Vừa ăn vừa đùa giỡn với bạn, người đàn ông hóc xương gà suýt chết

Thời sự - 04/20/2024

Một bệnh nhân bị hóc xương gà, mảnh xương nhọn lâu ngày gây áp-xe, nhiễm trùng hoại tử vùng lồng ngực, gây thủng động mạch chủ ngực vừa được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống.

Trưa nay (11/2), có mặt tại khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Trần Văn T. (sinh năm 1979, quê ở Chợ Mới, An Giang) vui vẻ cười nói khi được các bác sĩ hỏi thăm.

Trước đó, vào ngày 22/1, anh T. nhập viện Chợ Rẫy trong tình trạng người gầy, hốc hác, khó thở, sốt 38 độ C, nuốt đau, nghẹn, đau tức vùng ngực, dịch nhầy mủ...

Anh T. kể lại, hôm 16/1 (22 tháng Chạp), anh cùng các bạn đi ăn tất niên ở Bình Dương trước khi về quê, đang ăn thì bị hóc xương gà. Sau đó, cảm thấy khó thở, anh T. có đi khám nhưng xương đã tụt xuống thực quản, bác sĩ tuyến dưới chụp X quang không phát hiện ra nên chẩn đoán là bị rối loạn tiêu hóa.

Vừa ăn vừa đùa giỡn với bạn, người đàn ông hóc xương gà suýt chết

PGS.TS Trần Minh Trường - Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - hỏi thăm tình hình sức khỏe bệnh nhân T. trưa nay (11/2). Ảnh: K.V

Trên đường từ Bình Dương về quê An Giang, anh T. ghé quán ăn bún với rau thì thấy vướng cổ, về nhà ăn uống thấy tức ngực, khó chịu nên anh đi khám lại. Bác sĩ tuyến dưới ở An Giang giới thiệu anh chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngay sau khi nhập viện, anh T được xét nghiệm máu. Kết quả cho thấy, bạch cầu tăng cao 22.400/mm, chụp CT scan có hình ảnh tụ dịch khí vùng ngực trung thất với dị vật. Các bác sĩ đánh giá đây là một ca bệnh nặng, nguy cơ tử vong cao hoặc có thể bị di chứng nặng nề sau mổ vì mảnh xương nhọn lâu ngày gây áp xe nhiễm trùng hoại tử vùng lồng ngực, thậm chí gây thủng động mạch chủ ngực…

Vừa ăn vừa đùa giỡn với bạn, người đàn ông hóc xương gà suýt chết

Hình ảnh dị vật xương gây rách và viêm mủ thực quản trong lúc phẫu thuật nội soi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Dưới sự chỉ đạo và hội chẩn liên khoa của BSCK2 Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện , PGS.TS Trần Minh Trường - Phó giám đốc, ê kíp bác sĩ Khoa Tai mũi họng phối hợp cùng bác sĩ ngoại lồng ngực và bác sĩ gây mê hồi sức của Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành phẫu thuật nội soi gắp dị vật và theo dõi điều trị thành công trường hợp bệnh nặng và nguy hiểm này.

Khi nội soi thực quản, các bác sĩ đã gắp 3 mảnh xương, dài nhất1,5x4cm, ở vị trí đoạn dưới của thực quản cách cung răng trên 25cm, đâm xuyên thành, có mủ giả mạc trắng bám hoại tử niêm mạc...

Sau điều trị và theo dõi sau mổ 15 ngày, bệnh nhân T. đã được xuất viện với tình trạng tỉnh táo, hết sốt, sinh hoạt bình thường, vết mổ ở cổ lành tốt, các chỉ số xét nghiệm máu trở về bình thường.

Sáng nay, anh T. khám lại tình trạng sức khỏe ổn định, ăn uống tốt. Theo anh T, ngày mai anh sẽ đi làm trở lại bình thường.

Vừa ăn vừa đùa giỡn với bạn, người đàn ông hóc xương gà suýt chết

Theo BSCK II Hoàng Bá Dũng - Trưởng khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Chợ Rẫy: Hóc xương gà rất nguy hiểm, nếu bị hóc xương phải đến ngay cơ sở y tế và bệnh viện.

Nói về trường hợp của bệnh nhân T., bác sĩ Vũ Thị Thanh Tâm, Khoa gây mê, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Cách đây 10 năm chị đã gặp một bệnh nhân trong tình trạng tương tự như bệnh nhân T. nhưng họ kém may mắn là đến muộn hơn. Bệnh nhân đó đã phải mổ ngực và không sống được vì nhiễm trùng, từ nhiễm trùng tại chỗ dẫn tới dẫn tới nhiễm trùng máu, choáng.

Bệnh nhân T, được các bác sĩ mổ cẩn thận, gọn gàng nên hồi phục nhanh, chi phí ít đi. Do đó, xét về mặt lợi ích với sức khỏe, mọi người nếu bị hóc dị vật nên soi và gắp sớm, nếu để lâu sẽ bị nhiễm trùng, suy thận, suy gan dẫn đến biến chứng toàn thân.

Vừa ăn vừa đùa giỡn với bạn, người đàn ông hóc xương gà suýt chết

BSCKII Dương Thị Thanh Mai - Khoa Tai mũi họng thăm khám lại cho bệnh nhân T. Ảnh: K.V

Có mặt tại buổi chia sẻ về thành công của ca bệnh, PGS.TS Trần Minh Trường - Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay: Các cụ có câu 'Hóc xương gà, sa cành khế' để nói về tình trạng nguy hiểm khi hóc xương gà. Nếu như xương cá nhỏ thì xương gà cứng, nuốt phải rất nguy hiểm, dễ rách thực quản. Hôm bệnh nhân nhập viện, người nhà lo sợ, mẹ bệnh nhân kêu khóc khiến các bác sĩ ái ngại.

Đây là trường hợp khó nên hôm nay bệnh nhân bình phục, các bác sĩ rất mừng. Tuy nhiên, theo bác sĩ Trường, khi bị hóc xương gà mọi người tuyệt đối không nên tự ý xử trí tại nhà bằng cách cố cho tay vào họng móc dị vật ra hoặc làm theo những cách dân gian như nhờ bà đẻ vuốt ngược vuốt xuôi dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.

Thực tế cho thấy, trường hợp hóc xương gà như anh T. không phải là hiếm gặp. Trước đó, nhiều người đã từng phải nhập viện cấp cứu. Để tránh hóc dị vật, chúng ta nên nhai nuốt chậm, không nên cho thức ăn vào quá vội, tránh tình trạng vừa ăn vừa nói chuyện, đặc biệt là cười nói, nô đùa hoặc bất chợt la to trong lúc ăn, nhất là những người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!