Thêm hàng nghìn ca mắc COVID-19 tại Philippines và Indonesia

Thời sự - 04/28/2024

Bộ Y tế Philippines (DOH) thông báo có 4.686 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 trong khi Indonesia có thêm 1.877 ca mới nhiễm COVID-19 trong 24 giờ qua.

Thêm hàng nghìn ca mắc COVID-19 tại Philippines và Indonesia

Người dân đeo khẩu trang và tấm chắn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 khi mua sắm tại một khu chợ ở Manila, Philippines. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang worldometers.info, tính đến 19h30 ngày 24/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 23.616.858 ca nhiễm COVID-19, 813.068 ca tử vong, 16.105.572 ca phục hồi.

Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Nam Phi vẫn là các nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Thêm hàng nghìn ca mắc tại Philippines và Indonesia

Ngày 24/8, Bộ Y tế Philippines (DOH) thông báo có 4.686 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này lên 194.252 ca.

DOH cũng cho biết đã có tất cả 132.042 ca khỏi bệnh sau khi có thêm 729 bệnh nhân phục hồi. Trong khi đó, nước này hiện ghi nhận tổng cộng 3.010 ca tử vong.

Vùng thủ đô Manila là khu vực ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trên cả nước trong 24 giờ qua với 2.519 ca. Kế đó là các tỉnh Laguna 286 ca; Cavite 218 ca, Bulacan 189 và Rizal 179 ca.

Thứ trưởng DOH, bà Maria Rosario Vergeire, cho biết số ca mới mắc COVID-19 gia tăng tại nước này một phần là do người lao động Philippines nhiễm bệnh từ nước ngoài trở về.

Một yếu tố khác là do lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện xảy ra tình trạng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong gia đình và giữa các gia đình với nhau. Do đó, DOH đang cân nhắc lại các chiến lược để có thể kiểm soát hiệu quả vấn đề này.

Cùng ngày, Bộ Y tế Indonesia thông báo có 1.877 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại đây lên 155.412.

Indonesia cũng đã ghi nhận tổng cộng 111.060 ca khỏi bệnh sau khi có thêm 3.560 bệnh nhân bình phục và được xuất viện. Ngoài ra, với thêm 79 ca không qua khỏi, hiện có tổng cộng 6.759 ca tử vong do COVID-19 tại nước này.

Tính đến nay, dịch bệnh đã xuất hiện tại toàn bộ 34 tỉnh thành của Indonesia. Đặc biệt, trong 24 giờ qua, thủ đô Jakarta ghi nhận nhiều ca mới mắc COVID-19 nhất trên cả nước. Trong khi đó, bốn tỉnh không phát hiện thêm các ca bệnh gồm có Jambi, Bangka Belitung, Đông Nusa Tenggara và Gorontalo.

Trước đó, ngày 20/8, công ty dược phẩm Sinovac của Trung Quốc và Bio Farma của Indonesia đã ký bản ghi nhớ về việc ưu tiên phân phối vắcxin ngừa COVID-19 cho Indonesia.

Theo thỏa thuận, Sinovac cam kết cung cấp 40 triệu liều vắcxin ngừa COVID-19 từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2021 cho Indonesia và tiếp tục ưu tiên cung cấp số lượng lớn vắcxin cho Bio Farma từ tháng 3/2021 đến cuối năm.

Bang Victoria của Australia ghi nhận số ca nhiễm mới thấp nhấp trong 7 tuần

Ngày 24/8, bang Victoria thông báo ghi nhận thêm 116 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là số ca mới mắc COVID-19/ngày thấp nhất trong vòng 7 tuần qua ở bang này tại thời điểm giới chức sở tại dự kiến gia hạn tình trạng khẩn cấp vẫn đang có hiệu lực.

Số bệnh nhân nhiễm mới tại bang Victoria đã giảm mạnh từ mức đỉnh điểm gần 700 ca mới/ngày hồi đầu tháng này. Có được kết quả này là nhờ việc áp dụng tình trạng khẩn cấp, theo đó kích hoạt các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt trong cộng đồng.

Theo kế hoạch ban đầu, tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực đến hết ngày 13/9 tới. Tuy nhiên, Thủ hiến bang Daniel Andrews tuyên bố sẽ tìm cách thuyết phục các bên liên quan phê duyệt việc gia hạn tình trạng khẩn cấp này thêm 12 tháng./.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!