Tin vui cho Việt Nam từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC)

Thời sự - 04/26/2024

CDC đã quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan virus corona mới.

Theo phóng viên của VOV từ Washington, ngày 27/2, trong khuôn khổ kênh trao đổi thường xuyên với các cơ quan y tế của Mỹ, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC).

Tin vui cho Việt Nam từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC)

Bệnh nhân mắc COVID-19 tại Nha Trang vui mừng trong ngày xuất viện (ảnh: Đại đoàn kết)

Một tin vui tại cuộc họp đó là, CDC đã quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan virus corona mới - hay còn có tên chính thức là COVID-19 ra cộng đồng. Việt Nam cũng nhận được những đánh giá tích cực từ đại diện của CDC và Văn phòng Các vấn đề toàn cầu, Văn phòng Châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ cho những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cũng theo CDC, cơ quan này đang lên kế hoạch tiến hành thăm Việt Nam vào nửa cuối tháng 3/2020 đẻ tăng cường các hoạt động hợp tác y tế giữa hai nước và thúc đẩy thành lập Văn phòng khu vực của CDC tại Việt Nam.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp diễn phức tạp. Trong khi số ca nhiễm mới và trường hợp tử vong tại Trung Quốc có chiều hướng giảm, thì số lượng người nhiễm mới tại các quốc gia khác trên thế giới lại gia tăng, đặc biệt ở một số nước như Hàn Quốc, Italy và Iran.

Còn tại Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã chữa khỏi 16/16 ca nhiễm COVID-19. Các cấp chính quyền, toàn bộ hệ thống y tế và người dân vẫn đang nâng cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng chống, giám sát và cách li cần thiết để hạn chế tối đa khả năng lây lan virus trong cộng đồng.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!