Ung thư máu: Vì đâu?

Cần biết - 04/29/2024

Hầu hết những người mắc bệnh máu trắng đều không biết tại sao và vẫn chưa có một đáp án chính xác nhất về căn nguyên căn bệnh này.

Ung thư máu hay còn gọi là ung thư bạch cầu, bệnh bạch cầu, bệnh máu trắng…  là một căn bệnh ung thư ác tính. Những người mắc bệnh này thường xác định tư tưởng sẽ phải đói mặt với cái chết. Khi số lượng bạch cầu tăng cao sẽ 'tấn công' hồng cầu khiến người bệnh rơi vào tình trạng thiếu máu, dễ nhiễm trùng, dễ dẫn đến tử vong.

Hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể đưa ra nguyên nhân chính xác của căn bệnh ung thư máu. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nam giới và người da trắng thì dễ mắc bệnh này hơn nhưng vì sao thì chưa thể lý giải được.

Ung thư máu: Vì đâu?

Số lượng bạch cầu lớn sẽ 'ăn' hồng cầu dẫn đến việc thiếu máu (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, một số giả thuyết được coi là hợp lý tác nhân của bệnh ung thư máu khi các tác nhân này làm tăng số lượng bạch cầu.

Tiếp xúc với lượng bức xạ lớn

Các tia bức xạ luôn là là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại bệnh ung thư, trong đó có ung thư máu. Những người thường xuyên phải tiếp xúc với bức xạ năng lượng cao thì có nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn. Sau 2 vụ nổ bom nguyên tử ở Nhật Bản ở hai thành phố Nagasaki và Hirosima, người ta xác định tỷ lệ người bị căn bệnh ung thư này khá cao. Vì vậy, khi làm việc trong các nhà máy năng lượng hạt nhân cần phải có các biện pháp bảo hộ an toàn để tránh nhiễm bức xạ.

Ngoài ra, có khả năng bức xạ điện từ cũng là một nguyên nhân của bệnh ung thư máu. Tuy nhiên, vẫn chưa có kết luận chính xác về vấn đề này.

Tiếp xúc với hóa chất

Một số loại hóa chất, trong đó có bezene, nếu tiếp xúc lâu dài cũng làm tăng khả năng mắc bệnh. Khi dùng hóa chất để điều trị một số bệnh ung thư khác cũng có thể gây nên tác dụng phụ là bệnh ung thư máu. Tuy nhiên tỷ lệ này rất nhỏ và người bệnh cũng không nên đắn đo khi điều trị hóa trị vật liệu.

Hút thuốc lá

Người nghiện thuốc lá cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bệnh ung thư máu cao. Chất độc nicotin trong thuốc lá là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến bệnh này. Quá trình tích tụ chất độc này trong cơ thể làm rối loạn chức năng hệ tạo máu, làm gia tăng số lượng bạch cầu. Ngoài ra, hút thuốc lá còn dẫn đến một số bệnh nguy hiểm khác như ung thư phổi và các vấn đề về gan.

Ung thư máu: Vì đâu?

Chảy máu cam là biểu hiện thường thấy của bệnh ung thư máu (Ảnh: Internet)

Hội chứng và một số vấn đề di truyền

Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, bệnh ung thư máu không phải do di truyền. Nếu mẹ bị mắc bệnh này và sinh con ra cũng bị mắc bệnh thì nhiều khả năng là do tác động bức xạ, hóa chất ảnh hưởng ngay từ khi mang thai.

Người bị hội chứng bệnh Đao và rối loạn máu có khả năng sẽ bị ung thư máu cao hơn. Cho nên di truyền ung thư máu chỉ là sự di truyền gián tiếp qua một căn bệnh khác và rất hiếm gặp.

Ngoài ra, theo  một nghiên cứu, các nhà khoa học tìm ra một loại vi-rút là tăng nguy cơ gây bệnh bạch cầu.

Như vậy, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến căn bệnh ung thư máu là do ô nhiễm hóa học, chất phóng xạ, tích tụ chất độc trong người trong một quá trình và một yếu tố rất nhỏ là di truyền.  Nhưng việc tìm hiểu ra các nguyên nhân gây bệnh cũng là một cách hữu hiệu để phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này.

>> Xem thêm: Những điều cần biết về ung thư máu

NT (TH)

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!