Lạm dụng máy tắm nắng đến 6 lần/tuần dẫn đến ung thư da

Sống khỏe mạnh - 04/23/2024

Sau khi sử dụng máy tắm nắng 6 lần/tuần trong hàng chục năm, người phụ nữ đến từ Oklahoma, Mỹ suýt nữa đã mất mạng nếu không được chẩn đoán ung thư sớm.

Rebekah Rupp, 41 tuổi, ở Morrison, Oklahoma - đã bắt đầu sử dụng máy tắm nắng nhân tạo từ thuở thiếu niên. Rebekah cho rằng làn da rám nắng màu đồng sẽ cho cô sự tự tin và ngoại hình cuốn hút.

Và thế à, cô đã sử dụng giường tắm nắng nhân tạo (sunbed) tới 6 lần/tuần trong hàng chục năm liền.

Đến tháng 12/2018, một chấm trắng ngứa ngáy đáng ngờ xuất hiện trên mũi Rebekah. Cô đã đến bác sĩ da liễu để kiểm tra và vài ngày sau nhận được hung tin: Nó chính là ung thư biểu mô tế bào đáy - cần phẫu thuật để loại bỏ.

Tuy nhiên, các bác sĩ đã phải lấy da từ trán của Rebekah để ghép vào vùng mũi đã phẫu thuật loại bỏ khối ung thư biểu mô.

Lạm dụng máy tắm nắng đến 6 lần/tuần dẫn đến ung thư da

Lạm dụng máy tắm nắng đến 6 lần/tuần dẫn đến ung thư da

Lạm dụng máy tắm nắng đến 6 lần/tuần dẫn đến ung thư da

Tạm thời giữ được mạng sống nhưng ca phẫu thuật đã khiến Rebekah bị hở sống mũi. Trên lý thuyết, việc ghép da từ trán xuống nhằm cung cấp máu để tái tạo vùng da đã mất.

Cô Rebekah cho hay: 'Tôi là fan cuồng của giường tắm nắng nhân tạo. Tôi đã dùng nó để nhuộm da tới 5, 6 lần mỗi tuần trong nhiều năm liền'.

'Nhiều người bảo như vậy rất có hại nhưng tôi không để tâm, cho đến khi điều tồi tệ xảy ra'.

'Tôi thích cảm giác khi tắm nắng, nó khiến tôi thư giãn và cảm thấy tự tin hơn'.

Ban đầu, Rebekah tưởng chấm trắng trên mũi là mụn. Tuy nhiên, 1 tháng, rồi tới 2 tháng, nó vẫn chưa biến mất.

'Khi bác sĩ nói rằng đó là ung thư, tôi rất bàng hoàng. Khi đó tôi chỉ nghĩ về cái chết đang chực chờ mình'.

Lạm dụng máy tắm nắng đến 6 lần/tuần dẫn đến ung thư da

Sau ca phẫu thuật, Rebekah đã ý thức nhiều hơn về việc bảo vệ làn da. Cô đã thoa kem chống nắng đều đặn trước khi ra ngoài vì không muốn có thêm những rủi ro khác.

Bà mẹ 2 con nói thêm: 'Hãy bảo vệ làn da khi còn có thể. Chớ nhuộm da bằng máy tắm nắng nhân tạo, cũng đừng để đầu trần ra ngoài đường mà không bôi kem chống nắng hay che chắn cơ thể'.

'Hơn nữa, hãy giữ thói quen ghé thăm bác sĩ da liễu ít nhất 1 lần/năm. Nếu có bất kì dấu hiệu đáng nghi nào trên da, hãy đi khám càng sớm càng tốt'.

Sau nhiều tháng điều trị tích cực, Rebekah đã chiến thắng ung thư da và hiện chỉ còn vài nốt sưng trên mặt.

Lạm dụng máy tắm nắng đến 6 lần/tuần dẫn đến ung thư da

Theo Daily Mail

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!