2011: 14.000 trường hợp nhiễm mới HIV

Sống khỏe mạnh - 04/28/2024

Đây là con số được đưa ra theo báo cáo tổng kết công tác phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm 2011.

Tính đến ngày 31-12-2011, cả nước có gần 198.000 người nhiễm HIV. Riêng năm 2011, cả nước phát hiện hơn 14.000 trường hợp nhiễm mới.

2011: 14.000 trường hợp nhiễm mới HIV

Tính đến ngày 31-12-2011, cả nước có gần 198.000 người nhiễm HIV (Ảnh minh họa: Internet)

Trong đó, tỷ lệ nữ giới nhiễm HIV, nhóm tuổi từ 30-39 có xu hướng tăng. Đối tượng mắc mới chủ yếu do tiêm, chích ma túy và mại dâm.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống HIV/AIDS vẫn còn những tồn tại như lãnh đạo một số cấp, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị chưa được chú trọng; một số địa phương còn đánh đồng việc bài trừ ma túy với phòng, chống HIV/AIDS.

Ông Đặng Quốc Việt- Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương- Bộ Y tế cho biết: Dịch HIV/AIDS ở nước ta vẫn diễn biến phức tạp và chưa kiểm soát được, nhất là các nhóm nguy cơ cao như tiêm chích ma túy, tình dục đồng giới nam...

Đến cuối năm 2011, dịch HIV/AIDS đã được phát hiện ở 100% số tỉnh, thành phố trong cả nước. Tính từ năm 1990 đến nay, cả nước đã phát hiện gần 250.000 người nhiễm HIV, trong đó có trên 50.000 người đã chết vì căn bệnh này.

>>Xem thêm: Hỏi đáp về bệnh HIV/AIDS

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!