Sơ cứu và phòng chống sốc nhiệt trong mùa nóng

Bí quyết sống khỏe - 03/29/2024

Nếu không ngăn ngừa, chứng sốc nhiệt có thể xảy ra với bất cứ ai trong mùa nắng nóng và có nguy cơ gây tử vong cao nếu không kịp thời cứu chữa.

Sốc nhiệt là tình trạng thân nhiệt tăng quá mức, thường trên 40 độ, nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến con người không kịp thích nghi gây ra tình trạng sốc, chúng ta thường gọi là say nắng.

Nếu không ngăn ngừa, chứng sốc nhiệt có thể xảy ra với bất cứ ai trong mùa nắng nóng và có nguy cơ gây tử vong cao nếu không kịp thời cứu chữa.

Sơ cứu và phòng chống sốc nhiệt trong mùa nóng

Sốc nhiệt rất nguy hiểm nếu không được chạy chữa kịp thời, nó có thể dẫn tới tổn thương não bộ, suy nhược cơ và tử vong. Chính vì vậy, trong điều kiện thời tiết mùa Hè ngày càng nắng nóng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sốc nhiệt, bạn hãy trang bị ngay cho bản thân và người thân những cách tự nhiên giúp phòng chống và điều trị sốc nhiệt .

HẢI NHI / Hello Bacsi

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

  • Mách bạn cách sống sót qua mùa nắng nóng
  • Nắng nóng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe?
  • 15 thực phẩm giải nhiệt mùa hè không thể thiếu trong tủ lạnh nhà bạn

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!