Bệnh lao: Những thông tin cơ bản nhất ai cũng có thể nhớ

Sống khỏe mạnh - 04/28/2024

Vào thế kỷ 19, xanh xa và gầy gò vì mắc bệnh lao là 'mốt'.

Lao được đánh giá là một trong những bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm. Nhân ngày Quốc tế phòng chống bệnh Lao (24/3), chúng tôi cung cấp một số thông tin với hi vọng, mọi người sẽ có cái nhìn đúng đắn và luôn cẩn trọng và phòng tránh những yếu tố nguy cơ của căn bệnh này

Bài viết dưới đây được phân thành 3 mảng thông tin: Sơ lược, thú vị và cần biết. Mỗi nội dung được trình bày chính xác, dễ hiểu và ngắn gọn nhất có thể.

Thông tin sơ lược

Loại bệnh: Truyền nhiễm

Lây nhiễm: Có, thông qua dịch đường hô hấp

Triệu chứng: Ho dai dẳng, sụt cân, sốt, đổ mồ hôi đêm, mệt mỏi

Chẩn đoán: Quan sát triệu chứng, chụp X-quang ngực, phân tích dịch đường hô hấp trên kính hiển vi

Các yếu tố nguy cơ: Tiếp xúc với người mắc bệnh, suy dinh dưỡng, hệ miễn dịch suy yếu (ví dụ nếu bị nhiễm HIV), nghiện rượu, hút thuốc, bệnh phổi mãn tính

Bệnh lao: Những thông tin cơ bản nhất ai cũng có thể nhớ

Cố tổng thống Nelson Mandela từng mắc bệnh lao (Ảnh: Internet)

Vùng cơ thể bị ảnh hưởng: Ban đầu là phổi, song lao có thể lan rộng

Tiêm chủng: Vắc-xin BCG

Điều trị: Một liệu trình kháng sinh

Người nổi tiếng mắc bệnh: John Keats, Honoré de Balzac, Anne và Emily Brontë, Anton Chekhov, Washington Irving, D.H. Lawrence, George Orwell, Frédéric Chopin, Nelson Mandela, Eleanor Roosevelt

Chân dung trong văn hóa pop hiện đại: Moulin Rouge

Thông tin cần biết

Lao là bệnh truyền nhiễm

Lao có thể lây ra các bộ phận khác ngoài phổi

Nguy cơ: HIV là yếu tố nguy cơ lớn nhất của bệnh lao

Chẩn đoán: Có thể xác định các triệu chứng của bệnh lao

Lịch sử: Bệnh lao phát triển nhanh vào thời kỳ Trung đại. Công nghiệp hóa đã làm tăng tỷ lệ mắc bệnh lao

Phòng bệnh: Có thể tiêm vắc-xin để phòng lao

Chẩn đoán: Việc chẩn đoán và điều trị lao giúp ngăn chặn bệnh lây lan.

Thông tin thú vị

Bệnh lao: Những thông tin cơ bản nhất ai cũng có thể nhớ

Hải cẩu cũng có thể bị nhiễm lao (Ảnh: Internet)

Bệnh lao trở lại vào thập kỷ 80.

Vào thế kể 19, xanh xao và gầy là ‘mốt’.

‘Tôi muốn chết vì bệnh lao’ từng là một câu nói rất bình thường.

Hollywood vẫn lãng mạn hóa bệnh lao.

Bệnh lao đã được gọi bằng nhiều cái tên.

Hải cẩu cũng có thể nhiễm lao.

Hơn 1/3 dân số thế giới nhiễm lao.

Lao được điều trị bằng phương pháp DOTS (điều trị ngắn ngày có kiểm soát trực tiếp).

Lao khiến người bệnh ho ra máu.

Ngọc Hòa (Fact.net)

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!