Cẩn thận khi bị khó thở

Kỹ năng sống - 05/08/2024

Có nhiều nguyên nhân gây khó thở, người ta chia làm 4 nhóm trong đó chủ yếu là bệnh lý của tim và phổi.

Khó thở là triệu trứng của nhiều bệnh nghiêm trọng như hen, viêm tiểu phế quản, tim bẩm sinh...

Nếu người bệnh không được khám và điều trị bởi các bác sĩ chuyên môn, bệnh có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Th.S Vũ Thị Tuyết Mai - Bộ Y tế sẽ tư vấn cho độc giả những triệu chứng ban đầu của chứng khó thở, giúp phòng bệnh hiệu quả.

Câu hỏi 1: Con gái tôi được 2 tháng tuổi. Cháu có triệu chứng khó thở, khi thở thì khò khứ (khò khè), bị ho và có nhiều đờm. Xin bác sĩ tư vấn giúp!

Trả lời:

Con bạn 2 tháng tuổi, bị ho, có nhiều đờm và khó thở (thường khò khứ). Bình thường trẻ em thường nuốt đờm (làm sao bạn biết bé nhà mình có nhiều đờm?). Bạn không cho biết con có bị sốt không, quấy khóc nhiều không và bị bệnh từ khi nào?

Cẩn thận khi bị khó thở

Ảnh minh họa

Về vấn đề con bị khò khè khi ngủ, người ta nhận thấy đa số các trẻ từ sơ sinh cho đến 4-5 tháng tuổi thường hay bị tình trạng nghẹt mũi sinh lý.

Bởi vì đường kính lỗ mũi của trẻ nhỏ, khi gỉ mũi đặc lại hay có một ít dịch nhầy tiết ra, lập tức lỗ mũi bị bít, tắc, không còn thông thoáng nữa.

Do đó, với trẻ nhỏ (con bạn) thì bạn cần phải làm vệ sinh mũi thường xuyên: nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý 5-6 giọt mỗi bên, từ 6-10 lần một ngày, trước các bữa con bú hay ngủ. Nếu con bị khò khè rõ, thường xuyên, ảnh hưởng đến vấn đề bú sữa hay giấc ngủ, trẻ bị suy dinh dưỡng hoặc chậm tăng cân thì dứt khoát phải cho con đi khám để tìm nguyên nhân.

Các nguyên nhân gây khò khè ở trẻ:

- Hen: là nguyên nhân hàng đầu ở trẻ dưới 5 tuổi hay gặp ở trẻ có yếu tố di truyền (bố, mẹ, ông, bà bị hen), trẻ có thể bị chàm kèm theo.

- Viêm tiểu phế quản.

- Mềm sụn thanh quản (khò khè kèm với thay đổi tư thế).

- Viêm thanh phế quản cấp tính, viêm phổi: trẻ ho, khàn tiếng, khó thở.

- Bệnh tim bẩm sinh: trẻ khó thở, khò khè sớm sau khi sinh.

Tuy nhiên, theo như bạn kể, con bị ho, khó thở và khò khè có thể cháu bị viêm phế quản hoặc viêm phổi.

Bạn nên cho con đi khám chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả.

Chúc bé mau khỏi bệnh!

Câu hỏi 2: Bác sĩ cho em hỏi là mỗi đêm khi đi ngủ thì em thường bị khó thở. Em bị sao vậy ạ?

Cẩn thận khi bị khó thở

Ảnh minh họa

Trả lời:

Có nhiều nguyên nhân gây khó thở, người ta chia làm 4 nhóm, trong đó chủ yếu là bệnh lý của tim và phổi:

- Bệnh lý tim mạch: rối loạn nhịp tim, bệnh mạch vành, bệnh lý van tim...

- Bệnh lý của phổi: hen, xơ phổi, bụi phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)...

- Bệnh lý tim phổi kết hợp: tăng huyết áp và COPD, bệnh mạch vành và COPD...

- Bệnh khác: thiếu máu, bệnh lý tuyến giáp, bệnh lý tai mũi họng (amidan quá phát) và nếu không tìm được nguyên nhân có thể là do căn nguyên tâm thần.

Tốt nhất, em nên khám chuyên khoa tim mạch hoặc hô hấp để được chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!