Sinh mổ tối đa được bao nhiêu lần?

Kiến Thức Y Học - 05/04/2024

Ngày nay, nhiều bà mẹ lại chọn phương pháp sinh mổ vì lý do sợ đau, chọn ngày đep,... mà không hề biết sinh mổ cũng rất đau nhất là sau khi sinh đồng thời cũng có một nhược điểm là bị hạn chế số lần sinh mổ. Vậy các bà mẹ có thể tối đa sinh mổ mấy lần? Để làm rõ vấn đề này, các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Ngày nay, nhiều bà mẹ lại chọn phương phápsinh mổ vì lý do sợ đau, chọn ngày đep,... mà không hề biết sinh mổ cũng rất đau nhất là sau khi sinh đồng thời cũng có một nhược điểm là bị hạn chế số lần sinh mổ. Vậy các bà mẹ có thể tối đa sinh mổ mấy lần? Để làm rõ vấn đề này, các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Ưu điểm và nhược điểm mà việc sinh mổ mang lại

Ưu điểm

  • Việc sinh mổ được sử dụng khi bà bầu gặp phải các vấn đề bất thường như biến chứng thai kỳ, thài kỳ dị tật, thai to...

  • Trong quá trình chuyển dạ các mẹ cũng không chịu quá nhiều đau đớn cũng như mất nhiều thời gian. Một cuộc sinh mổ chỉ diễn ra trong vòng 30 phút còn sinh thường diễn ra đến hàng chục tiếng.

Sinh mổ tối đa được bao nhiêu lần?

Nhược điểm

  • Sử dụng thuốc gây mê khi sinh mổ gây ra nhiều tác dụng phụ như ảnh hưởng tới sữa mẹ, gây dị ứng, tụt huyết áp...

  • Các mẹ nào đã sinh mổ lẫn đầu thì tiếp tục các lần sau sẽ phải sử dụng phương pháp này.

  • Di chứng để lại sau sinh nhiều như nhiễm trùng vết mổ, viêm bàng quang, dính tử cung...

  • Có nguy cơ mắc phải những biến chứng thai kỳ trong lần mang thai sau hơn những người mẹ sinh bình thường khác.

  • Mẹ bầu sinh mổ sẽ phải mất mấy ngày sau mới bắt đầu sản xuất sữa do cơ thể còn chưa hồi phục.

Chính vì thế mà các mẹ nên chỉ chọn sinh mổ khi gặp các trường hợp bắt buộc như:

  • Mang thai song sinh hoặc đa thai

  • Gặp các biến chứng ở thai kỳ như nhau tiền đạo, nhau bong non, tiền sản giật, suy thai, sa dây rốn...

  • Đã từng sinh mổ.

  • Mẹ có mắc các bệnh như nhiễm trùng, bệnh thận, cao huyết áp, tiểu đường thai kỳ, u sơ tử cung và u nang buồng trứng....

  • Thai kỳ quá to, khung xương chậu nhỏ hẹp.

  • Thai nhi bị dị tật bẩm sinh.

  • Ngôi thai không thuận, mẹ bầu có hiện tượng sinh non.

Sinh mổ tối đa được bao nhiêu lần?

Vậy các mẹ sinh mổ tối đa được mấy lần?

Các mẹ sinh mổ, tử cung thường bị tổn thương và khó hồi phục hơn sinh thường. Do đó, để đảm bảo an toàn mẹ bầu sinh mổ thường bị hạn chế số lần sinh.

Trên thực tế số lần sinh phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của mẹ cũng như tình trạng vết mổ. Với những bà mẹ khỏe mạnh nếu lần sinh mổ trước không để lại biến trứng gì thì có thể mổ từ 3-4 lần. Nhưng các bác sĩ khuyến cáo các mẹ bầu nên mổ từ 2-3 lần.

Mẹ bầu cần biết rằng số lần sinh mổ càng nhiều thì mẹ rất dễ gặp những biến chứng trong lần mang thai và sinh con sau như bị vỡ tử cung, nhau tiền đạo, nhau bong non, dính tử cung, đau nhức vết mổ...

Ngoài ra, mẹ cũng nên chú ý đến khoảng cách giữa 2 lần sinh: sinh lần 3 nên cách 2 năm so với lần sinh thứ 2 để vết sẹo trên thành tử cung hoàn toàn hồi phục và đảm bảo an toàn tối đa cho mẹ và thai nhi.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!