Sự khác biệt thú vị về “hai nửa của nhau”

Giới tính - 04/27/2024

Tạo hóa sinh ra đàn ông và phụ nữ là để yêu thương nhau, là một nửa của nhau. Vì vậy, mỗi người như là bổ khuyết cho nhau.

Xung quanh chuyện tình dục đã có nhiều điều khác biệt giữa hai phái mà khoa học thế giới mất bao công sức để lý giải.

Khác biệt về nhu cầu và ham muốn tình dục

Đàn ông có ham muốn tình dục cao hơn phụ nữ vì trung bình lượng hormon testosterone ở nam giới cao hơn nữ giới khoảng 20 lần. Với đàn ông, cơ chế tình dục gắn liền với các yếu tố sinh học hơn phụ nữ.

Vì vậy, không có gì bất ngờ khi các vấn đề sinh lý của đàn ông đều được điều trị nhanh chóng chỉ bằng vài toa thuốc. Hormon testosterone đóng vai trò quan trọng trong tần suất ham muốn ở cả nam và nữ.

Tuy nhiên, hormon này hoạt động mạnh hơn đối với nam. Nhiều nghiên cứu cho thấy nam giới không chỉ ham muốn mạnh hơn phụ nữ mà còn đơn giản hơn nhiều.

Trong khi đó, ham muốn của phụ nữ rất khó xác định, nó chịu ảnh hưởng mạnh bởi các yếu tố xã hội và văn hóa, nó cũng vô cùng nhạy cảm với hoàn cảnh xung quanh. Đối với nam giới, hoạt động tình dục có thể diễn ra bất cứ thời điểm nào trong ngày hoặc trong tuần. Nam giới có tần suất ham muốn và suy nghĩ về chuyện ấy cao hơn nữ giới.

Thế nhưng với phụ nữ lại hoàn toàn khác, không dễ để khiến người phụ nữ cảm thấy rạo rực. Ham muốn tình dục ở nữ giới cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xã hội và văn hóa nhiều hơn. Phụ nữ có nhu cầu về tình cảm cao hơn tình dục.

Phụ nữ và nam giới ít nhiều khác nhau trong việc đạt được ham muốn hay kích thích tình dục của mình. Sự thỏa mãn tình dục của phụ nữ ít trực tiếp hơn. Khát vọng của phụ nữ phụ thuộc vào ngữ cảnh nhiều hơn, chủ quan hơn và thường bị cảm xúc bao trùm.

Nam giới không đòi hỏi nhiều trí tưởng tượng. Đối với đàn ông, tình dục là đơn giản hơn và trực tiếp hơn. Thời gian lên đỉnh, khoảng 45% nam giới đạt đến khoái cảm trong vòng 2 phút từ khi bắt đầu quan hệ, điều này nhanh hơn rất nhiều so với nữ giới. Trong khi đó, hầu hết phụ nữ cần từ 5 - 7 phút để đạt “đỉnh”.

Một khác biệt cũng đáng để suy ngẫm là trong đời sống tình dục, nhu cầu khám phá và chinh phục ở người đàn ông rất mạnh mẽ so với phụ nữ. Chính vì thế, đàn ông có thể hướng đến nhiều người tình để quan hệ gối chăn.

Phụ nữ thì thường mong muốn sự chung thủy và thường trao gửi đời sống tình dục một cách trọn vẹn cho người mình yêu. Điều này cũng là một nguyên nhân lý giải vì sao đàn ông thường thích “kiếm thêm” mà không muốn “bỏ bớt” ngay cả trong tình yêu và trong tình dục hay cả đời sống vợ chồng.

Sự khác biệt thú vị về “hai nửa của nhau”

Cơ chế hoạt động tình dục của nữ giới phức tạp hơn

Điều gì có thể làm cho chị em cảm thấy rạo rực? Thậm chí, chính bản thân phụ nữ cũng cảm thấy khó trả lời. Đối với phụ nữ, việc đạt được cực khoái là không chắc chắn.

Ham muốn của phụ nữ thường phụ thuộc vào hoàn cảnh xung quanh và nhiều cung bậc cảm xúc hơn. Trong khi đó, đàn ông không cần những thứ đó.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa đàn ông không muốn tìm kiếm sự thân mật, tình yêu và sự gắn bó. Đối với đàn ông, quan hệ chính là ngôn ngữ mà họ dùng để bày tỏ cảm xúc của mình.

Khác biệt về cực khoái ở nam và nữ

Sau khi tình dục được hâm nóng, đàn ông sẽ tự xuất hiện kích thích tình dục. Trong khi đó, ham muốn tình dục ở phụ nữ tương đối nhỏ giọt và chậm. Vì thế, nam giới sẽ bị cho là thèm khát tình dục còn nữ giới sẽ bị cho là lãnh đạm với tình dục. Độ tuổi tình dục thăng hoa nhất ở nam giới vào khoảng hơn 20 tuổi, còn phụ nữ vào khoảng 30 tuổi. Vì vậy, việc tồn tại những sự khác biệt về mức độ hưng phấn tình dục ở các cặp vợ chồng trẻ là một lẽ tự nhiên.

