7 sai lầm khi giữ ấm cơ thể trong ngày lạnh

Sống khỏe mạnh - 04/28/2024

Nhiều thói quen về mặc đồ mùa lạnh tưởng đúng nhưng thực sự là sai hoàn toàn. Nếu bạn không tin, hãy cùng phân tích nhé.

Mặc 1 chiếc áo thật dày – Sai bét.Chưa chắc nhé. Một chiếc áo dày chưa chắc đã giữ ấm tốt cho bạn, nhất là trong những ngày trời quá lạnh hay có nhiều gió. Cách mặc 'chuẩn' dành cho bạn chính là mặc nhiều lớp quần áo mỏng (Xem lý do tại đây)

Đi tất khi ngủ -  Nên hay không? Đi tất khi ngủ có thể giúp giữ ấm đôi chân. Tuy vậy, đi tất không đúng cách cũng có những tác hại của nó. Vậy phải làm sao? (Xem lời khuyên tại đây)

7 sai lầm khi giữ ấm cơ thể trong ngày lạnh

Nhiều người có thói quen đi tất dày khi ngủ (ảnh minh họa: Internet)

Trùm chăn kín đầu khi ngủ - Sẽ choáng váng. Bởi khi làm vậy sẽ khiến giảm lượng oxy trong chăn, tăng tích tụ khí cacbonic và các loại bụi bẩn, vi khuẩn (Xem chi tiết tại đây)

Mặc quần bó sát – Nhiễm khuẩn vùng kín: Điều này có thể dẫn tới nhiễm khuẩn, nhiễm nấm, gây nên các bệnh viêm nhiễm như viêm khoang chậu, viêm bàng quang, viêm đường tiết niệu… Nếu không điều trị sớm, các bệnh này có thể gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng, thậm chí dẫn tới vô sinh. (Xem nguyên nhân tại đây)

Mặc đồ ở nhà ra đường-cho nhanh, cho tiện!? Nhiệt độ ngoài trời khác xa so với nhiệt độ trong nhà, chưa kể tới những cơn gió lạnh của mùa đông. Thực tế, nhiệt độ ngoài trời thường thấp hơn rất nhiều (Chi tiết tại đây)

Miếng dán giữ nhiệt – Đừng dại mà lạm dụng! Các sản phẩm trong miếng dán không phải thích hợp với tất cả loại da, đặc biệt là các vùng da mỏng, người có da nhạy cảm, có thể dẫn đến bỏng da. Xem hướng dẫn cách dùng tại đây

Mặc càng nhiều càng ấm – Ấm quá hóa lạnh. Điều này đặc biệt xảy ra với trẻ nhỏ. Trẻ thường hay chạy nhảy, chơi đùa nên dễ nóng người, toát mồ hôi ngay cả khi thời tiết đang rất lạnh. Vì thế, mặc quá ấm, trẻ dễ bị ra mồ hôi lưng, đầu, dẫn tới nhiễm lạnh (Lời khuyên cho cha mẹ tại đây)

HH

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!