Tắm rửa, vệ sinh cơ thể trẻ dưới 1 tuổi thế nào?

Sống khỏe mạnh - 03/29/2024

Làn da của trẻ rất mỏng nên cha mẹ cần rất cẩn thận khi tắm cho bé.

Chăm sóc rốn. Trẻ sơ sinh thường rụng rốn khi được 5-7 ngày tuổi. Nếu vệ sinh và chăm sóc rốn không tốt, có thể gây nhiễm trùng rốn. Xem một số bệnh về rốn ở trẻ

Khi rốn chưa rụng, tránh không đặt trẻ vào thau tắm. Dùng khăn nhỏ mềm lau người trẻ, sau khi lau người trẻ, dùng que gòn lau chân rốn trẻ. Xem thêm tại đây

Xem thêm cách tắm cho trẻ sơ sinh để tránh nhiễm trùng rốn

Tắm rửa, vệ sinh cơ thể trẻ dưới 1 tuổi thế nào?

Trẻ sơ sinh cần được tắm cẩn thận (ảnh minh họa: Internet)

Tắm bằng nước trà xanh. Kinh nghiệm dân gian tin rằng điều này sẽ giúp trẻ hết mẩn ngứa và rôm sẩy. Tuy vậy, không phải lúc nào cũng nên dùng trà tắm cho bé. Xem lí do tại đây

Tắm bằng nước dừa tươi để da trắng hơn? BS Hoàng Xuân Đại, nguyên chuyên viên cao cấp Bộ Y tế cũng cho biết, chưa có nghiên cứu cụ thể nào khẳng định tác dụng của việc tắm nước dừa cho trẻ.

Trong trong bồn hay dưới vòi hoa sen? Nên dùng bồn hoặc chậu với trẻ sơ sinh. Bồn tắm hoặc chậu tắm có kích thước vừa phải, đủ rộng rãi thoải mái để bé có thể vùng vẫy nhưng không nên quá to, khiến bé bị lọt thỏm, nước dễ dàng tràn vào tai và mắt.

Tuyệt đối không để trẻ trong bồn tắm 1 mình. Bạn cần biết, trẻ có thể bị chết ngạt ngay ở mực nước cao vài centimet. Sự việc em bé 7 tháng tuổi tử vong khi tắm bồn trong 1 phút lơ đễnh của mẹ chính là hồi chuông cảnh báo

Kích thước bồn tắm cần thay đổi cho phù hợp với sự phát triển của trẻ. Trẻ sơ sinh dùng bồn mini, còn trẻ 6 tháng tuổi trở nên đã ngồi vững thì có thể tắm trong bồn lớn hơn. Xem thêm tại đây

Nhiệt độ nước tắm. Tốt nhất là từ 37°C-38°C (dùng nước ở nhiệt độ 36°C khi tắm cho trẻ sơ sinh).  Không nên để nước tắm cho trẻ dưới 37°C bởi sẽ làm giảm thân nhiệt của trẻ và sẽ không tốt cho trẻ. Trước khi tắm cho bé, hãy lấy 1 ngón tay nhúng vào chậu nước ấm vừa pha để thử, không nên để nước quá nóng. Chi tiết tại đây

Sữa tắm. Bé nên có sữa tắm riêng, tuy nhiên trong một vài ngày đầu không nên rửa mặt cho bé bằng sữa tắm mà chỉ nên rửa bằng nước đun sôi để nguội.

Tắm cho trẻ trong mùa đông. Nhiều mẹ hạn chế tắm cho con mùa đông vì sợ trẻ bị nhiễm lạnh, nhưng thói quen này có thể gây ra nhiều mối nguy hiểm, thậm chí da trẻ có thể bị mưng mủ như trường hợp tại Trung Quốc.

Vậy nên tắm cho trẻ thế nào? Xem hướng dẫn tại đây

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!