 - 18h00

Được thành lập trong giai đoạn từ 1911 - 1945, Bệnh Viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa đầu ngành lớn nhất khu vực phía bắc, nơi tập trung các giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ đầu ngành của cả nước. Là một trong những bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt đầu tiên và lớn nhất Việt Nam, Bệnh Viện Bạch Mai đồng thời cũng là cơ sở y tế đầu tiên tiến hành khám bệnh (bao gồm cả cấp giấy chứng nhận sức khoẻ) vào ngày thứ bảy và chủ nhật nhằm giảm tải cho ngày thường. Giải pháp này đáp ứng nhu cầu và đặc biệt phù hợp với cán bộ công viên chức, người lao động, học sinh - sinh viên, những người phải học tập và làm việc suốt các ngày trong tuần.

Đặc biệt, về bệnh tràn màng dịch tinh hoàn, bệnh viện Bạch Mai đã có những trang bị cơ sở vật chất, kĩ thuật hiện đại phục vụ khám, chữa bệnh. Tại đây khách hàng sẽ được khám và chữa bệnh bởi đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc

Địa chỉ: 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Giờ làm việc: 7:00 đến 20:00 - Thứ 2 - Chủ nhật

Là một trong những bệnh viện đầu tiên tại Hà Nội, Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc (thuộc tập đoàn Zinnia Corp) hoạt động theo mô hình bệnh viện khách sạn, chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2011. Bên cạnh việc đầu tư vào cơ sở vật chất, thiết bị y tế phục vụ cho quá trình khám và điều trị bệnh, Bệnh Viện Thu Cúc còn quy tụ đội ngũ các bác sĩ giỏi trong và ngoài nước. Hầu hết bác sĩ tại đây đều là những người đã từng cống hiến lâu năm tại các bệnh viện công hàng đầu trên cả nước. Đối với bác sĩ nước ngoài, không thể không kể đến đội ngũ 14 bác sĩ chuyên khoa ung thư hàng đầu Singapore, bao gồm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Y Khoa của Bệnh Viện Đại Học Tổng Hợp (NUH) - TS. BS Lim Hong Liang, Phó chủ tịch Hiệp hội Ung thư Singapore và Trưởng Khoa Ung thư Bệnh viện Quốc gia Singapore đang hợp tác điều trị ung thư - PGS.TS. Ang Peng Tiam tại Bệnh Viện Thu Cúc.

Tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ sơ sinh có điều trị được không?

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Địa chỉ : Số 1, Phố Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội.

- Lịch làm việc của bệnh viện:

+ Từ thứ 2 – Thứ 6: 06h30 – 12h00, 13h30 – 16h30

+ Thứ Bảy: 06h30 – 12h00

+ Chủ Nhật: 07h30 – 12h00

Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội trực thuộc trường Đại Học Y Hà Nội, được thành lập năm 2007. Đây là bệnh viện đa khoa với đội ngũ thầy thuốc là các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ... có trình độ và tay nghề cao, đảm nhận công tác khám, điều trị bệnh và tư vấn sức khỏe các chuyên khoa khác nhau. Đồng thời, bệnh viện là nơi triển khai mô hình kết hợp chặt chẽ giữa điều trị và đào tạo, giảng dạy và chuyển giao kỹ thuật cho các đối tượng sinh viên, học viên sau đại học và bác sĩ của các cơ sở y tế của mọi miền trên cả nước.

Xem thêm:

  • Trẻ sơ sinh tinh hoàn không đều có đáng lo?
  • Nang túi tinh, nang tinh hoàn có ảnh hưởng khả năng sinh sản nam giới?

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!