Xử lý thế nào khi con trốn học vì bị bạn bắt nạt?

Làm mẹ - 05/20/2024

Cha mẹ phải thường xuyên gần gũi để hiểu tâm tư của bé.

Ở lứa tuổi tiểu học, các bé bắt đầu đã có những xích mích với bạn bè, đặc biệt là con trai. Hiện tượng một nhóm kéo bè phái để bắt nạt các bạn khác là có, tuy không quá phổ biến. Những xích mích ban đầu có thể nhỏ nhưng tích tụ lâu dần có thể trở thành mối nguy hiểm vì trẻ nhỏ chưa nhận thức được rõ ràng.

Xử lý thế nào khi con trốn học vì bị bạn bắt nạt?

Từ khi đi học, bé bắt đầu có những mối quan hệ tốt và không tốt với bạn bè. Ảnh: Todayonline

Có lẽ nhiều bậc phụ huynh đã không thường xuyên nói chuyện với con nên không biết được những mâu thuẫn của con với các bạn khi còn chưa quá nghiêm trọng. Con sợ bố mẹ, thầy cô giáo và những người bạn bắt nạt mình nên đã có phản ứng quá tiêu cực là trốn học.

Việc cần làm là dành thời gian nói chuyện và tâm sự với con. Cha mẹ cũng nên xin lỗi con vì đã không biết những chuyện này trước kia. Nên hứa với con là sẽ đồng hành cùng con. Cũng cần đưa ra các lời khuyên để con tự giải quyết mâu thuẫn với bạn bè. Việc của trẻ thì nên để trẻ tự giải quyết, người lớn không nên xuất hiện và can thiệp trực tiếp. Bạn có thể nói với thầy cô về việc con bị nhóm bạn đó bắt nạt để thầy cô lưu ý.

Nếu trong trường hợp mâu thuẫn giữa con và các bạn không giải quyết được thì cha mẹ phải chuyển trường cho con.

Là cha mẹ, nên lưu ý, khi con đến trường, ngoài những bài học ở trên lớp, con cần học rất nhiều các kiến thức và kỹ năng khác nữa như tự giác học tập, có ý thức về quyền lợi và ý thức học tập của mình, cách sống chan hòa với bạn bè, cách hợp tác để làm việc nhóm. Những biểu hiện của con bạn chứng tỏ bé chưa học được tốt những kỹ năng này. Cha mẹ phải có nghĩa vụ giúp con hoàn thiện hơn. Cha mẹ cần phối hợp chặt chẽ với thầy cô giáo để giúp đỡ con hoàn tất nhiệm vụ ở trường và ở nhà.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!