Đau ngực, đau bụng có khi nào là tác dụng của thuốc khi làm IVF không?

Sức Khỏe Thai Kỳ - 04/27/2024

Chào Bác sĩ!

Bác sĩ Đặng Trung Thành trả lời: "Dấu hiệu bạn nói cũng có thể do tác dụng của thuốc hoặc là do tâm lý của bạn gây nên. Một số trường hợp mong mỏi quá xuất hiện các triệu chứng như nghén nhưng khi kiểm tra thì kết quả chưa có thai. Bạn nên khám lại theo hẹn để đánh giá kết quả điều trị".

Đau ngực, đau bụng có khi nào là tác dụng của thuốc khi làm IVF không?

Để giúp giải đáp rõ hơn thắc mắc của độc giả, Điều dưỡng Đỗ Thị Hảo cũng cho biết thêm: "Thử thai 14 ngày sau chuyển phôi (beta-hCG) cho kết quả chính xác hơn, trường hợp của bạn theo mô tả mới chuyển phôi được 11 ngày vẫn hy vọng có kết quả. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về hiếm muộn – vô sinh cho biết: "Sau 14 ngày mà kết quả thử thai nồng độ Beta từ 1-5 thì có thể là không thành công".

Biểu hiện đau ngực hoặc đau bụng dưới có thể là dấu hiệu mang thai hoặc cũng có thể do tác dụng của thuốc mà bạn đã sử dụng để hỗ trợ sự làm tổ của thai. Tốt nhất là sau ngày 14 kể từ khi chuyển phôi, bạn nên đi tái khám để bác sĩ đánh giá kết quả IVF cho bạn yên tâm".

Chúc sức khỏe!

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!