Bước tiến mới trong nghiên cứu điều trị HIV

Kỹ năng sống - 05/05/2024

Các nhà khoa học đã phát minh ra vắc-xin DNA làm tăng số lượng tế bào bạch cầu có khả năng tiêu diệt vi-rút HIV.

Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Hong Kong đã phát minh ra vắc-xin DNA có tác dụng làm tăng số lượng tế bào bạch cầu có khả năng tiêu diệt vi-rút HIV.

Phát minh trên đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ, mặc dù vắc-xin DNA mới chỉ được thử nghiệm trên chuột và có thể phải mất vài năm nữa mới được thử nghiệm trên con người.

Vài trăm con chuột đã được tiêm vi-rút HIV trong một dự án nghiên cứu kéo dài 4 năm liên quan đến những nghiên cứu nhiều mục đích. Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả những con chuột được tiêm vắc-xin đều sống, trong khi những con còn lại thì chết.

Bước tiến mới trong nghiên cứu điều trị HIV

Ảnh minh họa

Vắc-xin DNA có thể làm tăng số lượng ‘tế bào T’ - tế bào có khả năng tiêu diệt vi-rút HIV - ở mức cao hơn bất kỳ kỹ thuật nào trước đây, điều này đồng nghĩa với việc các bệnh nhân HIV/AIDS sẽ không phải điều trị thuốc kháng vi-rút HIV liên tục.

Theo báo cáo về AIDS của Liên hợp quốc năm 2001, châu Á có khoảng 5 triệu người nhiễm vi-rút HIV. 

Số bệnh nhân HIV/AIDS ở Hong Kong đã tăng lên mức cao nhất trong 30 năm qua, với 513 trường hợp. Kể từ khi được phát hiện cách đây 30 năm, dịch bệnh HIV/AIDS đã cướp đi sinh mạng hàng triệu người.

Riêng trong năm 2011, có tới 1,7 triệu người trên toàn thế giới đã chết vì các dịch bệnh liên quan đến HIV/AIDS. Các bệnh nhân tử vong do hệ thống miễn dịch của cơ thể bị vi-rút HIV làm suy yếu. 

Khoa học hiện nay đã tìm ra biện pháp để khống chế loại vi-rút nguy hiểm này, cho phép bệnh nhân sống thêm nhiều năm.

Ngôi sao bóng rổ Mỹ Magic Johnson chung sống với vi-rút HIV hơn 20 năm, kể từ khi phát hiện bệnh vào năm 1991.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!