10 vật dụng thường ngày cha mẹ không mảy may để ý đến nhưng lại gây nguy hiểm khôn lường cho trẻ nhỏ, đáng chú ý có những thứ cần thiết cho cả trẻ sơ

Nuôi dạy con - 04/19/2024

Những đồ đạc quanh nhà tưởng vô hại mà có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con cái, cha mẹ hãy hết sức lưu ý.

1. Thuốc viên giống kẹo

10 vật dụng thường ngày cha mẹ không mảy may để ý đến nhưng lại gây nguy hiểm khôn lường cho trẻ nhỏ, đáng chú ý có những thứ cần thiết cho cả trẻ sơ

10 vật dụng thường ngày cha mẹ không mảy may để ý đến nhưng lại gây nguy hiểm khôn lường cho trẻ nhỏ, đáng chú ý có những thứ cần thiết cho cả trẻ sơ

Một nghiên cứu của Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) cho thấy ngay cả giáo viên cũng không thể phân biệt giữa kẹo và thuốc và nhiều hộ gia đình không lưu trữ thuốc đúng cách. Những trẻ không biết đọc có nhiều khả năng bị nhầm thuốc thành kẹo, nhất là các loại thuốc có hình tròn, sáng bóng và không có dấu hiệu nhận dạng - vì chúng trông vô cùng giống các viên kẹo.

2. Băng đô cho bé

10 vật dụng thường ngày cha mẹ không mảy may để ý đến nhưng lại gây nguy hiểm khôn lường cho trẻ nhỏ, đáng chú ý có những thứ cần thiết cho cả trẻ sơ

Băng đô là một phụ kiện thời trang mà cha mẹ thích diện cho bé, nhưng phụ kiện thời trang này có thể gây khó chịu cho nhiều trẻ. Nếu nó quá chặt, áp lực lên phần đầu mềm của bé có thể rất nguy hiểm. Đã có trường hợp trẻ tử vong do nghẹt thở bởi những chiếc băng đô này.

3. Cốc tập uống

10 vật dụng thường ngày cha mẹ không mảy may để ý đến nhưng lại gây nguy hiểm khôn lường cho trẻ nhỏ, đáng chú ý có những thứ cần thiết cho cả trẻ sơ

Bình sữa, núm vú giả và cốc tập uống là những thứ cần thiết cho trẻ em, nhưng nếu chúng cũng gây thương tích thì sao? Một nghiên cứu của Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ cho thấy phần lớn các chấn thương này liên quan đến trẻ 1 tuổi (66,4%) - vốn không đứng vững và dễ bị ngã, 95,9% các thương tích này xảy ra ở nhà. Cha mẹ nên đảm bảo sử dụng đúng cách các chai, núm vú giả và cốc tập uống, ví dụ như không cho trẻ chạy xung quanh nhà với những vật dụng này trong miệng.

4. Cũi và nôi

10 vật dụng thường ngày cha mẹ không mảy may để ý đến nhưng lại gây nguy hiểm khôn lường cho trẻ nhỏ, đáng chú ý có những thứ cần thiết cho cả trẻ sơ

Cha mẹ thường mua cũi và nôi cho con nhỏ để đảm bảo sự thoải mái và an toàn. Thế nhưng thay vì bảo vệ trẻ thì những thứ này thực sự có thể gây hại. Một nghiên cứu của AAP cho thấy 66,2% các thương tích được gây ra bởi nôi, cũi là ngã. Phần đầu và cổ là chỗ bị thương thường xuyên nhất ở mức 40,3%.

5. Tivi

10 vật dụng thường ngày cha mẹ không mảy may để ý đến nhưng lại gây nguy hiểm khôn lường cho trẻ nhỏ, đáng chú ý có những thứ cần thiết cho cả trẻ sơ

Xem quá nhiều tivi có thể không tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ, nhưng bản thân chiếc tivi cũng là một thứ có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. Một nghiên cứu của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) báo cáo rằng, so với các thiết bị và đồ đạc khác thì tỉ lệ tử vong do tivi rơi xuống là cao nhất, ở mức 62%. Chấn thương do tivi bị rơi chiếm khoảng 44% và hầu hết các trường hợp đều xảy ra ở nhà.

6. Xe tập đi

10 vật dụng thường ngày cha mẹ không mảy may để ý đến nhưng lại gây nguy hiểm khôn lường cho trẻ nhỏ, đáng chú ý có những thứ cần thiết cho cả trẻ sơ

Một nghiên cứu của NCBI (Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia, Hoa Kỳ) cho biết nguy cơ gãy xương sọ liên quan đến xe tập đi ở trẻ trước 1 tuổi là cao hơn 12 lần so với những trẻ không dùng xe. Điều này là do trẻ sơ sinh có thể ngã khi sử dụng những chiếc xe tập đi này nếu nó bị rơi xuống cầu thang hay trên bề mặt bằng phẳng.

7. Bóng bay

10 vật dụng thường ngày cha mẹ không mảy may để ý đến nhưng lại gây nguy hiểm khôn lường cho trẻ nhỏ, đáng chú ý có những thứ cần thiết cho cả trẻ sơ

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ cảnh báo rằng cái chết từ bóng bay có thể xảy ra theo 2 cách. Một là bằng cách cố gắng hút và thổi những quả bóng bay bị xẹp và hai là nhai những mảnh vỡ nhỏ của quả bóng bay. Một nghiên cứu của NCBI cũng cho thấy bóng bay là đồ chơi đứng đầu danh sách các vật dụng phổ biến gây tử vong ở trẻ nhỏ.

8. Tiền xu

10 vật dụng thường ngày cha mẹ không mảy may để ý đến nhưng lại gây nguy hiểm khôn lường cho trẻ nhỏ, đáng chú ý có những thứ cần thiết cho cả trẻ sơ

Theo một nghiên cứu mới của AAP, trẻ em dưới 6 tuổi có xu hướng nuốt nhiều vật dụng nhỏ, nhưng tiền xu là phổ biến nhất với tỷ lệ 61,7%.

9. Cửa giữ em bé

10 vật dụng thường ngày cha mẹ không mảy may để ý đến nhưng lại gây nguy hiểm khôn lường cho trẻ nhỏ, đáng chú ý có những thứ cần thiết cho cả trẻ sơ

Cửa giữ em bé được sử dụng để bảo vệ trẻ em khỏi các mối nguy hiểm trong nhà. Thật không may, một nghiên cứu của Khoa Nhi học cho thấy trẻ em dưới 2 tuổi thường bị thương nhất do bị té ngã cầu thang sau khi cổng bị khóa. Những nạn nhân trong độ tuổi từ 2 đến 6 thường bị thương nhất do hay tiếp xúc với loại cửa này, dẫn đến vết thương hở (55,4%) và chấn thương mô mềm (24,2%).

10. Chất tẩy rửa dạng nén

10 vật dụng thường ngày cha mẹ không mảy may để ý đến nhưng lại gây nguy hiểm khôn lường cho trẻ nhỏ, đáng chú ý có những thứ cần thiết cho cả trẻ sơ

Vỏ chất tẩy rửa có chất lỏng đầy màu sắc được đóng gói bằng nhựa nhỏ, sáng bóng khiến chúng trông giống như kẹo hoặc nước trái cây. Khi trẻ nuốt phải những gói giặt này có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, những chất này cũng có thể gây đau mắt nếu tiếp xúc phải. Theo một nghiên cứu của AAP, tỷ lệ tai nạn cao nhất là ở trẻ em từ 1 - 2 tuổi và 98,9% xảy ra tại nhà ở.

Nguồn: Brightside

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!