Người phụ nữ gặp họa từ chiếc áo ngực, nguyên nhân khiến hội chị em phải dè chừng

Sức khỏe giới tính - 04/19/2024

Chỉ vì thói quen mặc áo ngực không đúng với số đo vòng 1 trong suốt một thời gian dài đã khiến người phụ nữ này phải đối mặt với biến chứng là một khối u nang phát triển ngay giữa ngực.

Lynne McConnell (51 tuổi) một người phụ nữ đang sống tại thành phố Brighton (Anh) đã chia sẻ về chuyện thay đổi loại áo ngực sử dụng từ 15 năm trước đó.

Theo chia sẻ, năm 2003, cô đã chuyển sang dùng loại áo lót có gọng, không dây để nâng đỡ bầu ngực của mình. Mặc dù đã chọn được loại áo ưng ý nhưng cô Lynne phải quay lại cửa hàng đồ lót đó nhiều lần vì cảm thấy chiếc áo quá chật so với size ngực của mình.

Người phụ nữ gặp họa từ chiếc áo ngực, nguyên nhân khiến hội chị em phải dè chừng

Thế nhưng, nhân viên tại cửa hàng lại cho rằng, chiếc áo phải chật như vậy mới có thể nâng đỡ được bầu ngực vì cô chọn loại không có dây vai. Sau nhiều lần khổ sở vì chiếc áo ngực mới, cô Lynne quyết định nhét thêm khăn giấy bên dưới áo ngực để cảm thấy dễ chịu hơn.

Khoảng giữa tháng 6 năm ngoái, cô Lynne phát hiện thấy giữa vùng ngực của mình xuất hiện một cục u nhỏ bằng hạt đậu. Ban đầu, cô nghĩ có thể do mình ăn gì đó nên bị dị ứng nổi lên nhưng cho tới khi thấy cục u này phát triển và to đến 4cm, thậm chí sờ vào còn thấy rất cứng thì cô Lynne mới quyết định đi khám.

Sau khi tới bệnh viện kiểm tra, cô được bác sĩ kê một đơn thuốc kháng sinh để điều trị bệnh vì họ nghĩ cô chỉ bị áp xe vú do nhiễm trùng.

Người phụ nữ gặp họa từ chiếc áo ngực, nguyên nhân khiến hội chị em phải dè chừng

Tuy nhiên, sau khi uống thuốc, tình trạng bệnh của cô lại không có chiều hướng thuyên giảm. Khi tới bệnh viện kiểm tra thêm lần nữa, bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ cục u này luôn vì họ chẩn đoán đây là một khối u nang xấu.

Sau quá trình phẫu thuật, giữa vùng ngực của cô Lynne đã có một vết thương hở, rộng gần 5cm. Vết thương này không thể khâu lại nên cô Lynne đã mất tới 3 tháng để chữa lành hoàn toàn.

Người phụ nữ gặp họa từ chiếc áo ngực, nguyên nhân khiến hội chị em phải dè chừng

Hiện tại, nó đã trở thành một vết sẹo ở giữa ngực cô Lynne và cô phải mặc loại áo ngực thể thao mềm để che giấu. Bác sĩ cho biết, chính chiếc áo ngực có gọng bó sát đã làm bít kín lỗ chân lông và khiến u nang phát triển trên ngực cô Lynne.

Người phụ nữ gặp họa từ chiếc áo ngực, nguyên nhân khiến hội chị em phải dè chừng

Cũng từ đây, cô Lynne muốn chia sẻ câu chuyện của mình để nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm khi mặc áo ngực quá chật. Cô mong rằng, từ trường hợp của mình, những người phụ nữ khác sẽ không gặp phải điều tương tự.

U nang có cấu trúc giống như một chiếc túi, thường chứa đầy chất lỏng, semisolid hoặc không khí. Khi lỗ chân lông bị chặn lại do áp lực từ quần áo ép vào da sẽ dễ làm hình thành những khối u nang nhỏ, dần dần phát triển lớn lên theo thời gian.

Thông thường, u nang không gây hại nhưng đôi khi chúng có thể bị nhiễm trùng và xuất hiện tình trạng sưng đau. Nhiều người thường hay bóp chúng để tự chữa trị nhưng cách duy nhất vẫn là cắt bỏ bằng phương pháp phẫu thuật.

Nguồn: Dailymail

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!