Trẻ bị viêm họng, sốt dai dẳng mấy ngày mẹ phải làm sao?

Chăm Sóc Bé - 05/07/2024

Trẻ nhỏ thường rất hay gặp phải triệu chứng viêm họng, sốt cao làm cho bố mẹ lo lắng. Để đảm bảo cho sức khỏe của bé, bố mẹ cần phải quan sát và chăm sóc con thật kỹ, đưa con đi viện kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm. Bài viết sau đây sẽ giúp bố mẹ biết cần phải làm thế nào khi trẻ bị viêm họng và sốt lâu ngày.

Trẻ nhỏ thường rất hay gặp phải triệu chứng viêm họng, sốt cao làm cho bố mẹ lo lắng. Để đảm bảo cho sức khỏe của bé, bố mẹ cần phải quan sát và chăm sóc con thật kỹ, đưa con đi viện kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm. Bài viết sau đây sẽ giúp bố mẹ biết cần phải làm thế nào khi trẻ bị viêm họng và sốt lâu ngày.

Hiểu rõ tình trạng của trẻ bị viêm họng như thế nào

Tùy vào mức độ nặng hay nhẹ khi trẻ bị viêm họng, mà bố mẹ sẽ có giải pháp phù hợp. Có 2 trường hợp viêm họng phổ biến ở trẻ nhỏ: Viêm họng cấp tính và viêm họng mạn tính.

Theo các bác sĩ chuyên khoa thì viêm họng cấp tính là bệnh khá phổ biến, xảy ra quanh năm nhưng khi thời tiết chuyển mùa thì viêm họng cấp dễ dàng xuất hiện. Bệnh thường xuất hiện với các bệnh viêm VA, viêm amiđan. Nguyên nhân có thể do vi khuẩn (phế cầu, liên cầu hoặc các vi khuẩn khác sẵn có ở họng) hay virut cúm, sởi...

Còn viêm họng mạn tính cũng là một trường hợp bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, là tình trạng quá phát của niêm mạc, tạo cho bé có cảm giác vướng víu, ngứa rát khó chịu, bé thường xuyên ho và khạc đờm.

Bệnh viêm họng mãn tính gồm 4 thể:

+ Viêm họng mạn tính sung huyết đơn thuần.

+ Viêm họng mạn tính xuất tiết.

+ Viêm họng mạn tính quá phát.

+ Viêm họng mạn tính teo.

Trẻ bị viêm họng, sốt dai dẳng mấy ngày mẹ phải làm sao?

Chăm sóc bé tại nhà nếu tình trạng nhẹ

Viêm họng nhìn chung không phải là một triệu chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu nó không được điều trị kịp thời sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng như Amidan, viêm phổi... Khi trẻ bị viêm họng, nóng sốt bố mẹ cần phải lưu ý chăm sóc trẻ cẩn thận.

Đầu tiên là cho bé nghỉ ngơi và đảm bảo cơ thể con luôn được giữ ấm cẩn thận. Có thể sử dụng khăn ấm để lau người cho bé, thường xuyên kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho con. Đồng thời mẹ có thể sử dụng một số bài thuốc dân gian như cho bé uống gừng kết hợp với mật ong, chanh hòa cùng mật ong. Ngoài ra còn cần phải đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho bé. Mẹ nên cố gắng cho bé ăn nhiều lần trong một ngày, thay vì ép con ăn một ngày 3 cử thật no.

Thức ăn cho con mẹ nên chọn loại thức ăn mềm, dễ tiêu hóa và thuận lợi trong quá trình nhai. Đối với trường hợp bé còn là trẻ sơ sinh, lượng dinh dưỡng từ sữa mẹ là chính. Để đảm bảo cho con, mẹ nên cho bé ti nhiều lần hơn.

Trẻ bị viêm họng, sốt dai dẳng mấy ngày mẹ phải làm sao?

Trường hợp phải cho trẻ đi viện

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ bị viêm họng mà bố mẹ cần lưu ý như: Tình trạng nhiễm khuẩn tái phát nhiều lần như triệu chứng viêm xoang; ảnh hưởng từ môi trường ô nhiễm bởi khói bụi, khói thuốc lá dễ làm viêm họng mạn tính; viêm Amidan hoặc tùy thuộc vào cơ địa của từng bé...

Tùy vào mức độ nặng nhẹ của việc trẻ nhỏ bị viêm họng mà bố mẹ cần phải đưa con đến bệnh viện để các bác sĩ thăm khám. Nếu như bé nhà bạn mắc phải những trường hợp sau, thì cần đưa trẻ đi viện ngay:

+ Khi trẻ bị viêm họng kèm theo sốt cao. Đối với trẻ tử 3-6 tháng tuổi, nếu bé sốt trên 38,5 độ C thì mức độ bệnh rất nghiệm trọng; đối với bé trên 6 tháng tuổi sốt ở mức sốt 39 độ C thì cần nhanh chóng hạ sốt an toàn cho con và đưa bé đi khám ngay.

+ Trẻ viêm họng và phát ban đỏ trên người.

Trước khi đưa bé đến viện, mẹ có thể hạ sốt ngay cho con bằng các loại thuốc hạ sốt có sẵn trong tủ thuốc gia đình. Lưu ý đây phải là những loại thuốc dùng đúng cho lứa tuổi của bé, đã được chỉ định rõ ràng trước đó. Và sau khi cho bé uống xong, cần đưa con đến cơ sở Y tế thăm khám ngay lập tức.

>>> Xem thêm:Trẻ bị viêm họng dẫn đến sốt có nguy hiểm không?

>>> Xem thêm:Trẻ sơ sinh bị viêm họng nên uống thuốc gì để mau khỏi?

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!