Tiếp nhận gần 14.000 đơn vị máu sau một năm triển khai các điểm hiến máu cố định

Thời sự - 04/28/2024

Ngày 17-6, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động của các điểm hiến máu cố định tại Hà Nội.

Tiếp nhận gần 14.000 đơn vị máu sau một năm triển khai các điểm hiến máu cố định

Đông đảo người dân đăng ký hiến máu tại điểm hiến máu cố định quận Đống Đa.

Trước đó, được sự đồng ý của Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội về việc thành lập các điểm hiến máu cố định và nâng cao kỹ thuật xét nghiệm đối với Trung tâm Y tế quận, huyện, năm 2019, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp triển khai các điểm hiến máu cố định tại: Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm (26 Lương Ngọc Quyến từ ngày 22-6-2019), Trạm Y tế phường Nhân Chính (132 Quan Nhân, Thanh Xuân từ ngày 10-10-2019), Phòng khám đa khoa số 2, Trung tâm Y tế quận Đống Đa (số 10, ngõ 122 đường Láng từ ngày 26-12-2019).

Từ khi thành lập đến nay (22-6-2019/31-5-2020), 3 điểm hiến máu cố định đã tổ chức 598 buổi hiến máu, tiếp nhận được 13.585 đơn vị máu, trung bình mỗi ngày tiếp nhận 23 đơn vị máu (vượt mục tiêu năm đầu tiên tiếp nhận trung bình 10 đơn vị máu/ngày). Trong đó, điểm hiến máu cố định tại quận Hoàn Kiếm tiếp nhận được 5.922 đơn vị máu, quận Thanh Xuân tiếp nhận được 4.661 đơn vị máu, quận Đống Đa tiếp nhận được 3.002 đơn vị máu.

Các điểm hiến máu cố định dù mới thành lập trong thời gian ngắn nhưng đã duy trì được lượng máu tiếp nhận ổn định; là địa chỉ tin cậy để các phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn đến hiến máu thường xuyên. Nhờ đó, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đến các điểm hiến máu cố định đạt khá cao (59-62%), có những người dân đã liên tục hiến máu đều đặn 3-4 lần tại điểm hiến máu cố định; tỷ lệ đơn vị máu thể tích 350ml đạt hơn 70%.

Tiếp nhận gần 14.000 đơn vị máu sau một năm triển khai các điểm hiến máu cố định

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương nhấn mạnh, cả 3 điểm hiến máu cố định đã phát huy được tối đa vai trò, đặc biệt trong thời gian dịch Covid-19 để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân (không phải đi xa, không đến những nơi tập trung đông người) và tiếp nhận được lượng máu lớn. Trong 3 tháng (từ ngày 30-1 đến 30-4-2020), đã có 7.441 đơn vị máu được hiến tặng, chiếm 55% tổng lượng máu tiếp nhận được tại các điểm hiến máu cố định'.

Tiếp nhận gần 14.000 đơn vị máu sau một năm triển khai các điểm hiến máu cố định

Ông Đoàn Đức Việt, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm phát biểu tại hội nghị.

Là đơn vị đầu tiên triển khai điểm hiến máu cố định, ông Đoàn Đức Việt, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ cùng với Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá cho nhân dân địa phương, khách du lịch trên địa bàn về điểm hiến máu cố định cũng như tích cực quảng bá tới cộng đồng về các xét nghiệm kiểm tra sức khỏe.

Tại hội nghị ông Nguyễn Đức Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đống Đa cũng ghi nhận hiệu quả ban đầu của các điểm hiến máu cố định, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu. Trung tâm mong muốn thời gian tới Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương sẽ hỗ trợ y tế cơ sở nhiều hơn trong công tác xét nghiệm theo nguyên lý y học gia đình, đem lại ý nghĩa cho cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân cho biết, điểm hiến máu cố định vừa thuận lợi về đi lại vừa tạo được sự an tâm cho người hiến máu. Chính vì thế, thời gian qua, nhiều phường, nhiều trường học, người dân trên địa bàn đã đến hiến máu và rủ thêm cả người thân, bạn bè cùng đến hiến máu.

Tiếp nhận gần 14.000 đơn vị máu sau một năm triển khai các điểm hiến máu cố định

Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, bà Trần Thị Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, phát triển các điểm hiến máu cố định là giải pháp rất hiệu quả, có ý nghĩa cho người dân và cho cộng đồng. Sở Y tế Hà Nội luôn ủng hộ, đồng hành vì sự phát triển của các điểm hiến máu cố định, góp phần nâng cao sức khỏe của người dân Thủ đô. Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị cần báo cáo, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai mở rộng các điểm hiến máu cố định và xét nghiệm ra cả các huyện ngoại thành, tăng cường hơn sự phối hợp của các đơn vị để đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá đến cộng đồng, đẩy mạnh nâng cao chất lượng xét nghiệm, tăng cường hỗ trợ y tế cơ sở trên địa bàn Thủ đô về chuyên khoa huyết học-truyền máu.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!