Cách xử trí khi bị cá có gai độc đâm vào tay

Sơ cứu & Phòng ngừa - 03/28/2024

Hello Bacsi - Nếu bạn vô tình bị các loài cá có gai độc đâm vào tay. Hãy bình tĩnh và xử trí theo những cách sau đây nhé!

Loài cá có gai thường mang nọc độc ở gai vây lưng, ví dụ như loài cá đuối, bởi khả năng tấn công mạnh mẽ nên cá đuối thường để lại vết rách trên da của nạn nhân.

Vậy làm sao để biết mình bị cá có gai độc đâm?

Vết thương thường có màu đỏ và gây đau cục bộ. Chúng cũng có thể làm cho nạn nhân bị suy nhược, đổ mồ hôi, sốt, nôn, chuột rút, tê liệt hoặc thậm chí bị sốc.

Bạn phải sơ cứu thế nào khi bị gai của cá đâm

Sơ cứu

  • Một điều may mắn là nọc độc từ tất cả các loài cá này có thể được giải trừ bằng nhiệt;
  • Hãy ngâm vết thương trong nước biển để làm loãng nồng độ nọc độc;
  • Loại bỏ phần gai còn dính lại trên da;
  • Ngâm vùng bị trúng độc trong nước nóng vừa phải (từ 43-45 độ C) trong vòng 30 phút. Chú ý đừng hơ lửa vết thương. Nước nóng sẽ trung hòa bất cứ nọc độc nào từ cá độc hoặc hải đởm, nhờ đó mà xoa dịu được cơn đau.

Hãy gọi bác sĩ ngay lập tức nếu

Đối với vết thương do gai cá đuối gây ra

  • Da sẽ bị mở hoác ra;
  • Phần gai còn dính lại cần được lấy ra;
  • Xuất hiện thêm các triệu chứng hoặc triệu chứng ngày một nặng thêm.

Có cách nào để phòng ngừa không?

  • Hãy luôn cẩn trọng;
  • Khi bạn đi biển, hãy đọc trước những bảng thông báo hay cảnh báo về sứa hay bất cứ loài nào nguy hiểm nơi đại dương;
  • Tránh xa thuyền đánh cá và đừng xuống nước nếu bạn đang chảy máu. Máu có thể hấp dẫn cá mập từ khoảng cách cả dặm. Nếu bạn nhìn thấy cá mập, hãy ngay lập tức rời mặt nước;
  • Hãy lê chân, đừng bước đi. Nếu bạn đi trong vùng biển nông, hãy lê chân khi đi để có thể tránh việc đạp phải các loài động vật. Các loài sống trong nước cũng sẽ nhờ đó mà cảm thấy được bạn đang tới và tránh xa khỏi bạn;
  • Đừng chạm vào các loài sinh vật biển;
  • Đừng chạm vào dù đó là một phần cơ thể hoặc dù cho chúng đã chết rồi. Một chiếc xúc tu vẫn có thể trở nên nguy hiểm khi ta đụng vào;
  • Hãy mặc kín đáo;
  • Quần áo có thể bảo vệ bạn khỏi vết chích từ các sinh vật biển và va quẹt với san hô. Các chất trên cơ thể chúng ta có thể kích thích loài sứa. Cho dù là loại quần áo mỏng như quần vớ hoặc kem chống nắng chuyên dụng cũng có thể tạo ra màng bảo vệ da khỏi các loại sứa. Mang giày trong nước cũng là một ý tưởng hay. Tuy nhiên hãy nhớ rằng các loài sinh vật có gai vẫn có thể cắt qua lớp đồ lặn và giày;
  • Hãy cẩn trọng vị trí tay trong nước.

Bạn có thể quan tâm đến:

  • Nguy cơ đột quỵ do động vật cắn
  • Khi bị nhện nhà cắn: phải làm sao?
  • Sơ cứu nhanh khi bị bò cạp cắn

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!