Xâm hại tình dục trẻ em - Cha mẹ cần làm gì?

Nữ - 04/29/2024

Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em hiện nay đang là vấn đề nhức nhối của xã hội khi ngày càng nhiều vụ trẻ bị xâm hại tình dục xảy ra trong thời gian gần đây. Vậy các bậc cha mẹ sẽ phải làm gì khi con bị xâm hại tình dục ? Chắc hẳn khi có con bị xâm hại tình dục thì cha mẹ nào cùng đau xót thương con, lo lắng cho con, nhưng nếu không hành xử đúng cách cũng rất dễ gây tổn thương cho con. Đôi khi việc cha mẹ có thể mất bình tĩnh vì quá yêu thương con mà có những hành động để lại hậu quả mãi về sau. Bài viết dưới đây Vicare sẽ phần nào giúp cha mẹ có được cách ứng xử hợp lý cũng như nhận diện được khi con mình bị xâm hại tình dục.

Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em hiện nay đang là vấn đề nhức nhối của xã hội khi ngày càng nhiều vụ trẻ bị xâm hại tình dục xảy ra trong thời gian gần đây. Vậy các bậc cha mẹ sẽ phải làm gì khi con bị xâm hại tình dục ? Chắc hẳn khi có con bị xâm hại tình dục thì cha mẹ nào cùng đau xót thương con, lo lắng cho con, nhưng nếu không hành xử đúng cách cũng rất dễ gây tổn thương cho con. Đôi khi việc cha mẹ có thể mất bình tĩnh vì quá yêu thương con mà có những hành động để lại hậu quả mãi về sau. Bài viết dưới đây Vicare sẽ phần nào giúp cha mẹ có được cách ứng xử hợp lý cũng như nhận diện được khi con mình bị xâm hại tình dục.

1. Những vấn nạn xâm hại tình dục ở trẻ:

Theo số liệu thống kê của Bộ Công An, trong vòng 5 năm (2011-2015), cả nước đã phát hiện trên 8.200 vụ xâm hại trẻ em với con số gần 10.000 nạn nhân, tăng khoảng 258 nạn nhân so với 5 năm trước đó.

Thực tế, hầu hết nghi can phạm tội trong các vụ xâm hại tình dục trẻ em phần lớn là những người gần gũi nạn nhân như người quen của bố mẹ, hàng xóm, giáo viên, bố dượng...

2. Nhận diện con bị xâm hại tình dục:

Theo các chuyên gia tâm lý, cùng với việc nhận biết trẻ bị xâm hại tình dục qua những chuyển biến tâm lý thì các bậc phụ huynh cũng cần phải quan sát kỹ xem con mình có những thay đổi bên ngoài cơ thể hay không. Để nhận diện được trẻ bị xâm hại tình dục, các bậc cha mẹ cần lưu ý một số điểm sau:

- Trẻ có thể tự nhiên rơi vào trạng thái thu mình lại, kém sôi nổi hơn trước và thường chỉ muốn ở một mình, có một số trẻ có thể xuất hiện các biểu hiện sợ hãi khi gặp người lạ.

- Trẻ thường tỏ ra buồn, hoặc không thể hiện bất kỳ một cảm xúc nào.

Xâm hại tình dục trẻ em - Cha mẹ cần làm gì?

Trẻ thường tỏ ra buồn hoặc không thể hiện bất kỳ một cảm xúc nào.

- Trẻ sẽ có biểu hiện cảm giác giấu lỗi, kể cả những lỗi vẫn thường gặp trong cuộc sống hàng ngày trước đó.

- Trẻ bị xâm hại tình dục thường có cảm giác đau đớn, ngứa ngáy, bầm tím hoặc thậm chí là chảy máu ở bộ phận sinh dục hay hậu môn.

- Trẻ gặp khó khăn khi đi hoặc ngồi có thể là do sự đau đớn ở bộ phận sinh dục gây nên.

- Khi tiếp xúc với người lạ, trẻ sẽ có biểu hiện sợ bị sờ vào người hoặc sợ những hoạt động về thể chất.

- Trẻ có thể có biểu hiện ít tắm hoặc rửa ráy nhiều thông thường, hoặc từ chối cởi áo len hoặc áo khoác, áo dài tay, kể cả vào những ngày thời tiết rất nóng.

