Tuyển chọn nhân tài

Thời sự - 04/29/2024

Hai Phiếm thở dài:

- Thi đạt điểm 8-9/môn vẫn trượt đại học quả là lạ.

- Người ta chọn từ trên xuống dưới thì điểm 8-9 vẫn trượt là thường.

- Hình như chúng ta đang lẫn lộn giữa 2 kỳ thi. Thi tốt nghiệp phổ thông là để đánh giá mặt bằng giáo dục còn thi vào đại học là tuyển chọn nhân tài. 100 cháu có điểm 10/môn không có nghĩa có tài về lĩnh vực môn đó như nhau.

- Làm sao phân biệt được?

- Nhân tài còn là năng khiếu và sự đam mê. Chứ thi như hiện nay, điểm thi như vốn để đấu thầu vào trường. Mà tài năng thật sự thì chưa chắc đã học đều các môn như cháu Ngô Quý Đăng - học sinh xuất sắc nhất kỳ thi Toán quốc tế vừa qua khi mới lớp 10 nhưng từng bị Trường chuyên Amsterdam loại bỏ vì học bạ có điểm 9 vì các thí sinh năm đó toàn điểm 10.

- Như thi vào các trường nghệ thuật hiện nay chứ gì. Thi đủ 3 môn nhưng điểm liên quan tới ngành được nhân hệ số cao lại thêm môn thi vấn đáp để thầy trực tiếp chọn trò có năng khiếu.

- Chả riêng ngành nghệ thuật mà ngành nghề nào cũng cần có năng khiếu và cách thi này thì thế giới cũng thi như thế.

- Nghĩa là nên bỏ thi tốt nghiệp phổ thông và để các cháu thi vào đại học.

- Chứ sao! Tuyển chọn nhân tài hay đào tạo nguồn lực lao động khác với chương trình phổ thông.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!