Ăn mừng chiến thắng cùng U23 Việt Nam nên ghi nhớ những điều này kẻo xuất huyết tiêu hóa

Kiến Thức Y Học - 05/02/2024

Hoà trong không khí hân hoan của toàn thể dân tộc trước chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam, rất nhiều người tổ chức các hoạt động vui chơi, ăn mừng suốt những ngày qua. Tuy nhiên, chính những hoạt động này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ, trong đó có chứng xuất huyết tiêu hoá. Do đó, những người muốn ăn mừng chiến thắng cùng U23 Việt Nam nên ghi nhớ những điều này kẻo bị xuất huyết tiêu hoá.

Hoà trong không khí hân hoan của toàn thể dân tộc trước chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam, rất nhiều người tổ chức các hoạt động vui chơi, ăn mừng suốt những ngày qua. Tuy nhiên, chính những hoạt động này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ, trong đó có chứng xuất huyết tiêu hoá. Do đó, những người muốn ăn mừng chiến thắng cùng U23 Việt Nam nên ghi nhớ những điều này kẻo bị xuất huyết tiêu hoá.

Ăn mừng chiến thắng cùng U23 Việt Nam nên ghi nhớ những điều này kẻo xuất huyết tiêu hóa

Xuất huyết tiêu hoá là gì?

Xuất huyết tiêu hoá là triệu chứng do nhiều nguyên nhân gây ra như viêm loét dạ dày tá tràng (chiếm tỷ lệ 80 – 85%), hội chứng Mallory-Weiss, nhồi máu do tắc mạch mạc treo, ung thư ống tiêu hoá, lồng ruột, u mạch máu; do các bệnh lý ở tuỵ, mật, gan như ung thư vùng cơ vòng Oddi, viêm tuỵ thể hoại tử xuất huyết, hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa gây ra do xơ gan; do các bệnh lý về máu như rối loạn chất lượng và số lượng tiểu cầu, hemophilia, leucemia cấp, suy tuỷ; do nhiễm khuẩn hoặc dị ứng; do ngộ độc; do thuốc;...

Ăn mừng chiến thắng cùng U23 Việt Nam nên ghi nhớ những điều này kẻo xuất huyết tiêu hóa

Để biết chính xác nguyên nhân gây ra xuất huyết tiêu hoá, bệnh nhân cần phải đi khám chuyên khoa tiêu hoá. Dựa vào các triệu chứng lâm sàng và kết quả khám, bác sĩ sẽ đưa ra những chẩn đoán chính xác nhất về nguyên nhân gây ra xuất huyết tiêu hoá và có biện pháp xử trí đúng cách, kịp thời.

Theo các chuyên gia tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, hiện tượng xuất huyết tiêu hoácó thể xảy ra ở bất cứ vị trị nào của ống tiêu hoá từ miệng đến thực quản, ruột, dạ dày, hậu môn và được phân chia làm 3 mức độ cụ thể như sau:

  • Nhẹ nếu chảy máu dưới 500ml
  • Trung bình nếu chảy máu từ 1.000 – 1.500ml
  • Nặng nếu chảy máu trên 1.500ml

Việc điều trị xuất huyết tiêu hoá phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí chảy máu, nguyên nhân gây bệnh và mức độ chảy máu. Do bệnh có thể tái phát nhiều lần, bệnh nhân cần hết sức thận trọng và có những biện pháp phòng tránh xuất huyết tiêu hoá phù hợp.

Dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa

Các biểu hiện đặc trưng của tình trạng xuất huyết tiêu hoá rất dễ nhận biết như vàng da, vàng mắt, chán ăn, mệt mỏi, nôn ra máu rất nhiều, đại tiện ra máu và có phân đen như bã cà phê. Mức độ mất máu khi bị xuất huyết dạ dày có thể từ nhẹ tới vừa, thậm chí có không ít trường hợp chảy máu nặng gây mất máu nghiêm trọng và đe doạ tới tính mạng người bệnh.

Ở mức độ nặng, bệnh nhân xuất huyết tiêu hoá sẽ đi đại tiện ra phân đen 2 – 3 lần/ngày, người mệt mỏi, vật vã, chân tay lạnh, vã mồ hôi, niêm mạc nhợt nhạt, có khi ngất xỉu, thở nhanh, huyết áp tụt, mạch nhỏ, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Hiện tượng chảy máu do xuất huyết tiêu hoá rất dễ bị nhầm lẫn với chảy máu do ung thư đại trực tràng, polyp đại trực tràng, trĩ, viêm loét đại trực tràng. Do đó, nếu thấy có bất kỳ hiện tượng bất thường nào xảy ra, bệnh nhân cần đi khám sớm để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn và có phương án điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Ăn mừng chiến thắng cùng U23 Việt Nam nên ghi nhớ những điều này kẻo xuất huyết tiêu hóa

Cách phòng tránh xuất huyết tiêu hóa

Trong những ngày cả nước đang hân hoan, vui mừng trước chiến thắng chuẩn bị bước vào trận chung kết của đội tuyển U23 Việt Nam, đông đảo người dân đã tổ chức các hoạt động ăn chơi, liên hoan, nhậu nhẹt để ăn mừng song chính những hoạt động này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khoẻ. Vì vậy, những người đang có kế hoạch ăn mừng chiến thắng cùng U23 Việt Nam nên ghi nhớ những điều này kẻo xuất huyết tiêu hoá:

  • Hạn chế uống bia rượu, hút thuốc lá, đặc biệt là các loại rượu mạnh.
  • Không sử dụng những loại thuốc hoặc thức ăn có hại cho dạ dày.
  • Tăng cường bổ sung rau củ quả và trái cây để dạ dày hoạt động tốt hơn.
  • Mỗi người cần có ý thức tự bảo vệ sức khoẻ của mình bằng cách thường xuyên kiểm tra sức khoẻ định kỳ.
  • Với bệnh nhân đang trong thời gian điều trị xuất huyết tiêu hoá, dù muốn ăn mừng chiến thắng cùng U23 Việt Nam tới đâu cũng chỉ nên sử dụng các dạng thức ăn mềm và nên ăn thành nhiều bữa trong ngày (4 – 5 bữa).
  • Nên ăn thực phẩm giàu chất khoáng và tinh bột như sữa, rau củ, trái cây chín, khoai, mỳ, cơm để bổ sung kali và tăng cường tiêu hoá, hạ huyết áp.
  • Để tránh tăng cân và giảm tải hoạt động cho bộ máy tuần hoàn và tiêu hoá, cần giảm bớt năng lượng trong khẩu phần ăn, từ đó giảm thiểu nguy cơxuất huyết tiêu hoá, nhất là trong những ngày ăn mừng chiến thắng cùng U23 Việt Nam.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!