10 dấu hiệu của vô sinh

Chuẩn bị mang thai - 04/27/2024

Bạn cùng bạn đời đã cố tìm đủ mọi cách để có em bé lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy kết quả? Bạn nghi ngờ mình bị vô sinh?

Bạn cùng bạn đời đã cố tìm đủ mọi cách để có em bé trong khoảng thời gian dài nhưng vẫn chưa thấy kết quả? Điều đó khiến bạn không tránh khỏi nghi ngờ mình bị vô sinh. Hãy tham khảo 10 dấu hiệu của vô sinh dưới đây để xác nhận tình trạng hiện tại của chính mình:

Chu kỳ kinh nguyệt không đều

Một chu kỳ kinh nguyệt không đều có thể là dấu hiệu của vô sinh. Nếu chu kỳ của bạn thường đến quá sớm (ít hơn 24 ngày) hay tới trễ một cách bất thường (lâu hơn 35 ngày) hoặc chu kỳ đến không lường trước được, bạn nên trình bày việc này với bác sĩ khi đi khám. Chu kỳ không đều có thể là một dấu hiệu của các bệnh liên quan tới rụng trứng và buồng trứng đa nang.

Chu kỳ kinh nguyệt kéo dài quá lâu hoặc quá ngắn

Nếu chu kỳ của bạn kéo dài từ 3-7 ngày thì được xem là bình thường.  Khi ngắn hơn hoặc dài hơn khoảng thời gian này, bạn nên đi  khám bác sĩ. Ngoài ra, nếu thời gian, màu sắc của chu kỳ bạn có biến đổi theo từng tháng hoặc nếu bạn bị chuột rút cơ bụng nghiêm trọng, chúng cũng có thể là những triệu chứng của bệnh hoặc rối loạn về khả năng sinh sản.

Bạn đã hơn 35 tuổi

Nếu bạn đã hơn 35 tuổi, nguy cơ bạn mắc phải chứng vô sinh rất cao. Ở tuổi 30, cơ hội trung bình người phụ nữ thụ thai trong bất kỳ một chu kỳ là 20%. Nhưng khi 40 tuổi, cơ hội trên sẽ giảm xuống chỉ còn 5%. Nếu trên 35 tuổi, bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia và bác sĩ nếu không mang thai sau sáu tháng quan hệ tình dục mà không sử dụng biện pháp phòng tránh nào. Hãy tìm hiểu xem bạn có nên mang thai sau tuổi 35?

Liệt dương hay vấn đề về xuất tinh

Việc vô sinh ở nam giới không phải lúc nào cũng thể hiện rõ ràng. Thông thường thì số lượng tinh trùng thấp hoặc hoạt động của tinh trùng bị ức chế có thể xác định bởi việc phân tích tinh trùng. Nói cách khác, bạn sẽ không thể tự nhận thấy những điều này. Nếu bạn đời của bạn đã từng bị rối loạn chức năng sinh dục thì đây có thể là dấu hiệu cho biết cả hai bạn sẽ không thể có con. 

Thiếu cân hay thừa cân

Thừa hoặc thiếu cân đều có thể dẫn đến tình trạng vô sinh. Ngoài ra, một chế độ ăn kiêng quá khắc nghiệt hoặc nghèo nàn đều có thể dẫn đến các vấn sinh sản. Nhưng làm thế nào để biết nếu bạn đang thiếu cân hoặc thừa cân? Hãy kiểm tra chỉ số khối cơ thể BMI để xem nếu trọng lượng cơ thể của bạn có đang ở trong phạm vi chuẩn cân nặng hay không nhé.

Sẩy thai liên tiếp ba lần

Phụ nữ từng bị sẩy thai liên tiếp cũng có thể gây ra vô sinh sau đó. Sẩy thai tuy không phổ biến nhưng hiện tượng này có thể xảy ra với tỷ lệ từ 10% đến 20% trong bất cứ thời điểm nào của thai kỳ. Vậy nên nếu bạn đã bị sẩy thai liên tiếp ba lần, hãy báo bác sĩ để được kiểm tra và tư vấn kịp thời.

Mắc các bệnh mãn tính

Bệnh mãn tính như tiểu dường, suy giáp và các phương pháp điều trị chúng có thể ảnh hưởng việc sinh nở. Insulin, thuốc chống trầm cảm và hormone tuyến giáp có thể khiến cho chu kỳ của bạn không đều. Tagamet (cimetidine) – một loại thuốc được sử dụng trong điều trị loét dạ dày tá tràng và một số loại thuốc tăng huyết áp có thể gây ra vô sinh ở nam giới. Cụ thể loại thuốc này có thể gây nên các vấn đề trong việc sản xuất tinh trùng hoặc ảnh hưởng tới khả năng thụ tinh cho trứng của tinh trùng. Vì thế, nếu bạn đang phải đối phó với các bệnh mãn tính hoặc đang dùng loại thuốc tác động khả năng sinh sản, hãy nói với bác sĩ để có thể tìm ra giải pháp kịp thời.

Điều trị ung thư

Một số phương pháp điều trị ung thư có thể dẫn đến các vấn đề về sinh sản. Nếu bạn hoặc bạn đời của bạn đã từng trải qua điều trị ung thư, đặc biệt là xạ trị gần cơ quan sinh sản, hãy trình bày và hỏi ý kiến của bác sĩ khi bạn muốn có con.

Từng bị các bệnh lây lan qua đường tình dục

Các bệnh lây lan qua đường tình dục có thể là nguyên nhân của chứng vô sinh. Nhiễm trùng và viêm do bệnh Chlamydia và bệnh lậu có thể gây tắc nghẽn ống dẫn trứng, khiến mang thai không thành hoặc tăng nguy cơ mang thai ngoài tử cung.

Bạn cần chú ý: Chlamydia và bệnh lậu thường không gây ra triệu chứng rõ rệt ở phụ nữ, vậy nên việc đi khám để có thể phát hiện ra bệnh có vai trò vô cùng quan trọng.

Hút thuốc hoặc uống rượu          

Hầu như tất cả mọi người biết uống rượu và hút thuốc trong khi mang thai là một điều cấm kị. Tuy nhiên hút thuốc và uống rượu trong khi đang cố gắng để có thai cũng có thể gây nên nhiều vấn đề. Hút thuốc sẽ gây ra các vấn đề thụ thai ở phụ nữ và nghiện rượu có thể gây nên vô sinh ở nữ giới và nam giới.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!