3. Các bậc cha mẹ cần làm gì ?

Khi phát hiện tình trạng xâm hại tình dục ở trẻ xuất hiện con mình, cha mẹ cần phải bình tĩnh để tìm được những phương pháp giúp con một cách hiệu quả nhất, tránh để lại những hậu quả mãi mãi về sau cho con mình. Trẻ bị xâm hại tình dục thường mang những mặc cảm tội lỗi làm cho trẻ rơi vào tâm lý dằn vặt, cảm thấy xấu hổ, thậm chí là chán ghét bản thân. Lúc ấy, bên cạnh trẻ chỉ có bố mẹ là điểm tựa lớn nhất để trẻ vượt qua những mặc cảm về tâm lý và thể xác. Việc giúp trẻ giải phóng những nỗi lo lắng, cảm giác sợ hãi sẽ là một quá trình rất dài và khó khăn đòi hỏi phụ huynh cần phải kiên nhẫn và luôn sát cánh cùng con mình.

* Kiểm soát cảm xúc

Khi phát hiện vấn đề này xảy ra ngay với chính con mình, không bậc cha mẹ nào là không phẫn nọ, đau đớn khi biết con bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ cần phải kiểm soát cảm xúc của mình như những cơn bực tức, nóng giận, thậm chí có những hành động phạm pháp. Nhiều gia đình khi gặp phải vấn đề này, cha mẹ đổ lỗi cho nhau hoặc tự nhận lỗi về mình vì không bảo vệ được con, làm con gặp phải chuyện như vậy. Nhưng tất cả những hành động đó của bậc cha mẹ mới chỉ là đổi lỗi, nhận lỗi về phía mình mà chưa tìm được cách để trấn an tình thần cho con cái. Những lúc như vậy, thay vì đổ trách nhiệm cho nhau, hay cảm thấy có lỗi vì không bảo vệ được con thì các bậc cha mẹ nên ở bên con, dành tình cảm cho con mình.

* Chia sẻ cùng con mình

Khi xảy ra việc xâm hại tình dục ở trẻ thường các bé sẽ không kể gì về chuyện này mà giấu lẹm đi, vậy để có thể biết được và giúp con mình vượt qua những mặc cảm thì các bậc cha mẹ hãy chia sẻ cùng con mình. Cha mẹ có thể hỏi con xem về cảm xúc, về mức độ xâm hại tới sức khỏe của con thông qua những câu hỏi như: Con đau ở đâu ? Ai làm con đau? Đặc biệt phải để con luôn cảm nhận được rằng luôn có cha mẹ ở bên bảo vệ để con yên tâm. Nếu đứa trẻ có những biểu hiện như sợ hãi, cha mẹ hãy hỏi điều gì làm con sợ? ai đã làm con sợ? và an ủi con bằng cách kể những câu chuyện vui, lưu ý rằng không được nhắc lại những câu chuyện cũ với con. Trong trường hợp trẻ bị xâm hại tình dục ở trường, các bậc cha mẹ nên chuyển trường cho con, để tránh những tổn thương hơn sau này cho con.

Xâm hại tình dục trẻ em - Cha mẹ cần làm gì?

Thay vì trách mình cha mẹ nên chia sẻ cùng con.

* Đưa trẻ đi khám sức khỏe

Khi phát hiện ra trẻ bị xâm hại tình dục, các bậc cha mẹ cần đưa trẻ đi khám sức khỏe xem trẻ có những tổn thương nào không để kịp thời đưa ra những biện pháp điều trị và khắc phục. Không nên khám chỉ ở một phần, mà cha mẹ nên đưa trẻ khám tổng thể sức khỏe, nếu trẻ có các biểu hiện tinh thần bất an, lo hãi thì hãy đưa trẻ tới ngay các cơ sở trung tâm tư vấn tâm lý để kịp thời giúp trẻ điều trị.

* Luôn có những biện pháp phòng ngừa

Thời gian này, cha mẹ nên gác lại những chuyện công việc cá nhân của mình lại mà hãy dành thời gian để sẻ chia cùng con, tránh việc xảy ra trường hợp tương tự lần nữa. Cha mẹ cần dặn dò con không tiếp xúc với những người lạ, đặc biệt là tiếp xúc ở những bộ phận, những vùng nhạy cảm nào mà chỉ chính bản thân được đụng tới, để giúp trẻ có sự nhận biết và có thể tự bảo vệ được bản thân.

Nếu phát hiện trẻ bị xâm hại tình dục, các bậc cha mẹ không nên giấu chuyện này mà nên trình báo với cơ quan chức năng để có phương án xử lý đối tượng, tránh việc tương tự xảy đến với những đứa trẻ khác. Ngay lập tức đưa con mình đến các cơ sở y tế để có phương án phục hồi và điều trị nhanh nhất để có thể giúp trẻ sớm trở về cuộc sống bình thường.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!