Việc nằm than sau sinh có thật sự mang lại tác dụng?

Sức Khỏe Thai Kỳ - 04/30/2024

Hiện nay việc nằm than sau sinh là việc làm khá phổ biến, được rất nhiều sản phụ áp dụng trong thời gian đầu sau khi sinh nở. Đây đã trở thành một phong tục từ xa xưa mà ông bà từ xa xưa khuyên con cháu của mình cần thực hiện. Tuy nhiên, ngoài những tác dụng từ nằm than mang lại, thì các mẹ cũng cần phải cân nhắc vì nó gây ra không ít những tác hại đối với sức khỏe của người mẹ và trẻ sơ sinh.

Hiện nay việc nằm than sau sinh là việc làm khá phổ biến, được rất nhiều sản phụ áp dụng trong thời gian đầu sau khi sinh nở. Đây đã trở thành một phong tục từ xa xưa mà ông bà từ xa xưa khuyên con cháu của mình cần thực hiện. Tuy nhiên, ngoài những tác dụng từ nằm than mang lại, thì các mẹ cũng cần phải cân nhắc vì nó gây ra không ít những tác hại đối với sức khỏe của người mẹ và trẻ sơ sinh.

Tác dụng của nằm than sau sinh

Có rất nhiều tác dụng của việc nằm than sau sinh được các mẹ áp dụng bởi mục đích chính là sưởi ấm cho cả mẹ và bé. Phụ nữ sau sinh cơ thể còn rất yếu và sức đề kháng rất kém so với người bình thường, ngoài việc được che chắn cẩn thận, khoác thêm áo và quấn khăn, mang tất... thì các mẹ cũng cần phải được sưởi ấm mỗi ngày. Sức nóng từ than sẽ giúp cho người mẹ nhanh chóng lấy lại được sức khỏe, giảm mỡ bụng, giúp cho con có thể cứng cáp sau khi sinh và giữ được độ ấm cho cả hai.

Việc ông bà xưa áp dụng phương pháp nuôi đẻ là nhà nhà luôn có một bếp than đỏ phía dưới giường của mẹ và bé là hoàn toàn có lý do. Bởi thời trước, điều kiện còn khó khăn nên các mẹ không có không gian rộng rãi và thoáng mát kín cổng cao tường như ngày nay. Do đó, hơi ấm từ than rất cần thiết để mang lại độ ấm cho các mẹ. Tuy nhiên, việc nằm than đa phần được áp dụng khi các sản phụ đang sinh sống tại miền Bắc, nơi có khí hậu thay đổi và rất hay giảm nhiệt độ khi đến mùa. Cho nên, việc nằm than sau sinh còn phụ thuộc vào môi trường sống, khí hậu và không gian của các mẹ sau khi sinh bé.

Việc nằm than sau sinh có thật sự mang lại tác dụng?

Nằm than sau sinh, không thật sự hoàn hảo như mẹ nghĩ

Ngoài những tác dụng từ việc nằm than sau sinh mang lại thì các mẹ cũng phải chú ý đến những tác hại từ chính phương pháp này có thể gây ra. Trong than có nhiều CO2. Khí này không có tác dụng tốt đối với trẻ sơ sinh. Trong khi đó, không gian của các mẹ ở cử thường kín đáo và tránh có gió lùa vào nên khi lương CO2 này ảnh hưởng đến trẻ nhỏ trong một thời gian dễ làm cho trẻ khó thở, dễ mắc các bệnh phổi thậm chí là có khả năng tử vong cao.

Đối với thời tiết nắng nóng, người mẹ sẽ rất khó chịu, thậm chí chảy mồ hôi khi vừa phải chống chọi với thời tiết vừa phải nằm than. Than ban đầu sẽ rất nóng, sau đó giảm dần nhiệt độ và đôi khi làm cho cơ thể người mẹ không thể thích ứng kịp, chưa kể ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh. Sự thay đổi nhiệt độ này trong khi mẹ chưa quen dễ làm cho mẹ mệt mỏi và có thể phản tác dụng lại ngoài việc sưởi ấm cho cơ thể.

Trường hợp nhiều mẹ và bé bị nổi mẩn đỏ, bé bị bỏng do than bay phổng lên giường hay quá nóng đối với làn da của bé cũng là những trường hợp thường xuyên gặp phải khi nằm than sau sinh.

Việc nằm than sau sinh có thật sự mang lại tác dụng?

Việc nằm than sau sinh theo quan niệm của ông bà xưa là không hề sai tuy nhiên nó phải được thực hiện đúng hoàn cảnh và đúng cách. Các mẹ có thể thay thế phương pháp nằm than bằng những phương pháp đơn giản khác, mà vẫn đảm bảo giữ ấm được cho cơ thể cho cả mẹ và bé như: Mang thêm áo ấm, đi tất, mang bao tay. Mẹ cố gắng giữ vệ sinh cho cơ thể thật sạch sẽ và an toàn khi tắm gội, đảm bảo dinh dưỡng khi ăn uống và sức khỏe lúc sinh hoạt... Bên cạnh đó có thể dùng các nguyên liệu có sẵn trong nhà như lá lá ổi, tía tô, bạc hà, sả, kinh giới... để nấu nước xông. Chỉ cần thực hiện đều đặn 1 tuần 2-3 lần, mỗi lần khoảng 20 phút vừa an toàn cho cơ thể lại giúp mẹ có được tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều so với việc nằm than.

>>> Xem thêm: 18 mẹo trị ốm vặt cho trẻ, mẹ nhất định phải biết để con luôn bình an, khỏe mạnh

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!