BS CKII Vũ Thị Lừu: Cách giảm hiện tượng sôi bụng ở trẻ sơ sinh

Cần biết - 05/11/2024

Hiện tượng trẻ sơ sinh bị sôi bụng là vấn đề được rất nhiều bà mẹ quan tâm.

BS CKII Vũ Thị Lừu: Cách giảm hiện tượng sôi bụng ở trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh bị sôi bụng thường kèm theo các dấu hiệu đi ngoài tiêu chảy, đau bụng nên quấy khóc, ‘xì hơi’ liên tục. Nguyên nhân gây ra sôi bụng cho trẻ có rất nhiều như: dinh dưỡng của người mẹ không đảm bảo, trẻ bú bình chưa đúng cách, thậm chí trẻ bị dị ứng với lactose-một dạng đường có trong sữa công thức và kể cả sữa mẹ.

Theo BSCKII. Vũ Thị Lừu - Bệnh viện E: ‘Trong trường hợp trẻ bú hoàn toàn nhưng bị sôi bụng thường xuyên thì người mẹ cần xem lại chế độ ăn của mình. Bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ nên ăn ít mỡ, ăn nhiều rau củ. Nên cho trẻ bú theo nhu cầu. Sau khi bú, cần bế vác dựng lưng bé, ấp mặt vào ngực vai của mẹ và vỗ nhẹ lưng để bé không bị đầy hơi gây nôn trớ, từ đó sẽ giảm được hiện tượng sôi bụng’.

Nếu trẻ đi ngoài vẫn bình thường, không có biểu hiện quấy khóc thì gia đình không cần lo lắng. Nếu cần thiết thì nên cho trẻ đi khám để kiểm tra các vấn đề về tiêu hóa.

>> Xem thêm: Hỏi - đáp về bệnh rối loạn ruột kích thích

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!