Bản tin dịch COVID-19 trong 24h: Tuyệt đối tránh tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với dịch bệnh

Thời sự - 05/05/2024

Mặc dù đã hơn 1 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, nhưng người dân cần tuyết đối tránh chủ quan, lơ là, mất cảnh giác bởi dịch bệnh có thể xuất hiện bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu nếu lơi lỏng công tác phòng chống dịch.

Bộ Y tế cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại bản tin 9h hàng ngày.

Tính đến 9h00 ngày 31/8/2020, theo thống kê của worldometers.info:

*Thế giới:25.381.866người mắc; 850.488người tử vong, 17.704.469người khỏi bệnh.

215 quốc gia, vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) ghi nhận ca mắc COVID-19.

- Việt Nam đứng thứ 160/215 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực Đông Nam Á. Tại khu vực ASEAN, tất cả các quốc gia trong khu vực đều có người mắc bệnh.

* Việt Nam: 1040ca mắc COVID-19

Trong đó:

- Số ca điều trị khỏi: 695 ca.

- Sốca bệnh đang được điều trị: 313ca.

Số TH nhiễm nhập cảnh được quản lý ngay

Số TH nhiễm phát hiện tại cộng đồng

Số TH đang được cách ly tập trung

Số TH được cách ly tại nhà và theo dõi y tế

350

690

17.117

39.980

1.Tính đến 9h ngày 31/8: Việt Nam có tổng cộng 350ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

+ Từ 18h ngày 30/8 – 6h sáng 31/8: ghi nhận0 ca mắc mới.

2. Số ca bình phục trong 24h qua: 19 ca

3.Số ca tử vong tới nay: 32 ca

4. Số ca tiến triển tốt:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 41 ca.

- Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 52 ca.

-Số ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2: 51ca

5.Số người cách ly: 57.097người

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.111người

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác:16.006người

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 39.980người

6.Số trường hợp mắc nhập cảnh được quản lý ngay: 350 ca

7.Số ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 550ca

8. Nhận xét:

- Đến 9h sáng ngày 31/8, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 25,3 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 850.000 người đã tử vong, dịch bệnh đã xuất hiện ở hơn 215 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 2 tàu du lịch. Hiện đã có trên 17,7 triệu người khỏi bệnh.

Tính đến 9h ngày 31/8:

Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Ấn Độ (79.457 ca), Brazil (15.346 ca) và Mỹ (31.359 ca); Ấn Độ dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 960 ca), tiếp theo là Mỹ (346 ca) và Brazil (330 ca).

Ấn Độ hiện là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 tăng nhanh nhất thế giới, vượt trên cả MỹBrazil - hai nước chiếm gần 40% tổng số ca mắc trên thế giới. Theo trang worldometers.info trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 79.457 ca nhiễm virus SARS-CoV. Đây là số ca mắc mới cao nhất trong một ngày trên toàn thế giới. Cũng trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 960 ca tử vong. Như vậy đến nay, nước này ghi nhận tổng cộng 3.619.169 ca mắc, trong đó có 64.617 ca tử vong.

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, tiềm ẩn nguy cơ lớn. Điểm đáng chú ý là số ca mắc tại một số quốc gia đang tăng trở lại.

- Tại Việt Nam, hơn 1 ngày qua không có ca mắc mới.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong ngày 30/8/2020 có 19 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại:

+ 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Trung tâm Y tế Huyện hòa Vang: BN474, BN573, BN683, BN692, BN711, BN767, BN771, BN798, BN808, BN816, BN820, BN884, BN888, BN896, BN940, BN1004 (Trong đó BN767 và BN888 sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện để điều trị bệnh lý nền).

