Bé sơ sinh suýt mất mạng vì nhiễm virus hô hấp nặng, nguyên nhân là một hành động mà người lớn chúng ta rất hay làm

Sống khỏe mạnh - 04/25/2024

Hôn là hành động thể hiện yêu thương nhưng cũng có thể là con đường lây bệnh cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là đối với những người có hệ miễn dịch yếu như các bé sơ sinh.

Bé sơ sinh suýt mất mạng vì nhiễm virus hô hấp nặng

Sự việc xảy ra khi bà mẹ bốn con Ariana DiGrigorio sống tại thành phố Keansburg, New Jersey (Hoa Kỳ) nhận được tin từ nơi giữ trẻ rằng con trai mình - Antonio có dấu hiệu không khỏe. Cô trực tiếp đưa cậu bé đến bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ chẩn đoán cậu chỉ bị cảm cúm và xét nghiệm nhiễm virus RSV cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là các triệu chứng bệnh cảm này cứ kéo dài không dứt đến hai tháng sau mặc dù thông thường chỉ mất khoảng ba tuần. Họ phải tức tốc quay lại bệnh viện và lần này cậu bé được chẩn đoán đã mắc virus hợp bào hô hấp (RSV). Antonio phải nằm lại phòng săn sóc đặc biệt và cần sự hỗ trợ của máy thở ngay cả những lúc có thể tự thở.

Bé sơ sinh suýt mất mạng vì nhiễm virus hô hấp nặng, nguyên nhân là một hành động mà người lớn chúng ta rất hay làm

Cuối cùng, Antonio cũng đã được chữa khỏi hoàn toàn nhưng gia đình cậu bé đã có một phen hoảng hồn.

Trả lời báo ABC News, Ariana cho biết cô nghĩ rằng Antonio đã bị cảm cúm khiến hệ thống miễn dịch bị suy yếu, dẫn đến dễ dàng nhiễm virus RSV từ người khác.

Trên Facebook, Ariana cũng chia sẻ hình ảnh cậu bé nằm viện với chằng chịt các loại dây ống hỗ trợ hô hấp và theo dõi trên cơ thể nhỏ bé, kêu gọi các bậc cha mẹ đừng để người khác, kể cả người thân trong gia đình hôn bé sơ sinh để tránh gây họa cho con mình.

Bé sơ sinh suýt mất mạng vì nhiễm virus hô hấp nặng, nguyên nhân là một hành động mà người lớn chúng ta rất hay làm

Bé sơ sinh suýt mất mạng vì nhiễm virus hô hấp nặng, nguyên nhân là một hành động mà người lớn chúng ta rất hay làm

Antonio đã phải nằm điều trị tại phòng cấp cứu trong 6 ngày với đống dây nhợ trên tấm thân bé nhỏ.

Đồng ý là sẽ rất khó khi yêu cầu người khác, đặc biệt là người thân trong gia đình tránh xa hoặc ngăn cản họ hôn con mình nhưng Ariana cũng thẳng thắn viết trên Facebook rằng: 'Đừng để hành động của mình là nguyên nhân khiến một đứa trẻ phải nhập viện hoặc thậm chí là mất mạng. Nếu thấy đáng yêu, bạn có thể khen chúng dễ thương, chứ không nhất thiết là phải hôn bọn trẻ. Đừng ích kỉ. Những đứa trẻ không đáng phải bị như thế'.

Bài đăng của Ariana đã nhận được hơn 2500 lượt chia sẻ. Ariana cũng khuyên những ai bị bệnh hoặc có triệu chứng giống bệnh viêm xoang nên ở nhà điều trị và tránh tiếp xúc với người khác.

Bé sơ sinh suýt mất mạng vì nhiễm virus hô hấp nặng, nguyên nhân là một hành động mà người lớn chúng ta rất hay làm

Nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) nguy hiểm như thế nào?

Virus hợp bào hô hấp (RSV) là một loại virus gây nhiễm trùng phổi và đường hô hấp. Đây là một loại virus gây bệnh rất phổ biến, thường không nghiêm trọng đối với người lớn khỏe mạnh.

Tuy nhiên, đối với người già, người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương và đặc biệt là các bé sơ sinh thì lại rất nguy hiểm. Hầu hết các trường hợp viêm phổi và viêm phế quản ở trẻ sơ sinh đều do virus RSV gây ra. Virus này có trong nước bọt, nước mũi và niêm dịch (chất nhầy sản sinh khi thể trạng yếu).

Bé sơ sinh suýt mất mạng vì nhiễm virus hô hấp nặng, nguyên nhân là một hành động mà người lớn chúng ta rất hay làm

Một người trưởng thành không cảm thấy bị bệnh vẫn có thể truyền bệnh cho người khác trong khoảng 24 giờ trước khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện trên chính cơ thể của họ.

RSV có thể được xem như một loại bệnh dịch diễn ra theo mùa, kéo dài từ mùa thu đến mùa đông. Do không có thuốc đặc hiệu điều trị nên việc phòng bệnh cho các bé sơ sinh cần được các bậc cha mẹ hết sức lưu tâm.

Cách điều trị viêm hô hấp cấp do nhiễm virus RSV là không dùng kháng sinh, chỉ điều trị triệu chứng như rửa mũi, long đờm, vỗ rung…

Nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách, trẻ sẽ khỏi bệnh sau 7-10 ngày. Các bác sĩ đặc biệt khuyến cáo cha mẹ không nên tùy ý cho con dùng kháng sinh vì không những không có tác dụng mà còn có thể làm chậm quá trình điều trị.

Theo Dailmail

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!