Gần 240.000 người tử vong, Mỹ cấp phép sử dụng thuốc Remdesivir điều trị khẩn cấp cho bệnh nhân COVID-19

Thời sự - 04/24/2024

Với 238.380 ca tử vong vì nCoV, Mỹ vừa cấp phép sử dụng thuốc Remdesivir để điều trị khẩn cấp cho bệnh nhân COVID-19.

Gần 240.000 người tử vong, Mỹ cấp phép sử dụng thuốc Remdesivir điều trị khẩn cấp cho bệnh nhân COVID-19

Remdesivir thuốc chống virus đã được Mỹ cấp phép để sử dụng khẩn cấp. Ảnh: Reuters

Remdesivir thuốc chống virus của Gilead Science Inc đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp cho COVID-19, dọn đường cho việc sử dụng thuốc rộng rãi hơn ở nhiều bệnh viện trên khắp nước Mỹ.

Trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Giám đốc điều hành Gilead Daniel O’Day đã gọi đây là bước đầu tiên quan trọng và cho biết công ty đã quyên góp 1,5 triệu lọ thuốc để giúp đỡ bệnh nhân. Số thuốc này dự kiến sẽ đủ cho ít nhất 140.000 bệnh nhân, tùy thuộc vào số ngày họ cần được điều trị.

Gilead cho biết Remdesivir được tiêm truyền tĩnh mạch đã giúp cải thiện kết quả cho bệnh nhân mắc COVID-19, bệnh hô hấp do virus corona chủng mới gây ra và dữ liệu cho thấy loại thuốc này hoạt động tốt hơn khi được tiêm trước khi bị nhiễm virus.

Hiện Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 1.103.225 ca nhiễm, 238.380 ca tử vong.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) một lần nữa khẳng định rằng, virus corona chủng mới “có nguồn gốc tự nhiên” sau khi Tổng thống Mỹ Trump nói ông đã thấy bằng chứng khiến ông tin tưởng rằng Viện Virus học Vũ Hán thực sự là nguồn gốc của dịch, dù ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Các nhà khoa học tin rằng virus corona truyền từ động vật sang người có thể đã xuất hiện từ một khu chợ buôn bán động vật ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Số người chết do virus corona ở Tây Ban Nha đã tăng lên 24.824 sau khi ghi nhận thêm 281 người chết vì các nguyên nhân liên quan đến căn bệnh này chỉ sau một đêm. 1.781 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên tới 215.216. Tây Ban Nha là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai trên toàn thế giới sau Mỹ.

Italy ghi nhận thêm 269 ca tử vong mới, nâng tổng số ca lên 28.236. Số ca nhiễm là 207.428, cao thứ 3 toàn cầu.

Thêm 1.639 ca nhiễm mới và 193 ca tử vong được ghi nhận ở Đức, nâng tổng số lên lần lượt 160.758 và 6.481. Chính quyền Đức đã đồng ý mở lại các sân chơi, nhà thờ và các điểm văn hóa như bảo tàng và sở thú khi dần nới lỏng biện pháp phong tỏa.

Số người chết vì nhiễm virus corona ở Pháp đã tăng thêm 218 người trong 24 giờ qua lên 24.594, trong khi nhập viện vì căn bệnh này và những người trong các đơn vị ICU tiếp tục giảm, giám đốc y tế công cộng cho biết. Số người còn phải điều trị trong bệnh viện vì nhiễm nCoV đã giảm xuống từ 26.283 người còn 25.887 và số ca bệnh nặng giảm từ 4.019 ca xuống 3.878.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết thêm 739 người đã tử vong vì COVID-19 sau 24 giờ, nâng tổng số lên 27.711. Ông Hancock cũng tuyên bố Anh đã đạt mục tiêu 100.000 bài xét nghiệm nCoV mỗi ngày vào cuối tháng 4. Trong đó 122.347 xét nghiệm được thực hiện vào ngày 30/4 và gọi đây là “thành tích đáng kinh ngạc”.

Nga ghi nhận 7.933 ca nhiễm mới, là mức tăng kỷ lục hàng ngày, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 114.431. Số ca tử vong cũng tăng lên 1.169 sau khi ghi nhận 96 người tử vong vì nCoV trong 24 giờ qua.

Iran, vùng dịch lớn nhất Trung Đông, ghi nhận 63 ca nhiễm mới sau 24 giờ qua, nâng tổng số lên 6.091. Tổng số trường hợp nhiễm bệnh hiện là 95.646, bao gồm 2.899 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Hơn 17.000 người nhiễm COVID-19 tại Singapore, quốc gia có số ca nhiễm cao nhất Đông Nam Á, số trường hợp mắc hàng ngày giảm dần. Số ca nhiễm trong cộng đồng đã giảm xuống mức trung bình 14 ca/ngày so với mức trung bình là 25 ca/ngày cách đây hai tuần trước. Những ca mới ghi nhận phần lớn đều là lao động nước ngoài sống trong ký túc xá.

Philippines ghi nhận 284 ca nhiễm mới và thêm 11 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca mắc bệnh lên tới 8.772 và tử vong là 579. Philippines đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế ngay cả khi số ca nhiễm và tử vong tiếp tục tăng gần hai tháng kể từ khi nước này áp dụng lệnh phong tỏa. Chính phủ cho phép các cơ sở kinh doanh, giao thông công cộng và thương mại, bao gồm trung tâm mua sắm, tiếp tục hoạt động với công suất giảm.

Indonesia xác nhận 433 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca mắc lên tới 10.551. 8 ca tử vong mới cũng được xác nhận, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh lên 800, trong khi 1.591 người đã hồi phục. Indonesia đã làm xét nghiệm nCoV cho hơn 76.500 người.

Số ca nhiễm nCoV toàn cầu hiện là hơn 3,26 triệu, với 233.000 ca tử vong và hơn 1 triệu ca phục hồi.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!