'Bắt mạch chuyện ấy' cho phụ nữ béo phì

Sức khỏe giới tính - 05/03/2024

Sự ham muốn tình dục ở chị em béo phì là khác nhau, có trường hợp suy giảm ham muốn, có trường hợp tăng ham muốn.

Với những người đẫy đà (chưa đến mức béo phì) thì nhu cầu tình dục và khả năng làm mẹ của họ vẫn bình thường. Những cô nàng đẫy đà nhưng vẫn có đường cong đặc trưng ở nữ giới thường rất được cánh đàn ông mê mẩn. Họ có khả năng cảm nhận rất tốt những kích thích trong chuyện yêu, đồng thời khả năng yêu của họ cũng khá hoàn hảo. Những người có vóc dáng cơ thể đẫy đà thường dai sức hơn trong chuyện ấy.

Với chị em cân nặng quá khổ, đã ở mức béo phì, vòng bụng quá to đa phần đều có sự mất cân bằng nội tiết tố gây ra do chất béo dư thừa trong cơ thể. Hiện tượng đó dẫn đến rối loạn nhiều hormon sinh dục. Có trường hợp thì suy giảm ham muốn, có trường hợp không giảm ham muốn mà ngược lại có thể còn tăng ham muốn do estrogen giảm nên tuyến thượng thận bài tiết testosteron nhiều hơn như một sự bù trừ. Vì vậy, ham muốn tình dục ở chị em béo phì là khác nhau.

Có tình trạng chung, phụ nữ béo phì làm cho hình ảnh cơ thể trở nên xấu đi, giảm kích thích đối tác, khó xoay chuyển tư thế khi yêu, chuyện quan hệ dễ trở nên nhàm chán hơn. Số lần quan hệ tình dục của người béo phì ít hơn so với người thường bởi với lượng mỡ dày, họ trở nên thụ động và ngại xoay chuyển vì cơ thể nặng nề khó di chuyển, vùng bụng với lớp mỡ dày có thể ngăn chặn sự xâm nhập, làm giảm ma sát. Do vậy, đa phần phụ nữ béo phì đều giảm khoái cảm tình dục.

Hơn nữa, khả năng làm mẹ của phụ nữ béo phì cũng khó khăn hơn phụ nữ duy trì cân nặng hợp lý. Phụ nữ béo phì thường rối loạn chuyển hoá mỡ, ức chế hormon gây rụng trứng khiến kỳ kinh không đều và buồng trứng sản sinh lượng trứng nhỏ, chưa chín nên khả năng đậu thai kém, tỉ lệ thất bại khi thụ thai rất cao và khả năng bị sẩy thai nhiều hơn những người phụ nữ bình thường.

Con gái béo phì thường rối loạn kinh nguyệt, béo phì độ 2 trở lên thường mất kinh, một số bị buồng trứng đa nang, rậm lông. Có trường hợp béo phì còn gặp bất thường về tuyến giáp, do vậy, khả năng thụ thai sẽ càng khó khăn hơn.

Vì vậy, để an toàn khả năng làm mẹ và có được đời sống tình dục viên mãn, phụ nữ cần kiểm soát cân nặng ngay từ khi còn trẻ. Đừng để khi đã thừa cân béo phì, việc giảm cân sẽ rất khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ khả năng sinh sản và hạnh phúc gia đình.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!