Cảnh giác với chủng HIV mới cực kỳ nguy hiểm

Sống khỏe mạnh - 04/19/2024

Các nhà khoa học Singapore đã phát hiện ra một chủng mới của vi-rút HIV, ra đời từ 2 chủng đã có trước đây.

Sau khi nghiên cứu hơn 200 bệnh nhân HIV trong giai đoạn 2008-2009, các bác sĩ bệnh viện Tan Tock Seng đã phát hiện ra chủng HIV mới này, có tên gọi là AE-B.

Cảnh giác với chủng HIV mới cực kỳ nguy hiểm

Chủng HIV mới có tên gọi là AE-B (Ảnh: Internet)

Những dấu hiệu sơ bộ cho thấy, chủng vi-rút mới có thể tấn công mạnh hơn vào hệ miễn dịch và gây ra những bệnh nguy hiểm hơn cho những bệnh nhân bị nhiễm. Tuy nhiên, cần phải chờ đợi những kết quả nghiên cứu sâu hơn để xác định điều này và có những biện pháp nỗ lực phòng ngừa.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 5-11-2011, Tiến sĩ Ng Oon Tech thuộc nhóm nghiên cứu cho biết, chủng mới có thể xuất hiện ở những người có quan hệ tình dục với ít nhất hai người - những người đang mang các chủng khác của vi-rút HIV.

Hiện trên thế giới có khoảng 50 thể tổ hợp của vi-rút HIV.

>>Xem thêm: Hỏi đáp về bệnh HIV/AIDS

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!