Virus corona sẽ bám trên bề mặt trong bao lâu?

Thời sự - 04/26/2024

Ngày càng có nhiều lo ngại về việc virus corona có thể bám lại bao lâu trên bề mặt, đến nỗi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã phải đưa ra các biện pháp như khử trùng hoặc in mới tiền mặt.

Hiện các nhà khoa học vẫn chưa biết chính xác virus corona mới có thể tồn tại bao lâu trên các bề mặt và vật thể có khả năng lây nhiễm cho người, nhưng một số nhà nghiên cứu đang tìm ra manh mối bằng cách nghiên cứu các hành vi của loại virus này.

Virus corona là một nhóm lớn các loại virus phổ biến trên động vật. Trong những trường hợp hiếm hoi, chúng có thể được truyền từ động vật sang người, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Các quan chức hiện chưa tìm ra loài vật nào là nguyên nhân gây ra đại dịch ở Vũ Hán, Trung Quốc. Nhưng trước đây, các nghiên cứu cho biết rằng những người bị MERS (Hội chứng hô hấp Trung Đông), đã nhiễm bệnh sau khi tiếp xúc với lạc đà, còn đối với đại dịch SARS thì thủ phạm nhiều khả năng là loài cầy hương.

Theo các nghiên cứu được công bố đầu tháng này trên tạp chíJournal of Hospital Infection, các loại virus corona có khả năng lây cho người, chẳng hạn như SARS và MERS, có thể tồn tại trên các bề mặt bao gồm: kim loại, thủy tinh hoặc nhựa, trong vòng 9 ngày nếu bề mặt đó không được khử trùng.

Theo nghiên cứu, việc làm sạch bằng các sản phẩm gia dụng thông thường có thể tạo ra sự khác biệt, ngoài ra virus corona ở người 'có thể bị bất hoạt một cách hiệu quả bằng các quy trình khử trùng bề mặt với 62-71% ethanol, 0,5% hydro peroxide hoặc 0,1% sodium hypochlorite' hoặc thuốc tẩy trong một phút.

'Về vấn đề này, chúng ta có thể căn cứ vào dữ liệu của virus SARS, vốn giống 80% virus Covid-19. Đối với virus SARS, thời gian chúng bám trên bề mặt sẽ dao động từ 5 phút cho tới 9 ngày', giáo sư Charles Chiu từ Đại học California, người không tham gia nghiên cứu cho biết.

'Tuy nhiên, rất khó để ngoại suy những phát hiện này đối với Covid-19 do các chủng virus vẫn tồn tại sự khác biệt' ông Chiu nói. 'Cần nhiều nghiên cứu sử dụng phương pháp nuôi cấy virus Covid-19 để tìm ra thời gian tồn tại trên bề mặt'.

CDC cũng lưu ý rằng Covid-19 được cho là lây lan thường xuyên nhất bởi các dịch hô hấp, chẳng hạn như khi ho hoặc hắt hơi, và nói chung có 'khả năng sống sót kém' trên bề mặt.

'Một người có thể nhiễm COVID-19 bằng cách chạm vào bề mặt hoặc vật có virus trên đó và tiếp tục chạm vào miệng, mũi hoặc có thể là mắt của họ, nhưng đây không phải là cách virus lây lan chính thức', theo trang web của CDC.

Mặc dù có một số điểm tương đồng giữa các virus corona cũ và Covid-19, nhưng cũng có một số khác biệt.

'Có vẻ như COVID-19 không có độc tính cao như các virus corona khác, bao gồm cả SARS và MERS', ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết trong cuộc họp báo với các phóng viên hôm thứ Hai.

'Hơn 80% bệnh nhân mắc bệnh nhẹ và sẽ hồi phục. Trong khoảng 14% trường hợp, virus gây ra các bệnh nghiêm trọng bao gồm viêm phổi và khó thở. Và khoảng 5% bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo bao gồm suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng', vị này cho biết. 'Chỉ khoảng 2% các trường hợp tử vong và chủ yếu ở những người cao tuổi. Chúng tôi thấy tương đối ít trường hợp ở trẻ em. Cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu lý do tại sao'.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!