Viêm tiểu phế quản ở trẻ sơ sinh có nguy hiểm như mẹ nghĩ?

Kiến Thức Y Học - 05/13/2024

Viêm tiểu phế quản là một triệu chứng thường gặp ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là khi thời tiết trở lạnh và trẻ đang trong tình trạng cảm cúm thì bệnh càng có nhiều biến chứng. Viêm tiểu phế quản ở trẻ sơ sinh nếu không được điều trị kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe của bé, vì nó sẽ tái đi tái lại nhiều lần.

Viêm tiểu phế quản là một triệu chứng thường gặp ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là khi thời tiết trở lạnh và trẻ đang trong tình trạng cảm cúm thì bệnh càng có nhiều biến chứng. Viêm tiểu phế quản ở trẻ sơ sinh nếu không được điều trị kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe của bé, vì nó sẽ tái đi tái lại nhiều lần.

Viêm tiểu phế quản là gì?

Viêm tiểu phế quản ở trẻ sơ sinh hay còn gọi là viêm phổi, bệnh này thường là kết quả có quá trình bé bị nhiễm virus do sốt siêu vi để lại, lâu dần sẽ dễ chuyển sang viêm phế quản, nếu nặng hơn sẽ dẫn đến tử vong.

Khi thời tiết thay đổi đột ngột, nắng mưa thất thường, trong khi bé vốn dĩ có sức đề kháng và hệ miễn dịch còn non nớt do mới sinh, nên rất dễ mắc bệnh, đặc biệt là viêm tiểu phế quản. Bệnh này vừa làm cho trẻ con hay khó chịu, hay khóc... và tác động tiêu cực đến sự phát triển của bé.

Viêm tiểu phế quản ở trẻ sơ sinh có nguy hiểm như mẹ nghĩ?

Viêm tiểu phế quản ở trẻ sơ sinh có nguy hiểm?

Viêm tiểu phế quản ở trẻ sơ sinh là một triệu chứng bệnh gây nguy hiểm cho bé, bệnh này rất dễ lây lan và có khả năng tạo thành dịch rất nhanh nếu như bé tiếp xúc với những môi trường đông người như bệnh viện, công viên, hội chợ... Các virus từ người bệnh sẽ lây lan trực tiếp qua bé bằng đường hô hấp, qua vệ sinh ăn uống hằng ngày không đảm bảo... Môi trường càng không đảm bảo an toàn thì dịch bệnh càng mau chóng bùng phát.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến viêm tiểu phế quản ở trẻ sơ sinh mà các mẹ cần phải lưu ý, đó là trong quá trình trẻ ti sữa mẹ, lượng sữa không đảm bảo cho sự phát triển của bé, đồng thời trước khi bị viêm phế quản trẻ cũng đã từng bị các triệu chứng cảm, sốt, đau bụng thông thường khác và cũng đã được mẹ cho uống thuốc, hay đưa các cơ sở Y tế điều trị. Nhưng trên thực tế có rất nhiều bậc phụ huynh xót con khi thấy con phải khóc lóc, la ó khi đến cử thuốc. Do vậy, khi con hơi khỏe và vui vẻ chơi lại, bố mẹ ngưng không cho con uống thuốc vì chủ quan rằng là con đã khỏi bệnh. Chính những sự nhầm lẫn này đã làm cho virus trong người bé không được tiêu diệt hoàn toàn mà vẫn còn tồn tại, khi có cơ hội nó lại phát triển và gây bệnh cho trẻ.

Viêm tiểu phế quản ở trẻ sơ sinh có nguy hiểm như mẹ nghĩ?

Bệnh viêm tiểu phế quản ở trẻ sơ sinh này khi xuất hiện ở bé sẽ làm cho bé có những biểu hiện khó thở, sổ mũi, ho nhiều và liên tục, bé có thể bị sốt cao, khó chịu với mọi người xung quanh. Thậm chí nếu là trường hợp nặng và quá nguy hiểm bé có thể nôn mửa, ngừng thở.

Như đã nói ở trên, do sức đề kháng và hệ miễn dịch của bé còn kém, nên khi bệnh bé sẽ phải sống chung với bệnh ít nhất là 5 ngày đến 1 tuần. Còn trường hợp những bé nào bệnh đã trở nặng và có nhiều biến chứng thì thời gian kéo dài thêm tùy vào cơ địa của bé.

Phòng ngừa viêm tiểu phế quản cho bé

Để phòng ngừa viêm tiểu phế quản ở trẻ các bậc phụ huynh khi phát hiện con có những dấu hiệu như ti sữa ít, hay quấy khóc, không chịu chơi đùa và ít ngủ, trán nóng hơn bình thường... thì nên đưa con đến cơ sở Y tế để các bác sĩ thăm khám và có những giải pháp điều trị kịp thời cho bé.

Mẹ phải cố gắng bổ sung cho bé đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết, cho bé uống nước đun sôi để nguội và vệ sinh sạch sẽ cho bé. Khi tắm cho bé mẹ không nên ngâm bé quá lâu trong nước, mà hãy dùng khăn xô nhúng vào nước và lau nhẹ lên người bé. Sau khi tắm, thì cho bé mặc ấm và đi tất đầy đủ.

Khi trẻ bị bệnh mẹ không nên cho trẻ đến những nơi đông người, vì sẽ làm cho bé có dấu hiệu bệnh nặng hơn. Đồng thời cho bé uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!