Đừng dại mà học cách bôi kem chống nắng của cô nàng này, tuýp kem vừa mau hỏng mà da lại dễ lên mụn

Sống khỏe mạnh - 04/19/2024

Để kem chống nắng phát huy hết tác dụng, các nàng cần lưu ý tới lượng kem chống nắng mỗi khi dùng và cách bôi.

Thông thường, các nàng thường hay theo dõi một vài beauty blogger để học tập cách làm đẹp như chăm sóc da hay trang điểm, tuy nhiên bạn cũng cần có một kiến thức vững vì đôi khi một vài tips mà beauty blogger đó chia sẻ có thể khiến da bạn chịu hậu quả. Đơn cử như trường hợp của beauty blogger Alice tại London - cô nàng được biết đến với tài họa mặt cực thu hút, tuy nhiên nếu theo dõi Alice, bạn không nên học theo cách mà cô bôi kem chống nắng hay kem nền thế này nhé.

Đừng dại mà học cách bôi kem chống nắng của cô nàng này, tuýp kem vừa mau hỏng mà da lại dễ lên mụn

Đây là cách Alice bôi kem chống nắng trước khi trang điểm.

Đừng dại mà học cách bôi kem chống nắng của cô nàng này, tuýp kem vừa mau hỏng mà da lại dễ lên mụn

Còn đây là cách cô nàng bôi kem nền lên da.

Với cách bôi kem chống nắng, thoa trực tiếp tuýp kem lên da thế này vừa không đảm bảo vệ sinh (có thể khiến da dễ nổi mụn), lại vừa không lấy được đủ lượng kem chống nắng để giúp bảo vệ da hiệu quả. Hay như cách bôi kem nền, cách bơm trực tiếp rồi miết lên da thế này không hề đảm bảo vệ sinh, lại còn có thể khiến chất kem biến chất nếu có vi khuẩn xâm nhập.

Tóm lại, đối với kem nền, bạn nên pump 1 lượng vừa đủ ra mu bàn tay rồi dùng cọ/mút để tán đều lên da. Còn đối với kem chống nắng, để đảm bảo kem chống nắng phát huy được tối đa khả năng bảo vệ của mình, chúng ta nên bôi kem 30 phút trước khi ra ngoài trời, bôi lại sau mỗi 2 tiếng và mỗi lần bôi nên lấy một lượng kem khoảng 2 gam (tương đương 1 đồng xu) cho toàn mặt.

Đừng dại mà học cách bôi kem chống nắng của cô nàng này, tuýp kem vừa mau hỏng mà da lại dễ lên mụn

Bác sĩ da liễu Sam Bunting, người đã sáng tạo ra kỹ nghệ bôi kem '13 chấm' giúp đảm bảo các sản phẩm dưỡng da dạng kem, đơn cử như kem chống nắng phát huy tối đa hiệu quả. Cách bôi kem này khá đơn giản, bạn sẽ chấm kem thành 13 điểm trên khuôn mặt, chia làm 5 khu vực nhất định. Cách này giúp đảm bảo kem chống nắng được phân bổ đều nhất trên da, phát huy tối đa hiệu quả bảo vệ.

Đừng dại mà học cách bôi kem chống nắng của cô nàng này, tuýp kem vừa mau hỏng mà da lại dễ lên mụn

Bạn sẽ bôi 3 chấm lên trán...

Đừng dại mà học cách bôi kem chống nắng của cô nàng này, tuýp kem vừa mau hỏng mà da lại dễ lên mụn

... rồi đến 3 chấm mỗi bên má...

Đừng dại mà học cách bôi kem chống nắng của cô nàng này, tuýp kem vừa mau hỏng mà da lại dễ lên mụn

... và cuối cùng 2 chấm trên mũi và 2 chấm trên cằm. Bước cuối cùng là tán đều các chấm kem khắp mặt.

Tổng hợp

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!