+ 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: BN739, BN875, BN944

Bản tin dịch COVID-19 trong 24h: Tuyệt đối tránh tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với dịch bệnh

Ảnh minh họa

*Về công tác chỉ đạo, điều hành

-GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, hiện nay mầm bệnh đã ở trong cộng đồng nên sẽ tiếp tục có ca bệnh trong cộng đồng. Sẽ có những đợt dịch mới nếu chúng ta lơ là, mất cảnh giác. Phải luôn ghi nhớ dịch bệnh sẽ tồn tại cùng chúng ta trong thời gian dài nữa. Công tác phòng chống dịch cũng sẽ khó khăn hơn nhiều so với thời gian trước. Lực lượng y tế phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba so với những gì chúng ta đã làm trước đây. Nếu không thần tốc, quyết liệt thì dịch sẽ lây lan nhanh hơn sự ứng phó của chúng ta. Phải khoanh vùng thật gọn, dập dịch thật nhanh, truy vết kịp thời và cách ly thật triệt để mới chặn được mầm bệnh trong cộng đồng.

Để bảo vệ các cơ sở y tế đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, GS.TS Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương phải tăng cường tập huấn cho cán bộ, song song tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế thực hiện các yêu cầu về an toàn trong phòng chống dịch. Các bệnh viện cũng phải tăng cường lấy mẫu xét nghiệm nhân viên y tế tại các khoa như cấp cứu, hồi sức, khám bệnh, thận nhân tạo... vì đây là nguồn lây bắc cầu. Chỉ có bảo vệ nhân viên y tế ở mức cao nhất thì mới có thể ứng phó với dịch bệnh.

GS.TS Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương tuân thủ cách ly triệt để, đúng theo quy định hiện hành về thời gian cách ly 14 ngày. Tuyệt đối không để người đang đợi kết quả xét nghiệm lần 2 đã được ra khỏi khu cách ly tập trung. Người ra khỏi khu cách ly phải tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà trong 14 ngày. Đảm bảo tuân thủ việc quản lý, giám sát các chuyên gia nhập cảnh trong công tác cách ly.

* Về công tác điều trị, xét nghiệm:

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 695 bệnh nhân COVID-19/ 1.040 ca mắc, không ghi nhận trường hợp mắc mới trong 36 giờ qua, đây là tín hiệu vui, tuy nhiên người dân vẫn cần cảnh giác, duy trì các biện pháp phòng bệnh.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị cũng cho biết, trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 11 trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch, trong tổng số bệnh nhân đang điều trị, trong đó số tiên lượng rất nặng là 6/11 trường hợp, và tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào là 5 trường hợp. Số trường hợp mắc COVID-19 tiên lượng nặng và nguy kịch này chủ yếu thuộc nhóm lây nhiễm cộng đồng, có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng

Đến thời điểm này số ca tử vong ở nước ta là 32 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.

+ Tại ổ dịch Hải Dương, 1 tuần qua cũng không ghi nhận ca mắc mới. Trong tổng số bệnh nhân đang điều trị, 115 người đã âm tính từ 1 – 3 lần. Cụ thể đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 40 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 48 ca, số ca âm tính lần 3 là 27 ca.

Theo báo cáo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 20 ca bệnh mắc COVID-19. Trong đó, ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi có 13 bệnh nhân; 3 bệnh nhân tại ổ dịch thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng; 3 bệnh nhân nhập cảnh và 1 bệnh nhân ngoại tỉnh. Tính đến 17h chiều 30/8, có 7 bệnh nhân cho kết quả âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2 gồm: 907, 963, 970, 971, 972, 973, 978 và 4 bệnh nhân: 977, 950, 908, 906 có kết quả âm tính lần 1. Riêng 3 bệnh nhân tại ổ dịch xã Liên Hồng (1016, 1021, 1022) có kết quả xét nghiệm ngày hôm qua âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và cả 3 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương.

Bản tin dịch COVID-19 trong 24h: Tuyệt đối tránh tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với dịch bệnh

Bộ Y tế khuyến cáo người dân về những việc cần làm khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở:

Ngay sau khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở:

1. Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng, thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét;

2. Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế (số điện thoại 19009095) để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị; Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế;

3. Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, hoặc khăn vải hoặc khăn tay hoặc khan giấy; Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng;

4. Rửa tay thường xuyên với xà phòng đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy;

5. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa…

6. Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng; không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học;

7. Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!