Tuyệt chiêu cho mẹ giúp bé đi nhà trẻ không khóc nhè

Chăm Sóc Bé - 05/08/2024

Việc gửi bé vào nhà trẻ khi con đủ độ tuổi đi học là điều mà bất cứ đứa bé nào cũng phải trải qua. Tuy nhiên, có một thực tế rằng rất nhiều trẻ, khi đến trường đều khóc, không chịu hợp tác với thầy cô và các bạn mà cứ luôn đòi mẹ cho về nhà, làm cho ba mẹ rất lo lắng và xót con. Ba me có thể tham khảo một số tuyệt chiêu để bé đi nhà trẻ không khóc nhè dưới đây, để có thể áp dụng giúp con của mình có thể phát triển tốt hơn trong môi trường giáo dục.

Việc gửi bé vào nhà trẻ khi con đủ độ tuổi đi học là điều mà bất cứ đứa bé nào cũng phải trải qua. Tuy nhiên, có một thực tế rằng rất nhiều trẻ, khi đến trường đều khóc, không chịu hợp tác với thầy cô và các bạn mà cứ luôn đòi mẹ cho về nhà, làm cho ba mẹ rất lo lắng và xót con. Ba me có thể tham khảo một số tuyệt chiêu để bé đi nhà trẻ không khóc nhè dưới đây, để có thể áp dụng giúp con của mình có thể phát triển tốt hơn trong môi trường giáo dục.

Tạo một tinh thần thoải mái để bé đi nhà trẻ không khóc

Thông thường, trước khi mẹ gửi bé vào nhà trẻ, cho bé tiếp xúc với một môi trường mới ngoài không gian gia đình hằng ngày, thì cách tốt nhất để giúp con có thể không khóc nhè khi vào trường, ba mẹ hãy giúp bé “ổn định tâm lý” để có một tinh thần hoàn toàn thoải mái, vui vẻ, thậm chí là kích thích sự tò mò của bé đối với trường, lớp và thầy cô giáo.

Để bé đi nhà trẻ không khóc, mẹ có thể bật tivi cho bé xem về những em bé được gửi ở nhà trẻ, hình ảnh những bạn nhỏ này vui đùa, cười giỡn, được các cô dạy hát, dạy múa... sẽ làm cho bé hào hứng và chăm chú theo dõi.

Ba mẹ cũng cần phải lưu ý là cho trẻ đến trường một cách “tự nguyện nhất có thể” khi trẻ đủ tuổi. Không nên ép buộc con khi con còn nhỏ và rất dễ tổn thương. Tuyệt đối để bé đi nhà trẻ không khóc nhè, ba mẹ không được la mắng, lớn tiếng với trẻ, có những lời nói hoặc hành động bắt ép để con đến trường.

Tuyệt chiêu cho mẹ giúp bé đi nhà trẻ không khóc nhè

Bố mẹ nên giành nhiều lời khen cho con

Việc bố mẹ giành nhiều lời khen cho bé, ca ngợi bé, khích lệ, ủng hộ những việc mà con làm... cũng là một tuyệt chiêu giúp bé đi nhà trẻ không khóc nhè.

Lần đầu tiên con tiếp xúc với một môi trường mới, ở độ tuổi rất nhạy cảm là 2 – 3 tuổi thì sẽ hình thành rất nhiều cảm xúc trong bé. Có rất nhiều việc bé phải đối mặt là cả ngày không có ba mẹ bên cạnh, cả ngày tiếp xúc với những người bạn mới, chưa quen sẽ làm cho bé dễ hoảng sợ, rụt rè và không chịu rời mẹ. Vì vậy, bố mẹ có thể khích lệ, động viên con bằng cách khen con thật nhiều. Ví dụ như sáng con ngủ dậy, mẹ đưa trẻ đi đánh răng, rửa mặt xong mẹ nên khen “Con của mẹ hôm nay giỏi quá!”, “Con của mẹ thật là ngoan”. Trẻ con rất thích được người lớn khen, yêu thương và cưng nựng, đây cũng là cách để giúp bé có thể thoải mái đi học và không khóc khi đến trường.

Bố mẹ có thể cùng con "đi học"

Thay vì bố mẹ đưa con đến trường rồi gửi con cho thầy cô, thì có thể tự tay dẫn con vào lớp và học cùng con. Điều này, giúp bé có thể chế ngự lại nổi sợ hãi khi gặp người lạ và luôn có cảm giác an toàn khi có người thân bên mình. Việc đi học cùng con trong một vài ngày đầu sẽ giúp cho trẻ ngưng khóc và tự tin ở những ngày học sau này.

Khi áp dụng tuyệt chiêu đi học cùng với con thì hiểu quả mang lại sẽ rất tốt. Các bố mẹ có thể tận tay đưa con đến trường, theo chân con vào trong lớp học để con có cảm giác yên tâm là có người thân của mình bên cạnh. Trong quá trình học chơi cùng trẻ, các bậc phụ huynh có thể tạo thêm không khí cho bé bằng cách tự chơi với bé và tạo điều kiện để cho bé tiếp xúc với những bạn mới.

Đến giờ ăn thì cho bé ăn, và cũng tập cho bé tự ăn bằng cách nói với bé là: “Con thấy các bạn đang tự ăn không? Con cũng tự ăn cho mẹ xem thử nào?”, rồi khen thêm “Con của mẹ thật là giỏi”...

Các mẹ cứ làm như thế trong một đến 2 ngày đầu, sau đó khi đưa con đến trường, các mẹ hãy nói với con rằng : “Con học ngoan nhé". Bé nhà bạn sẽ không quá ngỡ ngàng với môi trường này nữa, thậm chí nhiều bé còn dạn dĩ nắm tay cô vào lớp học và quay lại nói với mẹ “Mẹ về đi”. Các mẹ nhớ là phải kiên trì, phải cố gắng thì mới có thể giúp trẻ tiến bộ được.

Tuyệt chiêu cho mẹ giúp bé đi nhà trẻ không khóc nhè

Kể chuyện cho con nghe

Mỗi tối trước khi đi ngủ, mẹ có thể lấy truyện tranh ra kể chuyện cho bé nghe, hay cho bé tự đọc truyện tranh theo suy nghĩ riêng của mình. Đây cũng là một trong những cách giúp bé đi nhà trẻ không khóc. Các mẹ cũng nên sắm cho bé vài mẫu truyện tranh để có thời gian thì chỉ cho bé cách tư duy khi nhìn nhân vật trong truyện, hoặc đọc cho bé một mẫu truyện ngắn trước khi bé ngủ. Khi làm điều này mẹ sẽ kích thích được sự tư duy của não bé và dần hình thành thói quen thích đọc, thích nghe ở bé.

Bên cạnh đó, mẹ có thể hỏi thăm bé về chuyện học hành của bé, chơi đùa của bé hôm nay thế nào? Rồi kể về trường về lớp cho bé nghe, kể các trò chơi mà bé được chơi khi đến trường. Các mẹ phải chú ý là khi đón con thì đừng về vội mà nên trò chuyện với cô giáo một tí, để có thể hỏi han thêm về tình hình của bé, để từ đó có hướng khắc phục kịp thời. Vì lúc này đối với bé, tinh thần rất quan trọng.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!