Liệu mẹ mới sinh bị cảm cúm có lây bệnh cho con?

Kiến Thức Y Học - 04/29/2024

Có rất nhiều lời khuyên dành cho các mẹ là khi sinh con thì nên hạn chế bệnh vặt, đặc biệt là những mẹ đang cho con bú. Tuy nhiên, thì trường hợp bị bệnh cũng không thể tránh khỏi. Và việc mẹ mới sinh bị cảm cúm có lây bệnh cho con không? Là câu hỏi được nhiều ông bố, bà mẹ thắc mắc.

Có rất nhiều lời khuyên dành cho các mẹ là khi sinh con thì nên hạn chế bệnh vặt, đặc biệt là những mẹ đang cho con bú. Tuy nhiên, thì trường hợp bị bệnh cũng không thể tránh khỏi. Và việc mẹ mới sinh bị cảm cúm có lây bệnh cho con không? Là câu hỏi được nhiều ông bố, bà mẹ thắc mắc.

Tại sao mẹ mới sinh bị cảm cúm?

Bệnh cảm cúm không chỉ gặp khi mẹ bầu đang trong quá trình mang thai vì hệ miễn dịch của cơ thể kém hơn người bình thường, mà còn là những triệu chứng làm các mẹ e dè ngay sau sinh. Cơ thể của người mẹ sau sinh con thường rất yếu, do vừa mất sức, vừa mất một lượng máu khá lớn trong sinh nở, lại thêm nhiệt độ cơ thể giảm... Những yếu tố này sẽ là điều kiện lý tưởng để các vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào cơ thể mẹ.

Và thông thường đây là một triệu chứng bệnh hay gặp phổ biến ở các chị em sau khi sinh, nếu như tình trạng này kéo dài và không được khắc phục thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mẹ bầu nói chung, cũng như cho bé nói riêng. Bởi lúc này nhiệm vụ chăm sóc con cái sau khi sinh cũng vất vả không kém so vói việc mẹ gìn giữ trong thai kỳ, đặc biệt là khi bé còn bú mẹ. Thì sức khỏe của bạn lại có ý nghĩa rất lớn đối với chất lượng sữa cho bé bú hàng ngày.

Liệu mẹ mới sinh bị cảm cúm có lây bệnh cho con?

Vậy khi mẹ bệnh, có khả năng lây bệnh cho con?

Thực tế khi mẹ mới sinh bị cảm cúm khi đang cho con bú thì chỉ mệt cho người mẹ là vừa phải cố gắng giữ sức khỏe vừa phải ăn uống điều độ để đảm bảo lượng sữa cho bé ti hằng ngày. Ở một số trường hợp đặc biệt khác, thì việc mẹ mới sinh bị cảm cúm cho bé bú, sẽ góp phần làm tăng sức đề kháng của bé.

Khi bị cảm cúm thì khả năng lây bệnh cho bé sẽ là rất thấp nếu như mẹ chăm vệ sinh sạch sẽ cho mình hằng ngày, bằng việc rửa tay thường xuyên, tránh hôn hít em bé, đeo khẩu trang khi cho bé ti.

Đồng thời nếu có sử dụng thuốc uống, thì các mẹ phải được sự cho phép của bác sĩ và đảm bảo loại thuốc mà mẹ đang dùng hoàn toàn không có tác dụng phụ cho bé và ảnh hưởng đến lượng sữa mà trẻ ti. Các mẹ cũng cần phải lưu ý là phải dùng thuốc trước 2 tiếng hẳn cho con bú, và chỉ dùng một trong hai loại thuốc là Motrin hoặc Tylenol (khuyến cáo tốt nhất nên nghe theo chỉ định của bác sĩ).

Liệu mẹ mới sinh bị cảm cúm có lây bệnh cho con?

Giải pháp khi mẹ cho con bú bị cảm cúm

Khi mẹ mới sinh bị cảm cúm, các mẹ có thể thực hiện các phương pháp sau để giúp đẩy lùi triệu chứng này càng nhanh càng tốt. Các mẹ có thể ngâm chân bằng nước ấm kết hợp với gừng và cây quế, khi mẹ mới sinh bị cảm cúm. Biện pháp dân gian này sẽ giúp mẹ dễ chịu hơn rất nhiều khi ngủ vào buổi đêm và có thể thức cùng bé mỗi khi bé ti sữa. Các mẹ cứ chịu khó ngâm chân sáng và tối trước khi đi ngủ với hỗn hợp từ gừng và cây quế. Chỉ cần pha một chậu nước ấm rồi cho 2 loại này vào, dùng tay thử thấy nước vừa không quá nguội cũng không quá nóng thì cho chân vào ngâm từ 15 đến 20 phút/ lần, sẽ mang lại hiệu quả khá tốt.

Hoặc hàng ngày có thể dùng lá húng chanh hay lá tía tô để giảm triệu chứng cảm cúm, chỉ cần lấy 1 ít lá húng chanh hoặc tía tô ngâm hoặc giã rồi cho vào nước sôi. Sau đó lọc lấy nước và uống.

Đồng thời khi mẹ mới sinh bị cảm cúm, các mẹ có thể nấu một bát cháo nóng, thêm ít hành lá vào hoặc nấu cháo với lá tía tô ăn để giải cảm. Và để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và nguồn sữa cho bé ti hằng ngày, mẹ nên dùng một ít thịt hay trứng để nấu cùng.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!