Liệu bà bầu bị trĩ có sinh thường được?

Kiến Thức Y Học - 05/16/2024

Bệnh trĩ một trong những bệnh rất dễ gặp ở phụ nữ mang thai. Có đến hơn 50% bà bầu mắc căn bệnh này ở 2 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Điều này không những gây khó khăn rất lớn trong quá trình sinh hoạt của các chị em, mà họ còn lo lắng sợ rằng mình phải sinh mổ. Vậy bà bầu bị trĩ có sinh thường được không?

Bệnh trĩ một trong những bệnh rất dễ gặp ở phụ nữ mang thai. Có đến hơn 50% bà bầu mắc căn bệnh này ở 2 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Điều này không những gây khó khăn rất lớn trong quá trình sinh hoạt của các chị em, mà họ còn lo lắng sợ rằng mình phải sinh mổ. Vậy bà bầu bị trĩ có sinh thường được không?

Nguyên nhân khiến bà bầu hay bị trĩ khi mang thai

Nguyên nhân là do trong quá trình mang thai, sự phát triển của thai nhi sẽ tạo ra một áp lực lên các tỉnh mạch vùng chậu. Kết quả là các tỉnh mạch ở khu vực này bị căng giản quá mức hoặc sưng lên, lâu ngày sẽ hình thành búi trĩ. Ngoài ra táo bón cũng là một trong những thủ phạm góp phần làm cho bệnh trĩ thêm trầm trọng. Chính trong chế độ ăn uống quá giàu dinh dưỡng, thiếu chất sơ và nước đã khiến bà bầu bị táo bón.

Do đó khi đại tiện khiến bà bầu phải dùng sức rặn, nên làm tăng áp xuất lên vùng bụng khiến các tĩnh mạch căng lên dẫn đến bệnh trĩ. Hơn nữa trong quá trình mang thai, các bà bầu thường bị mệt mỏi, căng thẳng, strees, ngồi nhiều, nằm nhiều cũng là nguyên nhân dẫn đến bà bầu bị trĩ.

Liệu bà bầu bị trĩ có sinh thường được?

Vậy bệnh trĩ có sinh thường được?

Bệnh trĩ ở phụ nữ mang thai không có chỉ định sinh mổ, nên các bà bầu bị trĩ có thể sinh thường được. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào tình trạng của người bệnh. Đối với những trường hợp trĩ nhẹ, mẹ bầu có thể sinh thường. Nhưng các mẹ nhớ rằng khi sinh thường ít nhiều cũng khiến chuyển biến bệnh trĩ nặng hơn, bởi khi sinh thường búi trĩ sẽ lòi ra ngoài dài hơn hoặc vùng bị trĩ sẽ tổn thương nhiều hơn. Đối với những người bị mắc trĩ nặng, bệnh trĩ gây chảy máu, bội nhiễm cả vùng quanh hậu môn thì các mẹ nên chọn cách đẻ mổ. Nếu đẻ thường thì tình trạng bệnh sẽ nghiêm trọng hơn, thậm chí là mất nhiều máu.

Vậy bà bầu bị trĩ phải làm gì?

Khi bà bầu bị trĩ, thì không thể thực hiện việc cắt trĩ, dùng thuốc cũng phải theo chỉ định của bác sĩ và chỉ sau khi sinh mới trị được bệnh trĩ. Vì vậy để ngăn ngừa trĩ tiến triển nặng hơn, cách khắc phục hiệu quả nhất đó là tránh bị táo bón. Mẹ nên bổ sung nhiều chất sơ vào khẩu phần ăn hằng ngày, uống đủ nước, nên ăn 2 đến 3 hủ sữa chua một ngày, và ăn rau diếp cá thường xuyên để đẩy lùi bệnh trĩ.

Tuyệt đối không nên "nhịn" việc đi vệ sinh, vì càng "nhịn" bệnh càng nặng. Các bầu bị trĩ nên tập thói quen đi vệ sinh vào buổi sáng. Sau khi đi xong thì nên vệ sinh sạch sẽ rữa bằng nước muối ấm hoặc nước trà xanh, dùng khăn ẩm và mềm lau nhẹ nhàng cho hậu môn, việc dùng giấy vệ sinh có thể gây trầy xước, nhiễm trùng nặng hơn cho hậu môn.

Liệu bà bầu bị trĩ có sinh thường được?

Mẹ bầu nên ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ để tránh táo bón

Khi bị đau rát thì nên dùng khăn nhúng vào nước lạnh hoặc gói cục đá, sau đó đắp vào hậu môn. Đá lạnh sẽ giúp những chỗ bị sưng tấy nhanh xẹp và giảm nhanh cảm giác đau đớn, nhất là sau khi đi đại tiện. Tuyệt đối không nên tự ý sử dụng thuốc.

Ngoài ra các mẹ cần hạn chế ngồi nhiều hoặc nằm một chỗ, nên dành ra khoảng 15 đến 20 phút đi bộ nhẹ nhàng. Song song với đó nên thực hiện các bài tập phù hợp với bà bầu như luyện tập Yoga rất tốt cho phụ nữ mang thai. Và khi bệnh có chuyển biến nặng, cần đến gặp bác sĩ để được tư vấn điều trị kịp thời.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!