Cách chữa bệnh hắc lào an toàn cho bé, mẹ nên đọc

Chăm Sóc Bé - 03/29/2024

Trong quá trình nuôi con nhỏ chắc hẳn không ít các mẹ gặp phải tình trạng trẻ bị mắc phải một số căn bệnh ngoài da trong đó thường gặp nhất chính là căn bệnh hắc lào làm không ít bà mẹ lo lắng. Chính vì vậy các cách chữa hắc lào cho bé an toàn mẹ nên đọc quan mà chúng tôi chia sẻ dưới đây sẽ giúp chị em hoàn thiện kiến thức chăm sóc chữa bệnh đúng cách cho trẻ một cách tốt nhất.

Trong quá trình nuôi con nhỏ chắc hẳn không ít các mẹ gặp phải tình trạng trẻ bị mắc phải một số căn bệnh ngoài da trong đó thường gặp nhất chính là căn bệnh hắc lào làm không ít bà mẹ lo lắng. Chính vì vậy các cách chữa hắc lào cho bé an toàn mẹ nên đọc quan mà chúng tôi chia sẻ dưới đây sẽ giúp chị em hoàn thiện kiến thức chăm sóc chữa bệnh đúng cách cho trẻ một cách tốt nhất.

Cách chữa bệnh hắc lào an toàn cho bé, mẹ nên đọc

1. Nguyên nhân gây bệnh hắc lào ở bé

Trước tiên đến với các cách chữa hắc lào an toàn cho bé thì chúng tôi cũng muốn mọi người hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây bệnh để cảnh giác phòng ngừa bệnh đúng cách.

- Vệ sinh không đúng cách: Trẻ nhỏ thường chưa biết tự vệ sinh cá nhân đúng cách nên khi chăm sóc vệ sinh không đúng cách sẽ làm các tác nhân gây bệnh từ môi trường tấn công gây bệnh hắc lào một cách dễ dàng như quần áo bẩn, vệ sinh cơ thể không đúng cách,...

Cách chữa bệnh hắc lào an toàn cho bé, mẹ nên đọc

- Cơ địa nhạy cảm: Sức đề kháng kém làm hệ bảo vệ bị ảnh hưởng nên dễ bị tấn công gây bệnh.

- Lây nhiễm: nếu như không để ý dùng chung các vận dụng cá nhân với người bị bệnh hắc lào thì tác nhân gây bệnh hoàn toàn có thể tấn công lây nhiễm sang người bệnh.

2. Nguyên nhân gia tăng mắc bệnh hắc lào ở trẻ

- Môi trường: trẻ em hay nô đùa, vận động nhiều và chưa ý thức được về vấn đề vệ sinh, nên nhiều khi tiếp xúc với các môi trường như nước bẩn, đất cát,... cơ thể trẻ liên tục tiết ra mồ hôi khiến cho vi nấm, vi khuẩn dễ phát triển.

- Lây nhiễm: Trẻ có thể bị lây từ người thân trong gia đình do sử dụng chung đồ dùng sinh hoạt hoặc bị lây từ trẻ này qua trẻ khác do tiếp xúc, dùng chung đồ chơi, mặc chung quần áo,...

- Vệ sinh: trẻ em hiếu động và chưa hiểu được vệ sinh đúng cách sẽ dễ dàng bỏ qua tắm giặt sạch sẽ hay ít thay quần áo khi bị bụi bẩn. Nếu người lớn không quan tâm chăm sóc sẽ khiến trẻ gia tăng nguy cơ nhiễm vi nấm hắc lào và rất khó trị khỏi ngay.

3. Triệu chứng bệnh hắc lào ở trẻ em

Hắc làohay còn gọi là bệnh lác đồng tiền, bệnh chủ yếu do 2 loại vi nấm trychophyton và epidermophyton gây ra.

Cách chữa bệnh hắc lào an toàn cho bé, mẹ nên đọc

Triệu chứng bệnh hắc lào ở trẻ em cụ thể như sau: Ban đầu là nổi các mảng đỏ có hình tròn hay bầu dục, có viền rõ ràng, viền có thể đỏ hoặc có mụn nước. Hắc lào rất ngứa, nhất là vào ngày nóng bức, vào ban đêm và khi các bé đổ nhiều mồ hôi.

Bệnh hắc lào ở trẻ em hay tập trung ở các vùng tay chân, mặt, bụng và ngực. Nếu không được chữa trị kịp thời hắc lào sẽ lây lan ra các vùng cơ thể khác.

4. Các cách điều trị bệnh hắc lào an toàn mà mẹ nên đọc

Trẻ nhỏ không nên lạm dụng quá nhiều các loại thuốc kháng sinh, chống viêm, giảm đau....vì các loại thuốc này thường gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như phát triển sinh trưởng về sau của trẻ. Chính vì vậy giải pháp điều trị bệnh vẩy nến an toàn cho trẻ mà mọi người có thể tham khảo áp dụng ngay sau đây.

Lá trầu không trị bệnh hắc lào

Dùng lá trầu không rửa sạch rồi đem giã nhỏ vắt lấy nước cốt, dùng bông gòn thấm nước cốt này lên vùng da bị bệnh hắc lào và để khô tự nhiên. Các chất có trong lá trầu không sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh và đồng thời làm se vết thương giúp nhanh khỏi bệnh hơn.

Chuối tiêu xanh

Dùng 1 quả chuối tiêu xanh cắt đôi và chà mủ nhựa chuối lên vùng da bị hắc lào, làm như vậy khoảng 2 lần trong ngày và liên tục khoảng 3 ngày bệnh sẽ thuyên giảm hoàn toàn, các vết thương lúc này đã khô gần như hoàn toàn.

Cách chữa bệnh hắc lào an toàn cho bé, mẹ nên đọc

Riềng củ trị hắc lào

Thêm một cách trị bệnh hắc lào hiệu quả tốt nữa mà mọi người nên tham khảo đó chính là dùng củ riềng giã lấy nước cốt và thấm lên vùng da bị hắc lào.Lần đầu tiên thì hơi xót và tê rát nhưng kiên trì những lần sau đó bệnh hắc lào sẽ được chữa khỏi một cách an toàn mà không cần dùng thuốc đặc trị.

Lá trà xanh trị hắc lào

Nguyên liệu tuyệt vời này có tính khử khuẩn cao, đồng thời chất chống oxy hóa có trong lá chè xanh sẽ giúp làm liền vết thương sưng viêm rất tốt. Chỉ cần dùng lá chè xanh nấu với nước rồi dùng ngâm rửa vùng da bị hắc lào sẽ giúp loại bỏ bệnh hiệu quả nhất.

Cách chữa bệnh hắc lào an toàn cho bé, mẹ nên đọc

Đây là những mẹo an toàn từ dân gian chữa bệnh hắc lào được lưu truyền từ bao đời nay, chính vì vậy mà khi trẻ nhỏ bị bệnh hắc lào mẹ hãy thực hiện 1 trong 4 công thức trị hắc lào hiệu quả từ thiên nhiên để bé mau lành bệnh.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!