Bữa tối lười biếng tôi chỉ làm đĩa mì Ý xốt tôm thôi là cả nhà hưởng ứng nhiệt tình rồi

Dinh dưỡng - 04/20/2024

Nếu bữa tối không muốn cầu kì thì mỗi người một đĩa mì Ý xốt tôm cũng đủ no nê với cả nhà rồi.

Để làmmón mìÝ xốt tôm bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

80g mì spaghetti hoặc mì sợi dẹt

10 con tôm nõn

¼ củ hành tây

3 tép tỏi

Một ít rau mùi tây, muối, hạt tiêu, dầu ăn

Phần xốt:

200g sữa tươi

1 thìa canh bơ

½ lát phô mai cheddar

1 thìa canh tinh bột

Cách làm:

Tôm rửa sạch, hành tây thái miếng vừa ăn, tỏi thái lát. Đun sôi một nồi nước với chút muối và dầu ăn, cho mì ý vào luộc chín rồi vớt ra để ráo nước.

Bữa tối lười biếng tôi chỉ làm đĩa mì Ý xốt tôm thôi là cả nhà hưởng ứng nhiệt tình rồi

Cho bơ vào chảo đun cho tan chảy, cho 1 thìa canh tinh bột vào đun chung.

Bữa tối lười biếng tôi chỉ làm đĩa mì Ý xốt tôm thôi là cả nhà hưởng ứng nhiệt tình rồi

Đổ sữa tươi vào chảo bơ, thêm phô mai vào đun tan chảy rồi tắt bếp. Trong một chảo khác, cho một ít dầu ăn vào chảo rồi cho hành tây, tỏi và tôm vào xào chín tới.

Bữa tối lười biếng tôi chỉ làm đĩa mì Ý xốt tôm thôi là cả nhà hưởng ứng nhiệt tình rồi

Đổ phần xốt vừa đun vào chảo tôm sau đó thêm mì vào đun cho xốt sánh lại là được. Thêm chút muối và hạt tiêu vào đảo đều là hoàn thành.

Bữa tối lười biếng tôi chỉ làm đĩa mì Ý xốt tôm thôi là cả nhà hưởng ứng nhiệt tình rồi

Thành phẩm:

Mì Ý xốt tôm với phần xốt đậm đà thơm vị sữa, ngậy vị bơ phô mai, sợi mì lại dai mềm rất ngon miệng. Những ngày chán cơm hay lười không muốn đứng bếp lâu thì món mì Ý hải sản này cực kỳ phù hợp cho cả nhà đấy nhé!

Bữa tối lười biếng tôi chỉ làm đĩa mì Ý xốt tôm thôi là cả nhà hưởng ứng nhiệt tình rồi

Chúc bạn ngon miệng!

Nguồn: Blognaver.com

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!