Do phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt nên ham muốn tình dục của họ cũng theo đó mà thay đổi. Ham muốn tình dục của đại đa số phụ nữ trước kỳ rụng trứng và kỳ kinh nguyệt thường rất mãnh liệt. Ngược lại, đàn ông lại không có những chu kỳ như thế nên sẽ không chịu ảnh hưởng.

Khi đàn ông ham muốn tình dục, ham muốn đó sẽ được thể hiện trên cơ quan sinh dục, chỉ cần có một sự kích thích nhỏ, họ sẽ biểu hiện những yêu cầu tình dục của mình. Ham muốn tình dục ở phụ nữ tương đối phức tạp, họ nghiêng nhiều hơn về mặt tâm lý và tình cảm.

Chỉ sau khi hưng phấn tình dục đạt được một mức độ nhất định, ham muốn mới chuyển qua các cơ quan sinh dục, từ đó mới có thể bắt đầu làm chuyện ấy. Nhìn chung, những người đàn ông bình thường đã trải qua vài lần quan hệ tình dục thì có thể thích ứng với tình dục ngày càng nhanh hơn.

Số lần làm chuyện ấy càng nhiều thì năng lực và thời gian ân ái cũng sẽ được cải thiện và tăng cao. Khả năng thích ứng của phụ nữ đối với tình dục tương đối kém, họ thường mất một khoảng thời gian khá dài (khoảng vài tháng) để điều chỉnh những khó chịu về mặt sinh lý và tâm lý.

Có phải nên kiêng “yêu” vào ngày mùng 1 và rằm?

Theo quan niệm dân gian, việc kiêng kỵ chuyện quan hệ tình dục vào các ngày rằm, mùng 1 là để tránh sự mất cân bằng âm dương. Ngày đầu tháng (mùng 1) và ngày giữa tháng (rằm) là thời điểm “nguyệt khuếch khuy không”, nguyệt thì thuộc âm, lúc này là âm hư, tức là âm dương bị mất cân bằng, rất xấu cho chuyện phòng the cũng như sẽ mang tới rất nhiều điều xui rủi, không may mắn.

Sách Tố Nữ Kinh có viết: “Cấm kỵ giao hợp vào những ngày mùng 1, ngày rằm và ngày cuối tháng âm lịch, nếu phạm vào những điều cấm kỵ này thì khi con cái sinh ra sẽ bị thương tổn không tốt, còn mình cũng tổn hao nguyên khí, hơn nữa trong mình lúc đó cũng bị giục hỏa thiêu trung, tức là hỏa thị dục thiêu đốt cháy tâm can nên nước tiểu lúc phát ra có màu đỏ hay màu vàng đậm nhiều khi lại mang thêm bệnh di tinh, làm giảm tuổi thọ”.

Trong xã hội trước, quan niệm kiêng quan hệ tình dục không chỉ vào những ngày mùng 1 và rằm. Vua chúa, tướng lĩnh trước ra trận hoặc làm những việc hệ trọng... đều không quan hệ, tắm gội, ăn chay 3 ngày trước khi hành lễ.

Ngày mùng 1 và ngày rằm theo Nho giáo là ngày của đầu tháng, đầu năm cần sạch sẽ. Do đó, không chỉ kiêng kỵ tình dục mà còn phải kiêng kỵ cả sát sinh...

Tuy nhiên, theo quan điểm của y học hiện đại ngày nay, “yêu” vào ngày nào cũng được. Vấn đề ở đây là sức khỏe của những người trong cuộc như thế nào. Nếu như cả hai hoàn toàn khỏe mạnh, có cảm hứng thoải mái, sẵn sàng “lâm trận” thì mọi thứ vẫn có thể diễn ra tốt đẹp.

Đứa trẻ được sinh ra từ 2 cơ thể khỏe mạnh, cảm xúc thăng hoa như thế đương nhiên cũng sẽ được mạnh khỏe, không có nguy cơ gì trước và sau khi thụ thai.

Hormon testosterone đóng vai trò quan trọng trong tần suất ham muốn ở cả nam và nữ. Tuy nhiên, hormon này hoạt động mạnh hơn đối với nam. Nhiều nghiên cứu cho thấy nam giới không chỉ ham muốn mạnh hơn phụ nữ mà còn đơn giản hơn nhiều.

Trong khi đó, ham muốn của phụ nữ rất khó xác định, nó chịu ảnh hưởng mạnh bởi các yếu tố xã hội và văn hóa, nó cũng vô cùng nhạy cảm với hoàn cảnh xung quanh.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!